Ngày thi thứ 2 THPT năm 2021 diễn ra an toàn

VOV.VN - Ngày 8/7, tại các địa phương trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 THPT năm 2021 diễn ra an toàn.

Trời mưa, nhưng không ảnh hưởng  đến công tác thi ở Tây Bắc

Theo tin của nhóm phóng viên VOV-Tây Bắc, sáng 8/7, hầu khắp các tỉnh miền núi Tây Bắc có mưa, nhưng không gây ảnh hưởng đến công tác thi. 

Hội đồng thi tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các phương án đề phòng mưa lũ từ trước đó, nên buổi thi sáng 8/7 ở cả 33 điểm thi trong tỉnh không có trường hợp thí sinh muộn thi, hoặc không đến được điểm thi do mưa lũ, tắc đường.

Thống kê trong buổi sáng tại Sơn La, các môn tổ hợp Xã hội có từ 30 đến 45 thí sinh vắng mặt; các môn tổ hợp Tự nhiên vắng ít hơn, chỉ từ 1-4 thí sinh.

Theo đánh giá, buổi thi thứ 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường xảy ra.

Về diễn biến dịch bệnh Covid-19, Sơn La mới ghi nhận 2 ca F0 tái dương tính ở các huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên; 1 trường hợp F1 ở huyện Vân Hồ. Tuy nhiên, các trường hợp này đều đã được kiểm soát tốt, nên không ảnh hưởng đến việc dự thi của các thí sinh trong kỳ thi.

Sáng 8/7, tại tỉnh Điện Biên và Yên Bái đều có mưa, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức thi và làm bài của thí sinh. Các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội được các thí sinh đánh giá là phù hợp, một số câu có tính phân loại cao. 

Em Nguyễn Tuấn Anh, điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái cho biết: “So với những gì em ôn luyện đề thi của Bộ ra rất hợp với trình độ làm bài của học sinh. Em thấy em làm được tốt và em nghĩ các bạn cũng làm được bài”.

Các điểm thi ở khu vực Đông Bắc không bị ảnh hưởng dù mưa bão

Theo nhóm phóng viên VOV-Đông Bắc, sáng 7/8, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số tỉnh ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa tới mưa to. Các địa phương đã chủ động có các phương án đảm bảo các em học sinh đến điểm thi an toàn, đúng quy định.

Thời điểm chuẩn bị làm thủ tục thi, tại một số huyện, thị xã, thành phố của Quảng Ninh có mưa gây khó khăn tới việc di chuyển của thí sinh. Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã bố trí 900 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tại 36 điểm thi trên địa bàn, chủ động có những phương án hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Anh Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết: “Do chuẩn bị từ trước, nên chúng tôi đã có những ô dù, bạt che tại các điểm trường và tặng học sinh áo mưa, ô để di chuyển được an toàn. Các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi cũng bố trí các đoàn viên đưa đón, hỗ trợ ăn, ở miễn phí”.

Dù thời tiết không thuận lợi, thí sinh vẫn thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch và chấp hành đúng hướng dẫn của giáo viên tại các điểm thi. Với sự hỗ trợ đắc lực của các tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” và lực lượng Cảnh sát giao thông, an ninh trật tự, các điểm thi đã tăng cường tuyên truyền, không để phụ huynh, thí sinh lơ là, chủ quan với dịch bệnh.

Kết thúc môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, phần lớn thí sinh tự tin, phấn khởi vì đề thi sát với chương trình học.

Em Lương Quỳnh Hoa (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Phạm Mạnh Tùng, Phạm Trung Hiếu (thành phố Hải Phòng) cho biết: “Em thấy đề thi năm nay khá dễ, phù hợp với học sinh. Nếu mà để lấy 9, 10 điểm thì cũng khó nhưng để lấy 6,7,8 thì em nghĩ là dễ. Đề thi khoa học tự nhiên có sự phân loại khá cao. Có khoảng 5-6 câu khó, năm nay mặc dù dịch bệnh nhưng bọn em cũng được ôn đầy đủ qua các trang mạng và học online nên làm bài khá tự tin”.

