Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM hỗ trợ nhà trọ 0 đồng cho người lao động khó khăn

VOV.VN - Hiện nay, ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp đang hỗ trợ nhà trọ 0 đồng cho người lao động khó khăn.

Cụ thể như, Công ty Liên Hợp Thành ở Quận 12 có 66 phòng trọ cho hơn 260 lao động ở miễn phí; Công ty Azone có 100 phòng trọ mới xây ở phường Thạnh Xuân và Tân Hiệp Chánh, Quận 12 đủ chỗ cho 400 lao động ở miễn phí và đến thời điểm này đã có 70 người vào ở. Cách làm của các doanh nghiệp này là thông báo và tiếp nhận thông tin, nhu cầu người ở trọ, sau đó xác minh nhân thân của họ và tổ chức xét nghiệm Covid miễn phí, nếu những người này âm tính với SARS-CoV-2 thì sẽ tiếp nhận vào ở. 

Riêng Công ty Azone còn tổ chức bếp ăn 0 đồng cho những lao động khó khăn này tại khu nhà trọ. Công ty còn cho nhân viên tìm những người đang khó khăn chỗ ở vì sợ họ không có kết nối với các mạng xã hội nên không có thông tin về sự hỗ trợ của cộng đồng. 

Cùng với hotline 0932 915 999, 0909 801 090, Azone cũng đã tham gia vào "ATM nhà trọ cộng đồng" của Trung tâm Công tác Xã hội thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để kết nối và hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người có nhu cầu trong thời điểm dịch bệnh.  

Ông Đỗ Viết Vũ, Tổng Ciám đốc Công ty Azone chia sẻ: “Trước khó khăn này, công ty quyết định dùng số phòng trọ đã xây dựng cho thuê để hỗ trợ cho bà con đang gặp khó khăn không có chỗ ở. Tới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp danh sánh liên hệ những người khó khăn chỗ ở thật sự và tiếp tục xét nghiệp âm tính thì tiếp nhận vào ở. Khi vào ở đông đủ thì sẽ tổ chức bếp ăn 0 đồng tại chỗ để mọi người không ra ngoài. Bà con ở đây phải thực hiện tốt 5K để phòng chống dịch bệnh, nếu không thực hiện tốt 5K chúng tôi sẽ không tiếp nhận”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19
TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối 19/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo TP.HCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến các vụ việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch trong thời gian này.

TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19

TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối 19/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo TP.HCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến các vụ việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch trong thời gian này.

Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM
Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h30 ngày 18/8 đến 19h ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước.

Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM

Việt Nam có thêm 10.639 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bình Dương và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h30 ngày 18/8 đến 19h ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước.

TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà
TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn gửi UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc xây dựng kế hoạch triển khai khoảng 400 Trạm y tế lưu động.

TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà

TP.HCM dự kiến thành lập gần 400 trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị F0 tại nhà

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn gửi UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc xây dựng kế hoạch triển khai khoảng 400 Trạm y tế lưu động.