Nhiều tỉnh Đông Nam Bộ cho người lao động lưu thông với TP.HCM

VOV.VN - Sau khi TP.HCM ban hành Chỉ thị 18, trong đó cho phép người dân được di chuyển với các điều kiện nhất định, một số tỉnh Đông Nam Bộ cũng lên phương án cho người lao động di chuyển giữa các địa phương với nhau.

 

 

UBND tỉnh Long An cho biết, cơ bản thống nhất theo phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh. Tuy nhiên, tỉnh Long An đề nghị UBND TP.HCM bỏ giấy nhận diện theo mẫu, chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do các Sở Giao thông vận tải trong khu vực cấp (bốn tỉnh nêu trên và TP.HCM).

Tương tự, UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý với các phương án của dự thảo và góp ý về điều kiện tiêm vaccine là đã tiêm ít nhất một mũi sau 21 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, cơ bản thống nhất việc công nhân, chuyên gia được đưa đón bằng xe từ các tỉnh, thành. Tuy nhiên, trước mắt tỉnh Bình Dương chỉ cho xe cá nhân lưu thông giữa thành phố Thủ Đức (TP.HCM) và thành phố Dĩ An, Thuận An của Bình Dương.

Còn tỉnh Đồng Nai chỉ cho phép người lao động, chuyên gia đi từ TP.HCM đến bằng ô tô công ty đưa đón, chưa cho phép đi bằng xe cá nhân.

Từ ngày 4/10, TP.HCM cho phép người lao động đi bằng xe đưa đón hoặc xe cá nhân để đi lại tới các tỉnh lân cận. Điều kiện là phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng và có xét nghiệm âm tính trong 7 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Cần Thơ san sẻ bớt nhọc nhằn với người dân trên đường về quê tránh dịch
Người Cần Thơ san sẻ bớt nhọc nhằn với người dân trên đường về quê tránh dịch

VOV.VN - Trong khi người dân TP. Cần Thơ đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trở về quê tránh dịch đã nhận được sự chỉ dẫn từ lực lượng chức năng, hỗ trợ thức ăn, nước uống, tiền mặt của các nhà hảo tâm khiến những người con xa quê thấy ấm lòng.

Người Cần Thơ san sẻ bớt nhọc nhằn với người dân trên đường về quê tránh dịch

Người Cần Thơ san sẻ bớt nhọc nhằn với người dân trên đường về quê tránh dịch

VOV.VN - Trong khi người dân TP. Cần Thơ đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trở về quê tránh dịch đã nhận được sự chỉ dẫn từ lực lượng chức năng, hỗ trợ thức ăn, nước uống, tiền mặt của các nhà hảo tâm khiến những người con xa quê thấy ấm lòng.

Người dân An Giang về quê tự phát là F0 không cách ly điều trị tại nhà 
Người dân An Giang về quê tự phát là F0 không cách ly điều trị tại nhà 

VOV.VN - Không cách ly điều trị F0 tại nhà, đó là khẳng định sau cuộc họp chiều 4/10 của UBND tỉnh An Giang thống nhất triển khai phương án tiếp nhận, quản lý công dân về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân.

Người dân An Giang về quê tự phát là F0 không cách ly điều trị tại nhà 

Người dân An Giang về quê tự phát là F0 không cách ly điều trị tại nhà 

VOV.VN - Không cách ly điều trị F0 tại nhà, đó là khẳng định sau cuộc họp chiều 4/10 của UBND tỉnh An Giang thống nhất triển khai phương án tiếp nhận, quản lý công dân về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân.

Người dân miền Tây rời TP.HCM, đi bộ hàng trăm cây số để về quê
Người dân miền Tây rời TP.HCM, đi bộ hàng trăm cây số để về quê

VOV.VN - Hôm nay (4/10), hàng ngàn người lao động ở các tỉnh miền Tây tiếp tục rời TP.HCM và các địa phương lân cận để về quê tránh dịch.

Người dân miền Tây rời TP.HCM, đi bộ hàng trăm cây số để về quê

Người dân miền Tây rời TP.HCM, đi bộ hàng trăm cây số để về quê

VOV.VN - Hôm nay (4/10), hàng ngàn người lao động ở các tỉnh miền Tây tiếp tục rời TP.HCM và các địa phương lân cận để về quê tránh dịch.