Ngày thi thứ 2, tốt nghiệp THPT quốc gia tại khu vực Đông Bắc diễn ra an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

TP.HCM ổn định tâm lý và tăng cường phòng chống dịch cho thí sinh

Theo nhóm phóng viên VOV TP.HCM, sáng 8/7, cùng với thí sinh cả nước các thí sinh TP.HCM bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT thứ ba với các môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Tại các điểm thi có nơi đông, nơi vắng rõ rệt do số học sinh đăng ký dự thi các môn tổ hợp khác nhau. Tại 155 điểm thi ở TP.HCM, các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường. Lực lượng tiếp sức mùa thi, cán bộ điểm thi yêu cầu thí sinh xịt khuẩn rửa tay trước khi vào trường. Thí sinh đi theo hàng và được yêu cầu giãn cách ngay cả khi đi vào hàng. Hầu hết thí sinh đều trong tâm lý tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhiều thí sinh mặc luôn bộ đồ bảo hộ chống dịch để vào thi.

Các điểm thi có thí sinh nghi nhiễm Covid-19 cũng hoat động bình thường. Các thí sinh chung phòng thi với ca nghi nghiễm đêm qua được cách ly tại trường và hôm nay thi trong điều kiện giãn cách xa hơn. Cụ thể là, tại trường THPT Lê Quý Đôn, 23 thí sinh thi cùng phòng với thí sinh bị ngất xỉu và test nhanh dương tính COVID-19 được bố trí thi tại 2 phòng thi riêng (mỗi phòng 11 - 12 thí sinh). Trước đó, điểm thi đã mời tất cả phụ huynh của các thí sinh này trao đổi thông tin trực tiếp nên cả phụ huynh và thí sinh vẫn bình tâm cho kỳ thi.

Cũng trong sáng 8/7 công tác phòng dịch ở các điểm thi trên địa bàn TP.Thủ Đức được tăng cường và siết chặt hơn. Tại điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn, các thí sinh cho biết buổi thi chiều qua và sáng nay công tác phòng chống dịch được siết chặt hơn và thí sinh cảm thấy an tâm vì điều này.

Em Nguyễn Hoàng Anh, thí sinh tự do thi tại điểm này cho biết: “Sau khi có một trường hợp F0 dự thi ở trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3) điểm thi của em đã siết chặt hơn công tác phòng chống dịch Covid-19. Như phát kính bảo hộ cho thí sinh, sau khi thi xong, ra về mỗi lượt ra chỉ được tối đa 3 thí sinh, khi ra các bạn phải ra về liền không được đứng tụ tập lại để nói chuyện hay trao đổi và phải sát khuẩn tay một lần nữa”.
Ghi nhận của phóng viên trước điểm thi THCS Trần Văn Ơn (Quận 1), việc đưa, đón các thí sinh diễn ra nhanh chóng với sự tham gia điều tiết của lực lượng giao thông và sinh viên tình nguyện, tránh tụ tập đông người.

Với bài thi Khoa học xã hội hôm nay, nhiều thí sinh cho biết đề vừa sức, chỉ có môn sử “hơi khó”. Nhiều em cho biết, các em gặp khó khăn vì môn Sử yêu cầu thí sinh phải nắm chắc kiến thức thì mới có thể nhớ được cả phần lịch sử trong nước và thế giới.

Nhiều em chọn thi bài thi Khoa học tự nhiên lại cảm thấy khá dễ thở với gần 2/3 nội dung đầu, phần còn lại để phân loại thí sinh và khá dài. Em Vũ Quế Phương, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Đại Nghĩa cho biết, em học chuyên về các môn khoa học tự nhiên nhưng vẫn cảm thấy “khó nhằn” từ câu thứ 30 trở đi. 

“30 câu đầu thì vẫn ổn với những người học bài, 10 câu sau thì hơi dài, em cũng không biết nó dễ không vì em cũng không đọc kỹ.  Nhưng nếu có học thì chắc sẽ làm được, tuy nhiên sẽ hơi khó vì đề hơi dài. Em làm được 30 câu đầu, nếu có học bài thì có thể đạt trên 6,5 điểm được”, em Vũ Quế Phương chia sẻ.

