Nguy cơ lây lan bệnh sốt rét tại TP.HCM là rất thấp

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, từ năm 2011 đến nay, không phát hiện ca bệnh sốt rét nội tại và đã được công nhận loại trừ sốt rét từ năm 2020. Kết quả giám sát trung gian truyền bệnh sốt rét tại TP hiện nay không phát hiện muỗi truyền bệnh.

Trong năm 2021, cả nước có 465 bệnh nhân sốt rét, giảm 67% so với năm 2020, không có ca sốt rét ác tính, không có ca sốt rét tử vong. Tại miền Nam, có 43 ca sốt rét được ghi nhận, giảm 76% so với năm 2020. Đến hết năm 2021 cả nước đã có 36 tỉnh thành được công nhận loại trừ bệnh sốt rét. Theo kế hoạch, Việt Nam đang phấn đấu để đạt loại trừ sốt rét vào năm 2030.

Tại TP.HCM, từ năm 2011 đến nay không phát hiện ca bệnh sốt rét nội tại và đã được công nhận loại trừ sốt rét từ năm 2020. Hiện nay, Thành phố đang trong giai đoạn “Phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ”. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) vẫn duy trì các hoạt động giám sát thường xuyên ca bệnh và côn trùng truyền bệnh cùng các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Do là nơi có biến động dân cư rất lớn và cũng là nơi tập trung nhiều bệnh viện tuyến cuối nên hàng năm, TP.HCM vẫn ghi nhận một số trường hợp sốt rét. Song các trường hợp này đều là những người đến từ vùng đang có dịch sốt rét lưu hành trong và ngoài nước. 

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa muỗi đốt để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết – đang là bệnh truyền nhiễm lưu hành tại thành phố cũng như phòng các bệnh do muỗi truyền khác.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, tại đây đang điều trị cho 2 bệnh nhân sốt rét ác tính là người nhập cảnh từ châu Phi. Đây là những trường hợp đầu tiên sau gần 2 năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuốc sốt rét làm gia tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19
Thuốc sốt rét làm gia tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Thuốc điều trị sốt rét Hydroxychloroquine không những không giúp ích trong điều trị Covid-19 mà còn gia tăng nguy cơ tử vong.

Thuốc sốt rét làm gia tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19

Thuốc sốt rét làm gia tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Thuốc điều trị sốt rét Hydroxychloroquine không những không giúp ích trong điều trị Covid-19 mà còn gia tăng nguy cơ tử vong.

Bệnh sốt rét diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk
Bệnh sốt rét diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sự gia tăng của bệnh cho thấy, đã có sự chủ quan trong việc phòng tránh sau nhiều năm sốt rét lắng dịu. 

Bệnh sốt rét diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

Bệnh sốt rét diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sự gia tăng của bệnh cho thấy, đã có sự chủ quan trong việc phòng tránh sau nhiều năm sốt rét lắng dịu. 

Lo ngại dịch bệnh sốt rét có nguy cơ quay trở lại
Lo ngại dịch bệnh sốt rét có nguy cơ quay trở lại

VOV.VN -Trong số 9.000 ca sốt rét mỗi năm thì có đến hơn một nửa là sốt rét ngoại lai. Đây là một trong những thách thức cản trở việc loại trừ sốt rét ở VN.

Lo ngại dịch bệnh sốt rét có nguy cơ quay trở lại

Lo ngại dịch bệnh sốt rét có nguy cơ quay trở lại

VOV.VN -Trong số 9.000 ca sốt rét mỗi năm thì có đến hơn một nửa là sốt rét ngoại lai. Đây là một trong những thách thức cản trở việc loại trừ sốt rét ở VN.