Người, xe gắn máy ùn ứ tại các chốt kiểm dịch ra vào Đà Nẵng

VOV.VN - Sau khi TP. Đà Nẵng lập “Chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào” để kiểm soát tất cả người, phương tiện vào thành phố, đã diễn ra tình trạng ùn ứ người và phương tiện. 

Dù cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, phân làn riêng cho mỗi loại phương tiện ô tô, xe tải, xe gắn máy và chia ra nhiều điểm khai báo y tế nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng ùn ứ. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các điểm kiểm soát. 

6h sáng, tại điểm kiểm soát dịch dành cho người đi xe máy thuộc Chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào TP. Đà Nẵng số C5 gần Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, hàng trăm người cùng phương tiện xe máy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc chen chúc làm thủ tục khai báo y tế. Do lượng người quá đông nên điểm kiểm soát này quá tải. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, công nhân làm việc tại một xưởng cơ khí ở TP. Đà Nẵng đi về trong ngày cho biết, từ khi kiểm soát người vào thành phố, ông phải đi làm sớm hơn nửa tiếng đồng hồ để làm thủ tục khai báo y tế mới kịp giờ làm việc: “Làn bên kia là chốt của xe lớn, do đông quá nên họ chuyển qua làn cho xe máy. Mấy ngày đầu chưa làm thủ quen giờ cao điểm là ùn ứ. Bây giờ mình phải lo đi làm sớm trước 7h để làm việc”.

Những ngày này, lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào TP. Đà Nẵng phải căng mình làm suốt ngày đêm dưới thời tiết nắng nóng. Để giải tỏa người, phương tiện ùn ứ, tại mỗi chốt kiểm soát, cơ quan chức năng phân làn chia làm 4 điểm khai báo y tế dành riêng cho mỗi loại phương tiện: xe tải, ô tô con, xe khách và xe gắn máy. 

Tại trạm kiểm soát cửa ô Hòa Phước, Cảnh sát Giao thông phân làn cho ô tô, xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1A, còn xe gắn máy đi vòng vào khu dân cư, đến đoạn có lối ra Quốc lộ 1A mới đi vào thành phố. Thế nhưng, có buổi sáng, chốt kiểm soát phải tiếp nhận khai báo của 14.000 lượt người đi xe máy thì không tránh khỏi ùn ứ.

Trung tá Võ Cư, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, tại mỗi điểm, đơn vị phân làn dành riêng cho người khai báo y tế bằng mã QR và làn dành cho người khai báo y tế bằng giấy. Tuy nhiên, do người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm ăn quá đông nên còn xảy ra tình trạng quá tải tại làn dành cho xe gắn máy vào giờ cao điểm: “Tại vị trí này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều thành phần, xe ô tô, xe tải, xe máy, rất nhiều loại dẫn đến ùn tắc cục bộ. Riêng lượng xe máy của người dân từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm ăn đông, thông thường ùn tắc vào giào cao điểm 6 giờ đến 8 giờ sáng và chiều tối”.

Dịch COVID-19 với biến thể vi rút chủng mới diễn biến phức tạp. Tình trạng người dân tập trung quá đông để khai báo y tế vào giờ cao điểm tại các chốt kiểm soát dịch xảy ra nguy cơ lây bệnh rất cao. Các lực lượng Công an, Dân quân địa phương, nhân viên Y tế, thanh niên tình nguyện phải tiếp xúc với nhiều người liên tục dưới thời tiết nắng nóng rất vất vả.

Hiện nay, các chốt kiểm soát dịch đều quá tải. Tình hình dịch còn diễn biến phức tạp nên khả năng duy trì kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào thành phố còn kéo dài. Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đề xuất thành phố chọn những khu vực đất trống, có diện tích rộng thuộc Nhà nước quản lý để san ủi làm thêm các chốt kiểm soát.

“Về lâu dài để ưu tiên cho người và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố thuận tiện hơn thì chúng ta nên có san ủi mặt bằng, tổ chức thêm các chốt kiểm soát, tạo điều kiện để kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào, hạn chế ùn tắc. Cái này nếu triển khai thì cũng chắc vài tháng nữa mới hoàn thành được”, Đại tá Trần Đình Chung nói.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đồng ý với đề xuất của Công an thành phố về việc lập thêm các điểm chốt kiểm soát để khắc phục tình trạng quá tải tại các chốt kiểm dịch hiện tại. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải thành phố và các địa phương khẩn trương lựa chọn qui hoạch các địa điểm phù hợp đề xuất thành phố.

“Đề nghị các ngành, đặc biệt các địa phương có chốt nghiên cứu đề xuất quy hoạch lại các chốt kiểm soát đảm bảo tính lâu dài, phù hợp với công tác phòng, chống dịch, đảm bảo thông suốt giao thông, không ùn tắc, điều kiện làm việc thuận lợi. Đây là việc làm cần thiết khi dịch bệnh chưa kiểm soát, chưa lường trước được”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch: Người dân nên khai báo y tế trước để tránh ùn tắc
Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch: Người dân nên khai báo y tế trước để tránh ùn tắc

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thành phố hiện nay là ngăn chặn các ca nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập nhưng không gây phiền hà đến các hoạt động chính đáng của người dân.

Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch: Người dân nên khai báo y tế trước để tránh ùn tắc

Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch: Người dân nên khai báo y tế trước để tránh ùn tắc

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của thành phố hiện nay là ngăn chặn các ca nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập nhưng không gây phiền hà đến các hoạt động chính đáng của người dân.

22 chốt ở cửa ngõ Hà Nội để kiểm soát dịch bệnh, không “ngăn sông cấm chợ”
22 chốt ở cửa ngõ Hà Nội để kiểm soát dịch bệnh, không “ngăn sông cấm chợ”

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng mai (14/7), TP Hà Nội sẽ lập 22 chốt để kiểm soát người ra vào thành phố, nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

22 chốt ở cửa ngõ Hà Nội để kiểm soát dịch bệnh, không “ngăn sông cấm chợ”

22 chốt ở cửa ngõ Hà Nội để kiểm soát dịch bệnh, không “ngăn sông cấm chợ”

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng mai (14/7), TP Hà Nội sẽ lập 22 chốt để kiểm soát người ra vào thành phố, nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Rịa-Vũng Tàu lập 10 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tuyến đường thủy
Bà Rịa-Vũng Tàu lập 10 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tuyến đường thủy

VOV.VN - Chiều ngày 8/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã hoàn tất và đưa vào hoạt động 10 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tuyến đường thủy.

Bà Rịa-Vũng Tàu lập 10 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tuyến đường thủy

Bà Rịa-Vũng Tàu lập 10 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tuyến đường thủy

VOV.VN - Chiều ngày 8/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã hoàn tất và đưa vào hoạt động 10 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tuyến đường thủy.