Thí sinh miền Trung tự tin bước vào buổi thi thứ 3

Theo nhóm phóng viên VOV miền Trung, sau ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và Toán được thí sinh đánh giá là vừa sức, sáng 8/7, các thí sinh ở miền Trung tự tin bước vào buổi thi thứ 3 với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội. Toàn bộ các môn đều có hình thức trắc nghiệm, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Liên quan đến việc 2 điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Trần Hưng Đạo bị hủy vào hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cho biết, do có 151 thí sinh, 15 cán bộ nghi mắc Covid-19. Hiện, vẫn chưa có thông tin chính thức về kết quả xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc Covid-19 này.
Bước vào ngày thi thứ 2 với môn thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và tổ hợp Khoa học Xã hội, nhận định chung của các thí sinh là đề thi không quá khó, có thể an tâm đỗ tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, TP Tuy Hòa cho biết, đề có sự phân hoá rõ ràng.

“Đề phân hóa rõ ràng giữa tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Từ 1 đến 7 điểm sẽ dễ dàng đạt được, còn cao hơn thì phải vận dụng nhiều kiến thức mới có thể làm được”, thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Tuấn cho hay.

Tại thành phố Đà Nẵng, hầu hết các thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào các môn thi của ngày thi thứ 2. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, trong buổi thi thứ 3 này có 208 thí sinh vắng thi. Tại điểm thi dành cho các thí sinh là đối tượng F có liên quan đến dịch Covid-19 ở trường THPT Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn hoàn toàn không có phụ huynh đưa đón thí sinh. Điểm thi bố trí không quá 12 em/phòng. Trong 3 buổi thi, công tác coi thi cũng như sức khoẻ của thí sinh đều đảm bảo an toàn, không có sự cố phát sinh.

Thầy Nguyễn Văn Đông, Trưởng điểm thi trường THPT Võ Chí Công cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện công tác phòng dịch an toàn và đều được xét nghiệm rất nhiều lần và đều có kết quả âm tính. Tất cả mọi lực lượng tham gia thi đều được tập huấn hết cho nên chúng tôi yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Trị, sáng 8/7 có hơn 8.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Từ 19h tối qua (7/7), UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với khối 2, khối 3A, khối 3B và khối 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá. Quyết định này đưa ra khi liên quan đến bệnh nhân (52 tuổi), ở tỉnh Quảng Ngãi từng lưu trú tại thị trấn Khe Sanh. Do nguồn lây chưa rõ ràng nên các nơi còn lại thuộc thị trấn Khe Sanh áp dụng theo Chỉ thị 15.

Tại huyện Hướng Hóa có 2 điểm thi tốt nghiệp THPT gồm Trường THPT Hướng Hoá và Trường THCS Khe Sanh với khoảng 500 thí sinh và giám thị coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngành giáo dục Quảng Trị bố trí tối đa 20 thí sinh trong 1 phòng thi, đảm bảo giãn cách trong phòng. Sau khi các em thi xong, cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm SASR-CoV-2 cho thí sinh và giám thị, sau đó, mọi người tự cách ly ở nhà, chờ kết quả xét nghiệm. Tỉnh Quảng Trị không có trường hợp thí sinh thuộc các F nên kỳ thi được diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Có 1 thí sinh ở Nghệ An vi phạm quy chế

Theo CTV Quốc Khánh/VOV1, đến sáng 8/7, trên địa bàn Nghệ An có tổng số thí sinh dự thi là 33.447, vắng thi 33 em. Trên tất cả 68 điểm thi đều tiến hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, trong sáng 8/7, toàn tỉnh có 9.845 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Trong khi đó, có đến 23.635 thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân), chiếm gần 70% tổng số thí sinh dự thi. Buổi thi diễn ra an toàn, không có cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi.

Tại các Điểm thi, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi THPT Hà Huy Tập, thành phố Vinh với lý do đưa điện thoại vào khu vực thi. Buổi chiều các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm. Năm nay, ngoài đăng ký môn thi chính là tiếng Anh, nhiều thí sinh Nghệ An còn đăng ký thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung Quốc.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh: “Kì thi năm nay ở Nghệ An diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát và có chiều hướng phức tạp vì vậy Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An ngoài việc chỉ đạo các điểm thi thực hiện tốt, nghiêm túc các quy định về quy chế thi. Bên cạnh đó thì Sở Giáo đục Đào tạo Nghệ An tăng cường công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh cũng như những người làm thi về dịch Covid-19”.

