Người dân hãy cân nhắc kỹ khi sử dụng bình oxy y tế tại nhà

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã khuyến cáo người dân nên tìm hiểu, cân nhắc kỹ khi sử dụng bình oxy tại nhà trong thời gian này.

Trước vấn đề hiện nay các nhóm, tổ chức, cá nhân vận động quyên góp để đưa bình oxy đến tận nhà cho người mắc Covid-19, theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bình oxy hiện đang được sử dụng cho người bệnh là bình oxy y tế đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Việc người dân huy động bình oxy ở nhà cần cân nhắc kỹ.

Hiện nay, những F0 không có triệu chứng được cách ly ở nhà, nếu có triệu chứng thì được điều trị ở tầng thứ 2 theo mô hình tháp 5 tầng TP đang thực hiện. Sở Y tế cũng đã chuẩn bị đủ oxy và tất cả các tầng cho người bệnh được điều trị. Những trường hợp người bệnh cách ly tại nhà khi có triệu chứng thì sẽ được thiết lập đường dây liên hệ với y tế và trung tâm 115 đưa đến cơ sở điều trị.

Về việc người dân làm test nhanh Covid-19 tại nhà, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, hiện ngành Y tế cũng đã công bố các bộ kit test nhanh được Bộ Y tế cấp phép trên website medinet của Sở Y tế. 

Chia sẻ về vấn đề thân nhân mất dấu người bệnh khi nhập viện, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết trước đây có sự thiếu sót do khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện có nơi quá tải nên chuyển đi bệnh viện khác. Hiện nay, ngành Y tế đang hoàn chỉnh phần mềm cập nhật thông tin bệnh nhân để thân nhân người bệnh có thể tra cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM xử phạt gần 20.000 người vi phạm Chỉ thị 16
TP.HCM xử phạt gần 20.000 người vi phạm Chỉ thị 16

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều nay (30/7), Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM Từ Lương thông tin, thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 20.000 trường hợp vi phạm các quy định của Chỉ thị 16.

TP.HCM xử phạt gần 20.000 người vi phạm Chỉ thị 16

TP.HCM xử phạt gần 20.000 người vi phạm Chỉ thị 16

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều nay (30/7), Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM Từ Lương thông tin, thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 20.000 trường hợp vi phạm các quy định của Chỉ thị 16.

TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện
TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức) cho biết, qua 3 tuần đi vào hoạt động, tính đến chiều nay (30/7) đã có 1.800 người được xuất viện.

TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện

TP.HCM: 1.800 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức) cho biết, qua 3 tuần đi vào hoạt động, tính đến chiều nay (30/7) đã có 1.800 người được xuất viện.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất

VOV.VN - Do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất

VOV.VN - Do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp.