Người dân bức xúc với bữa ăn trong khu cách ly

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, nhiều người dân kể cả cán bộ đang thực hiện cách ly y tế tập trung trong Khu cách ly tại trường Tiểu học Phan Văn Kiêu (phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) rất bức xúc vì bữa ăn chưa đủ dinh dưỡng.

Theo phản ánh của người đang cách ly, suất ăn vào buổi trưa và buổi chiều ở trong Khu cách ly tại trường Tiểu học Phan Văn Kiêu rất đơn giản: chỉ có cơm trắng, vài mẩu thịt kho, hay con cá hoặc đùi gà và vài lát rau xào; không có đủ rau xanh hay trái cây kèm theo… 

Trong khi, đó bữa ăn tại đây do người ở trong khu cách ly chi trả 100%. Vấn đề bất hợp lý này cần  được các khu cách ly quan tâm, chấn chỉnh kịp thời.

Đối với người trẻ hay thanh niên, các suất ăn này chưa đủ dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe khi ở lâu ngày. Một số người nhà của các trường hợp đang cách ly tại đây đã mang trái cây, rau xanh để gửi vào thì không được chấp thuận.

Khu cách ly tại trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, có 151 trường hợp F1 đang ở cách ly, trong đó, có 148 người từ ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông và 13 cán bộ, chiến sỹ công an Thị xã Cai Lậy. Khu cách ly này do Trung tâm y tế Thị xã Cai Lậy quản lý chung.

Lý giải về chất lượng bữa ăn cho người trong khu cách ly, BS Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã Cai Lậy cho biết, các suất ăn này trước đây do một cơ sở nấu ăn tư nhân trên địa bàn đảm trách. Khi phát hiện suất ăn chưa đạt yêu cầu đã thay đổi doanh nghiệp có uy tín cung cấp thức ăn.  

BS Nghĩa cho biết thêm, theo quy định, mỗi người vào khu cách ly phải đóng tiền ăn 80.000 đồng/ngày, ăn 3 bữa: sáng, trưa, chiều. Tuy nhiên, do yêu cầu doanh nghiệp phải có hoá đơn đỏ để thanh toán nên người vào khu cách ly phải bị trừ 10% tiền thuế giá trị gia tăng cho mỗi suất ăn, tức là còn 72 nghìn đồng/ngày. Ở thời điểm này, giá cả thực phẩm gia tăng nên chất lượng suất ăn có giảm.

UBND Thị xã Cai Lậy đã chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh, bổ sung rau, trái cây vào các suất ăn như phản ánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân
4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp (KCN) của TP. Đà Nẵng. Thông tin không chính xác này đã khiến nhiều công nhân lo ngại.

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp (KCN) của TP. Đà Nẵng. Thông tin không chính xác này đã khiến nhiều công nhân lo ngại.

Phát hiện 1 trường hợp F1 nghi mắc Covid-19 tại Hải Phòng
Phát hiện 1 trường hợp F1 nghi mắc Covid-19 tại Hải Phòng

VOV.VN - Theo thông tin của trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hải phòng, địa phương này vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc Covid-19.

Phát hiện 1 trường hợp F1 nghi mắc Covid-19 tại Hải Phòng

Phát hiện 1 trường hợp F1 nghi mắc Covid-19 tại Hải Phòng

VOV.VN - Theo thông tin của trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hải phòng, địa phương này vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc Covid-19.

Đồng Nai phải sẵn sàng trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập
Đồng Nai phải sẵn sàng trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập

VOV.VN - Sáng 24/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng Nai phải sẵn sàng trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập

Đồng Nai phải sẵn sàng trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập

VOV.VN - Sáng 24/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.