Ngày thi thứ 2 ở Lai Châu không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi          

Theo phóng viên Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc, sáng nay (8/7), gần 3.600 thí sinh tỉnh biên giới Lai Châu bước vào thi ở 2 tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý và Giáo dục Công dân và không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Theo ghi nhận, tại điểm thi Trường THPT thành phố Lai Châu, các thí sinh dự thi ở các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên cho rằng, đề thi năm nay đều có khoảng 60% đến 70% là sát với thực tế kiến thức sách giáo khoa và từ 30% đến 40% thuộc kiến thức của chương trình nâng cao. Riêng đề thi các môn thuộc tổ hợp Khoa học xã hội, các thí sinh cho rằng phù hợp và sát với kiến thức đã được các nhà trường cho ôn tập, nên đa phần đều làm được từ 60% đến 80% kiến thức bài yêu cầu.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết, trong buổi thi thứ 3, tỉnh Lai Châu có 4 thí sinh không dự thi với lý do chỉ xin chứng nhận đã hoàn thành chương trình phổ thông, 2 thí sinh không dự thi với lý do ốm, 4 thí sinh tự do bỏ thi không lý do. Quá trình thi tại các điểm thi từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa đều diễn ra an toàn cho các thí sinh và không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Mặc dù thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu sáng nay có mưa nhỏ trên diện rộng, nhưng không làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Trước đó tỉnh Lai Châu cũng đã yêu cầu các sở, ngành liên quan, bố trí lực lượng, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các thí sinh trong quá trình di chuyển từ nhà đến điểm thi. Riêng các thí sinh ở xa điểm thi được lực lượng đoàn viên thanh niên và các nhà trường có phòng nội trú tạo điều kiện về nơi ở và hỗ trợ các suất ăn miễn phí đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết thêm, thí sinh số báo danh 07001204 bỏ ngang thi môn Toán chiều qua do bị ngất, phải đưa đi cấp cứu đã khỏe trở lại và dự thi các môn sáng nay. Thí sinh này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu báo cáo xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng thi cho tiếp tục dự thi. Tuy nhiên, theo quy định, thí sinh phải hoàn thành bài thi ở phòng thi dự phòng, sử dụng bộ đề dự phòng, dưới sự giám sát của lực lượng thanh tra và cán bộ y tế trực vòng ngoài, để đề phòng thí sinh tiếp tục bị ngất. 2 thí sinh thuộc đối tượng F2, F3 tại điểm thi trường THPT Phong Thổ vẫn tiếp tục dự thi tại phòng thi riêng theo quy định.

Những điều đặc biệt tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh Quảng Trị

Theo phóng viên Thanh Hiếu/VOV-miền Trung, trong kỳ thi THPT năm 2021, tại tỉnh Quảng Trị có nhiều thí sinh hoàn cảnh khó khăn, éo le được các đội tình nguyện giúp đỡ. Cũng có những thí sinh đã lớn tuổi, lập gia đình vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp. Cảm phục, xẻ chia với các em học sinh trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều người đã sắp xếp cho các thí sinh dự thi xa nhà có nơi ăn ở miễn phí, giúp các em yên tâm thi cử.

Tại điểm thi Trường THPT Đakrông, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, các thí sinh dự thi chủ yếu là người đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Đặc biệt, ở điểm thi này có 2 thí sinh dự thi trên 30 tuổi, đều đã lập gia đình nhưng vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp với mong muốn sau này sẽ tìm kiếm được công việc thuận lợi và ổn định hơn. 2 thí sinh này là Hồ Văn Dờ (32 tuổi), trú thôn Khe Ngài và Hồ Văn Man (31 tuổi), trú thôn Chân Rò, cùng xã Đarkrông.

Anh Dờ học đến lớp 9 thì nghỉ học, lấy vợ và đến nay đã có 3 người con, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tương tự, Man cũng đã lập gia đình có 2 người con, cuộc sống cũng chủ yếu dựa vào nương rẫy nên đời sống khá chật vật. Không bằng lòng với cuộc sống hụt trước thiếu sau, cả Dờ và Man đều quyết tâm học chữ, ôn luyện kiến thức và đến nay được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Tại điểm thi Trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa có 1 thí sinh đặc biệt, đó là em Hồ Văn Thừa ở thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi. Cách đây 3 năm em Thừa bị bị tai nạn giao thông, bị thương rất nặng, hiện nay em phải sử dụng xe lăn để di chuyển.

Hằng ngày, hành trình đến trường của Thừa có các bạn đồng hành chở đến trường và chở về nhà. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị thương tật nặng nhưng Thừa vẫn kiên trì, quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Từ sáng sớm, Đội xe ôm miễn phí của Đoàn trường và Đoàn Thanh niên xã Lìa, huyện Hướng Hóa đã vượt quãng đường gần 7km đến tận nhà để đón thí sinh Hồ Văn Thừa tới trường dự thi tốt nghiệp THPT.

Anh Hồ Văn Thắng, Bí thư Đoàn xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa qua, Huyện Đoàn đã kết nối nguồn lực trao tặng suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho em Hồ Văn Thừa.

“Năm nay chúng tôi thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”, mong muốn mang đến cho các thí sinh trong kỳ thi năm nay những tình cảm, nhiệt huyết của tuổi trẻ giúp đỡ, mong các thí sinh có kỳ thi đạt kết quả tốt”, anh Hồ Văn Thắng cho hay.

Với mong muốn hỗ trợ các thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT, anh Nguyễn Văn Thắng, 46 tuổi, ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đã dùng nhà nghỉ của gia đình bố trí chỗ ăn, ở miễn phí cho các thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký nghỉ trưa vượt quá khả năng nên anh Thắng còn bỏ tiền túi thuê 4 nhà nghỉ gần nhà với 19 phòng để phục vụ gần 100 sĩ tử và người nhà các em. Không những vậy, anh Thắng đã đặt khoảng 200 suất ăn trưa, mỗi suất 50.000, kèm theo nước uống tặng các sĩ tử.

Nhiều em nhà cách địa điểm thi ở thị trấn Hồ Xá từ 10- 20 km, thương các thí sinh vất, anh Thắng đã thông báo trên Facebook cá nhân sẽ mở cửa nhà nghỉ ở miễn phí dành cho thí sinh và phụ huynh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Anh Nguyễn Văn Thắng bộc bạch, niềm vui anh nhận được chính là nụ cười của các thí sinh: “Việc ăn nghỉ buổi trưa chủ yếu là cho các cháu ở xa điểm thi. Số lượng ban đầu dự kiến cũng ít, nhưng bây giờ rất nhiều các thí sinh đăng ký nên tôi kết nối với những nhà nghỉ xung quanh hỗ trợ thêm chỗ nghỉ cho các cháu, tạo điều kiện cho các cháu thi tốt hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi tổ hợp KHTN: “Dễ tốt nghiệp, nhưng khó xét tuyển Đại học”
Đề thi tổ hợp KHTN: “Dễ tốt nghiệp, nhưng khó xét tuyển Đại học”

VOV.VN - Hoàn thành buổi thi sáng 8/7, nhiều thí sinh cho biết đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) dù sát với nội dung học, nhưng vẫn khó và có độ phân hoá từ câu 30.

Đề thi tổ hợp KHTN: “Dễ tốt nghiệp, nhưng khó xét tuyển Đại học”

Đề thi tổ hợp KHTN: “Dễ tốt nghiệp, nhưng khó xét tuyển Đại học”

VOV.VN - Hoàn thành buổi thi sáng 8/7, nhiều thí sinh cho biết đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) dù sát với nội dung học, nhưng vẫn khó và có độ phân hoá từ câu 30.

Cập nhật đáp án các mã đề môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021
Cập nhật đáp án các mã đề môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Kết thúc bài thi Khoa học xã hội, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo đáp án môn thi thành phần Giáo dục công dân dưới đây.

Cập nhật đáp án các mã đề môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021

Cập nhật đáp án các mã đề môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Kết thúc bài thi Khoa học xã hội, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo đáp án môn thi thành phần Giáo dục công dân dưới đây.

Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021
Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Sáng nay (8/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội. Trong đó, đề thi môn Giáo dục công dân gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm.

Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021

Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Sáng nay (8/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội. Trong đó, đề thi môn Giáo dục công dân gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm.

Đề thi Sinh học (mã 201) kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1
Đề thi Sinh học (mã 201) kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

VOV.VN - Sáng 8/7, các thí sinh bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT thứ 2, làm 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH), với thời gian làm bài mỗi 50 phút.

Đề thi Sinh học (mã 201) kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Đề thi Sinh học (mã 201) kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

VOV.VN - Sáng 8/7, các thí sinh bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT thứ 2, làm 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH), với thời gian làm bài mỗi 50 phút.