Ngày 12/6, Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” sẽ diễn ra vào 12/6 tới tại tỉnh Bắc Giang.

Đây là thông tin tại họp báo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 9/6, tại Hà Nội.

Tại họp báo, đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết: Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động sẽ có 4.500 người lao động tham gia tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Đây là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các vấn đề người lao động nêu ra.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đến nay, Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã nhận được gần 10.000 câu hỏi, kiến nghị và những đề xuất của công nhân lao động tập trung vào 10 nhóm vấn đề như: tiền lương, sửa đổi chính sách bảo hiểm hay kiến nghị thúc đẩy giải quyết chính sách cho người lao động như: chính sách hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ con công nhân lao động theo Nghị định 05, hỗ trợ tiền nhà cho người lao động quyết định 08. 

Ngoài lương thì vấn đề quan tâm lớn nhất chính là vấn đề nhà ở và nhà trẻ trường học và thiết chế cho công nhân, họ đặc biệt quan tâm. Từ vấn đề nhà ở đôi khi nhà ở tuềnh toàng quá mà họ phải gửi con về ông bà… Tiếp theo đó là vấn đề hỗ trợ tín dụng cho công nhân, người lao động mong muốn có chính sách tín dụng cho họ, khi chúng ta có hệ thống tín dụng cho công nhân tốt thì chúng ta sẽ khắc phục được tín dụng đen đang hoành hành hiện nay.

Tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam cũng ra mắt Chương trình giải trí dành cho công nhân lao động mang tên “Giờ thứ 9+”. Thông qua Chương trình, công nhân lao động cả nước sẽ thể hiện  tâm tư, nguyện vọng việc làm, đời sống; thể hiện tài năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật và trách nhiệm công dân với xã hội.

Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí, Đài truyền hình Việt Nam cho biết: Chương trình được kết cấu dưới dạng Game show hấp dẫn với những thử thách về tay nghề, năng khiếu cá nhân và trình độ hiểu biết pháp luật của người lao động. 

"Thú vị nhất là thi tay nghề trên sân khấu, chúng tôi đưa công đoạn nào dễ nhìn thấy có thể thi tài nhất cho công nhân thể hiện tay nghề, phần đầu tiên là niềm tự hào về tay nghề của họ. Phần sau là câu chuyện, đây là nơi Tổng liên đoàn gửi gắm, làm sao nghe được tiếng nói của người công nhân, không phải chúng ta nói về họ mà họ tự nói lên câu chuyện tiếng nói của mình, phần này khiến chúng ta rất xúc động"- Nhà báo Tạ Bích Loan cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

VOV.VN - Sáng nay (29/5) tại Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại trực tiếp với nông dân tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 năm 2022. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

VOV.VN - Sáng nay (29/5) tại Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại trực tiếp với nông dân tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 năm 2022. 

Đảm bảo điều kiện tổ chức chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân
Đảm bảo điều kiện tổ chức chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân

VOV.VN - Sáng 8/5, UBND tỉnh Sơn La họp Ban tổ chức thực hiện Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Đảm bảo điều kiện tổ chức chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân

Đảm bảo điều kiện tổ chức chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân

VOV.VN - Sáng 8/5, UBND tỉnh Sơn La họp Ban tổ chức thực hiện Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.