Ngành điện Yên Bái sẵn sàng phương án, đảm bảo cấp điện ổn định trong ngày bầu cử

VOV.VN - Ngành điện Yên Bái đã chủ động triển khai các phương án cụ thể, nhằm kịp thời ứng phó với các sự cố có thể xảy ra, gây gián đoạn hệ thống lưới điện trong thời gian diễn ra bầu cử.

Huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái có địa hình rất phức tạp, độ dốc lớn, chia cắt mạnh bởi các khe suối, ngọn núi cao, nhiều điểm bỏ phiếu ở các xã: Pá Hu, Trạm Tấu, Túc Đán, Làng Nhì, Tà Xi Láng nằm ở lưng chừng núi do thiếu mặt bằng.

 Nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ cho 62 điểm bỏ phiếu trong toàn huyện, bắt đầu từ hôm nay (21/5), Tổ quản lý tổng hợp – đơn vị trực tiếp quản lý vận hành lưới điện quốc gia trên địa bàn huyện Trạm Tấu, trực thuộc Điện lực Nghĩa Lộ đã bố trí lực lượng trực trên tất cả các điểm bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Văn Thế, Tổ trưởng Tổ quản lý tổng hợp, Điện lực Nghĩa Lộ cho biết: “Địa bàn tổ quản lý chỉ có một đường dây duy nhất trải dài từ dưới thị xã Nghĩa Lộ kéo lên, cộng thêm địa bàn các xã đi lại xa nên bắt đầu từ chiều nay, Tổ đã bố trí người trực thông 3 ca ở các điểm xã, thị trấn để đảm bảo cung cấp điện an toàn cho mọi công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử, cũng như vào thời gian bầu cử 23/5 tới đây”.

 Huyện Yên Bình với đặc thù nhiều khe suối, nhiều xã, thị trấn ở ven lòng hồ Thác Bà nên hệ thống đường điện phải đi qua nhiều vùng có nguy cơ bị chia cắt bởi các yếu tố thời tiết gây ra. Từ thực tế đó, Điện lực Yên Bình đã phân lịch trực cụ thể cho các cán bộ, công nhân tại các điểm, tuyến đường dây, trạm biến áp như: tuyến đường điện phía Đông hồ Thác Bà, tuyến dọc theo đường Quốc lộ 70, khu vực trung tâm huyện… để vừa đảm bảo lực lượng dự phòng kịp thời khắc phục sự cố, vừa có thời gian cho các cán bộ, lao động của đơn vị thực hiện quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử.

Ông Phạm Minh Tuyên, Giám đốc Điện lực Yên Bình cho hay: “Chúng tôi đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát lưới điện để khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết; bố trí nhân lực ứng trực 24/24 giờ trong thời điểm bầu cử; chuẩn bị các vật tư dự phòng để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, chúng tôi đã làm việc với tất cả các điểm bầu cử để thống nhất phương án cấp điện, xử lý các tình huống bất ngờ”.

Theo Công ty Điện lực Yên Bái, mùa hè là khoảng thời gian thường xảy ra các sự cố mất điện do các thiết bị tiêu thụ điện năng hoạt động tăng lên, gây quá tải đường dây, trạm biến áp hoặc hư hỏng đường dây, thiết bị do sét đánh, dông lốc, mưa lũ…

Để đảm bảo an toàn nguồn điện phục vụ cho sự kiện chính trị quan trọng này, Công ty đã chuẩn bị các vật tư, trang thiết bị dự phòng; chỉ đạo 6 đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các cấp, cơ quan chức năng triển khai các phương án chi tiết, nhằm sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố điện xảy ra.

Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện Lực Yên Bái cho biết, đơn vị cũng đã tiến hành cách ly tập trung toàn bộ trên 50 cán bộ, nhân viên làm việc ở Trung tâm điều khiển xa, nhằm đảm bảo an toàn tuyết đối cho đội ngũ vận hành lưới điện cao thế phục vụ cho ngày bầu cử, kể cả trong tình huống có dịch Covid-19. 

“Chúng tôi ứng trực từ lãnh đạo đến lực lượng vận hành, sửa chữa điện để sẵn sàng xử lý nhanh nhất các sự cố, hư hại phát sinh, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho 1.154 điểm bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh; các địa điểm quan trọng như trụ sở Thị ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND các cấp, cơ quan báo chí; các điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ chào mừng  ngày bầu cử”, ông Cao Bình Định nói.

Với những giải pháp tích cực, chủ động và đồng bộ, ngành điện Yên Bái đã sẵn sàng phục vụ, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở
Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, đa dạng hóa hình thức thông tin, nên đến nay, bà con các dân tộc ở Yên Bái đã cơ bản nắm chắc được những thông tin về số đại biểu được bầu, ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu...

Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở

Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bầu cử ở cơ sở

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, đa dạng hóa hình thức thông tin, nên đến nay, bà con các dân tộc ở Yên Bái đã cơ bản nắm chắc được những thông tin về số đại biểu được bầu, ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu...

Già làng, trưởng bản ở Yên Bái tích cực tuyên truyền về bầu cử
Già làng, trưởng bản ở Yên Bái tích cực tuyên truyền về bầu cử

VOV.VN - Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, đến từng tổ dân phố, thôn, bản.

Già làng, trưởng bản ở Yên Bái tích cực tuyên truyền về bầu cử

Già làng, trưởng bản ở Yên Bái tích cực tuyên truyền về bầu cử

VOV.VN - Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, đến từng tổ dân phố, thôn, bản.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Yên Bái và Lào Cai
Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Yên Bái và Lào Cai

VOV.VN - Ngày 15/4, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021 – 2026 tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Yên Bái và Lào Cai

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Yên Bái và Lào Cai

VOV.VN - Ngày 15/4, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021 – 2026 tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai.