Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn

VOV.VN -Sau 3 ngày nới lỏng giãn cách, đã có hàng ngàn doanh nghiệp đăng kí hoạt động trở lại. Dự báo nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp tại TP.HCM thời gian tới sẽ rất lớn. 

 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, tại Khu công nghệ cao, trước ngày 1/10, có khoảng 50.000 người lao động. Trong số đó, có 40.000 người ở TP.HCM, còn lại đa phần ở hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Còn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp của TP.HCM, có khoảng 288.000 người lao động. Hiện nay, tổng số người lao động đang làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp tính đến nay là 135.000 người. Số lao động này chỉ chiếm 46% tổng lao động nên các doanh nghiệp đang tiếp tục bổ sung.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM nói: "Lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp đang rất thiếu lao động và hiện nay các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp đang rà soát để tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn lao động cho đơn vị mình".

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực thì có hơn 42.700 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong khi đó, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp khoảng 43.600- 56.800.

Để giải quyết nhu cầu nguồn lao động, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết có 3 nguồn để cung cấp lao động cho các doanh nghiệp. Nguồn thứ nhất là các lao động đã về quê và sẽ về lại TP.HCM để tiếp tục làm việc khi được thông báo. Nguồn thứ hai là lực lượng lao động tại TP.HCM có nhu cầu tìm việc. Nguồn thứ ba là các học sinh trung cấp nghề, sinh viên cao đẳng nghề ra trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rời Bình Dương, người lao động hứa sẽ quay lại
Rời Bình Dương, người lao động hứa sẽ quay lại

VOV.VN - Trước việc người dân tìm cách về quê sau thời gian nới lỏng giãn cách, các tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã hỗ trợ test nhanh Covid-19 miễn phí, dẫn đường, tiếp tế thức ăn và bố trí xe để chở bà con về quê. 

Rời Bình Dương, người lao động hứa sẽ quay lại

Rời Bình Dương, người lao động hứa sẽ quay lại

VOV.VN - Trước việc người dân tìm cách về quê sau thời gian nới lỏng giãn cách, các tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã hỗ trợ test nhanh Covid-19 miễn phí, dẫn đường, tiếp tế thức ăn và bố trí xe để chở bà con về quê. 

Các bước người lao động cần thực hiện để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Các bước người lao động cần thực hiện để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/10/2021, người lao động tham gia BHTN được nhận hỗ trợ từ 1,8-3,3 triệu đồng tùy vào số năm tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các bước người lao động cần thực hiện để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Các bước người lao động cần thực hiện để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/10/2021, người lao động tham gia BHTN được nhận hỗ trợ từ 1,8-3,3 triệu đồng tùy vào số năm tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chủ tịch nước kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động
Chủ tịch nước kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động

VOV.VN - Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể người lao động trong cả nước không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, liên tục sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả lao động trong công việc.

Chủ tịch nước kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động

Chủ tịch nước kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động

VOV.VN - Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể người lao động trong cả nước không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, liên tục sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả lao động trong công việc.