Nhiều gia súc bị chết do giá rét tại Bắc Kạn, Cao Bằng, Sơn La

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua đã khiến hàng trăm con trâu bò tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn bị chết.

 

 

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều nay (21/2), tại tỉnh Cao Bằng có hơn 100 con trâu, bò bị chết do giá rét, chủ yếu tại các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng và Nguyên Bình. Còn tại tỉnh Bắc Kạn, đợt rét đậm từ vài ngày qua cũng khiến hơn 90 con gia súc bị chết, tập trung chủ yếu tại các huyện Na Rì, Ngân Sơn và Bạch Thông. 

Ông Đỗ Xuân Việt, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Bắc Kạn cho biết gia súc bị chết đa số là trâu bò già yếu hay các loại bê, nghé. Nguyên nhân trực tiếp vẫn là ý thức chủ quan của một số người dân trong việc chủ động bảo vệ, phòng tránh rét cho gia súc: "Quan trọng là ý thức của người dân. Giải pháp tình thế đó là tiếp tục kiểm tra, khuyến cáo người dân che chắn chuồng trại, giữ nền chuồng sạch sẽ, ấm áp, chuẩn bị đầy đủ thức ăn, cho uống thêm nước ấm hay nước muối. Hướng dẫn người dân cho gia súc ăn bổ sung thức ăn tinh bột sau khi cho thức ăn xanh và tuyệt đối không được chăn thả rông".

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rãnh gió Tây trên cao, từ ngày 20/2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra rét đậm, rét hại kèm mưa trên diện rộng.

Đến chiều tối ngày 21/2, rét đậm, rét hại và băng giá đã làm 393 con gia súc bị chết; trong đó có hơn 200 con bò, gần 100 con trâu và nghé; còn lại là bê, dê và lợn con.

Bên cạnh đó, rét đậm, rét hại cũng làm thiệt hại 65 kg cá; 40 cây tếch (đường kính 15 - 40 cm); 120 cây xoài (trồng năm thứ 2); 50 cây cà phê (trồng năm thứ 5)..... Ước tổng giá trị thiệt hại  khoảng 6,5 tỷ đồng.

Sau khi ghi nhận các thiệt hại do rét đậm, rét hại và băng giá gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, UBND các huyện, thành phố đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thống kê thiệt hại.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho gia súc; triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do đưa về nơi nhốt có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt chú trọng ở các xã, bản vùng núi cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng lớn bởi rét đậm, rét hại và băng giá gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái chủ động bảo vệ đàn gia súc trước rét đậm, rét hại
Yên Bái chủ động bảo vệ đàn gia súc trước rét đậm, rét hại

VOV.VN - Ngành nông nghiệp tỉnh hướng dẫn người dân không thả rông gia súc, tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ, dự trữ thức ăn, đưa trâu bò ở vùng cao xuống vùng thấp…

Yên Bái chủ động bảo vệ đàn gia súc trước rét đậm, rét hại

Yên Bái chủ động bảo vệ đàn gia súc trước rét đậm, rét hại

VOV.VN - Ngành nông nghiệp tỉnh hướng dẫn người dân không thả rông gia súc, tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ, dự trữ thức ăn, đưa trâu bò ở vùng cao xuống vùng thấp…

Giữ ấm cho gia súc trước rét đậm, rét hại
Giữ ấm cho gia súc trước rét đậm, rét hại

VOV.VN - Các địa phương vùng cao Lào Cai đang tăng cường các biện pháp giữ ấm, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc ở địa phương.

Giữ ấm cho gia súc trước rét đậm, rét hại

Giữ ấm cho gia súc trước rét đậm, rét hại

VOV.VN - Các địa phương vùng cao Lào Cai đang tăng cường các biện pháp giữ ấm, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc ở địa phương.

Nhiệt độ giảm sâu, người dân Sơn La chủ động bảo vệ đàn gia súc
Nhiệt độ giảm sâu, người dân Sơn La chủ động bảo vệ đàn gia súc

VOV.VN - Những ngày qua, vùng cao Sơn La chìm trong giá rét, nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi thường xuyên dưới 10 độ C. Với kinh nghiệm và phương án đã chuẩn bị, những nhà nông vùng cao đã chủ động bảo vệ, phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi.

Nhiệt độ giảm sâu, người dân Sơn La chủ động bảo vệ đàn gia súc

Nhiệt độ giảm sâu, người dân Sơn La chủ động bảo vệ đàn gia súc

VOV.VN - Những ngày qua, vùng cao Sơn La chìm trong giá rét, nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi thường xuyên dưới 10 độ C. Với kinh nghiệm và phương án đã chuẩn bị, những nhà nông vùng cao đã chủ động bảo vệ, phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi.