Nghệ An có 20 ca dương tính mới, 8 trường hợp liên quan đến các chợ đầu mối

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Nghệ An đã quyết định dừng hoạt động các trung tâm, cơ sở mầm non ngoài công lập. 

Sáng 17/8, ngành y tế Nghệ An thông tin về 20 ca dương tính mới, trong đó, có 8 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh và chợ Quang Trung; 5 trường hợp liên quan đến bệnh nhân dương tính ở Hà Tĩnh; 1 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc trường hợp nghi ngờ, 6 trường hợp còn lại là công dân trở về từ các tỉnh phía Nam.

Cụ thể 8 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối TP. Vinh và chợ Quang Trung gồm:

- T.T.H (SN 1969) ở xã Nghi Ân, TP. Vinh, bệnh nhân tiền sử có đi chợ Quang Trung trong khung thời gian có bệnh nhân dương tính. 

- T.T.H (SN 1980) ở phường Cửa Nam, TP. Vinh, bệnh nhân làm nghề buôn bán hoa quả thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người trong chợ đầu mối TP. Vinh.

- N.Q.T (SN 1991) ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Địa chỉ tạm trú đường Ngô Văn Sở, phường Lê Mao, TP. Vinh. Bệnh nhân là công nhân có đi đến chợ Quang Trung nơi có mặt bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó của tỉnh Hà Tĩnh. 

- L.V.Q (SN 1973) ở xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân hàng ngày chở hàng cho vợ xuống bán hàng ở chợ đầu mối TP. Vinh.

- N.T.T (SN 1974) ở xã Nghi Phú, TP. Vinh, là người buôn bán ở chợ đầu mối TP. Vinh. 

- N.X.Đ (SN 1975) ở phường Hồng Sơn, TP. Vinh, bệnh nhân làm nghề thợ may.  

- N.T.H (SN 1985) ở xã Hưng Chính, TP. Vinh là người buôn bán ở chợ đầu mối TP. Vinh.

- N.T.V.A (SN 1999) ở phường Vinh Tân, TP. Vinh.

5 trường hợp liên quan đến bệnh nhân T.T.B.L đã được công bố của tỉnh Hà Tĩnh gồm: T.T.B (SN 1971), T.T.T.N (SN 1999), H.T.T (SN 1949), N.T.A (SN 2000) và N.X.S (SN 1984) cùng ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng là B.T.M (SN 1964) ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. 6 trường hợp còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 555 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 237 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên; 1 ca tử vong; và còn 317 người đang điều trị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, chiều 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nghệ An vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động các trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Thời gian tạm dừng sẽ bắt đầu từ ngày 17/8 cho đến khi có thông báo mới.   

Quyết định này liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi trong những ngày qua xuất hiện nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Việc tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên.

Để việc thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo, Sở GD-ĐT cũng đề nghị các đơn vị thông báo trực tiếp cho các học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên và phụ huynh được biết để nghiêm túc thực hiện.

Đồng thời, giao các phòng ban chức năng của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT các huyện, thành, thị; theo phân cấp quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành.

Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế Nghệ An cũng có văn bản về việc tạm dừng các phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập trên địa bàn TP. Vinh, huyện Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên. 

Cụ thể bắt đầu từ 0h ngày 17/8, tạm dừng hoạt động các phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập trên địa bàn TP. Vinh, huyện Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên cho đến khi có thông báo mới. 

Sở Y tế Nghệ An đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các địa phương nói trên chỉ đạo Phòng y tế, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Xử lý nghiêm các phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập trên địa bàn không chấp hành việc tạm dừng hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca F0 trong cộng đồng tại TP.HCM nhiều hơn ở khu phong tỏa
Số ca F0 trong cộng đồng tại TP.HCM nhiều hơn ở khu phong tỏa

VOV.VN - Hiện nay, số các ca F0 phát hiện trong cộng đồng so với phát hiện trong khu cách ly, phong toả tại TP.HCM có xu hướng tăng cao hơn trước.

Số ca F0 trong cộng đồng tại TP.HCM nhiều hơn ở khu phong tỏa

Số ca F0 trong cộng đồng tại TP.HCM nhiều hơn ở khu phong tỏa

VOV.VN - Hiện nay, số các ca F0 phát hiện trong cộng đồng so với phát hiện trong khu cách ly, phong toả tại TP.HCM có xu hướng tăng cao hơn trước.

Từ 0h ngày 17/8, TP Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16
Từ 0h ngày 17/8, TP Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, từ 0h ngày 17/8, TP Vinh sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ 0h ngày 17/8, TP Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Từ 0h ngày 17/8, TP Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, từ 0h ngày 17/8, TP Vinh sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Thủ tướng yêu cầu không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở
Thủ tướng yêu cầu không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm... để người dân yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở

Thủ tướng yêu cầu không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm... để người dân yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng chống dịch.