Những người lính hóa học Vùng 4 Hải quân trong tâm dịch Covid-19

VOV.VN - Các đơn vị của Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nhất là thực hiện nhiệm vụ tại các ổ dịch, giúp đẩy lùi nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Với nhiệm vụ chính là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hóa học cho Vùng 4 Hải quân và quần đảo Trường Sa, những năm qua, Đại đội 21 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh miền Trung, thực hiện nhiệm vụ Bộ Tư lệnh giao, trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Đại đội 21 đã tổ chức, triển khai lực lượng, phương tiện, tiến hành phun khử khuẩn tại nhiều ổ dịch và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch Covid19, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngay sau khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cử lực lượng thuộc Đại đội 21 – đơn vị chuyên môn về hóa học của Vùng, tổ chức hành quân về tâm dịch ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên; khu vực cảng Hòn Rớ, 5 cụm dân cư của xã Phước Đồng, khóm Hà Ra của phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang; 1 số khu vực thuộc huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiến hành phun thuốc khử khuẩn, ngăn chặn dịch.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sách, Đại đội trưởng, Đại đội 21 cho biết, ngay sau khi nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Vùng, cán bộ chiến sĩ Đại đội đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người, phương tiện để nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cao nhất.

Do thường xuyên được tuyên truyền về tác hại và cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên khi đơn vị được giao nhiệm vụ đi phun khử khuẩn tại các địa bàn trên tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên giúp người dân chống dịch, đơn vị đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị nắm rõ nhiệm vụ cấp trên giao, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phun khử khuẩn góp phần cùng với người dân và chính quyền địa phương tại các địa bàn có dịch chiến thắng dịch bệnh.

Với nguồn nhân lực, phương tiện, trang bị chuyên dụng cùng hàng nghìn kg hóa chất Cloramin B, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân còn mang theo nhiều vật tư y tế như quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, găng tay chuyên dụng để hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng tâm dịch…Với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Đại đội 21, nhiều diện tích trên các địa bàn được phát hiện là nơi làm bùng phát dịch với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng của tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã được phun thuốc khử khuẩn, làm sạch môi trường, góp phần hạn chế tối đa sự lây lan, phát tán của virus.

Trung sĩ Hồ Văn Vũ, tiểu đội trưởng, tiểu đội tiêu tẩy, Đại đội 21 chia sẻ, trực tiếp thực hiện phun khử khuẩn trong tâm dịch, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Tuy nhiên xác định rõ nhiệm vụ nên bản thân Vũ cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn cảm thấy vinh dự, tự hào vì đươc thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân, sẵn sàng với quyết tâm cao nhất. Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nguy hiểm bởi tiếp xúc với nhiều loại hóa chất độc hại nên mỗi cán bộ chiến sĩ đều có nhiều biện pháp tự bảo vệ, bảo hộ để đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Vùng 4 Hải quân, cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ đều là những cán bộ có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản tại trường Sĩ quan Phòng Hóa và được huấn luyện cơ bản tại đơn vị, nắm chắc kỹ chiến thuật chuyên ngành, các quy tắc bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cán bộ chiến sĩ có đủ năng lực, trình độ, sức khỏe và ý chí quyết tâm cao. Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc giúp nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ luôn được lãnh đạo Vùng quan tâm và có những giải pháp cụ thể.

“Vùng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác phòng, chống dịch. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn có ý thức và có nhiều biện pháp tự bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ trong khu vực nguy hiểm, có nguy cơ lây truyền dịch bệnh cao. Ngay khi điều động lực lượng bộ đội hóa học của Vùng về vùng tâm dịch, chúng tôi đã thực hiện tốt biện pháp bảo hộ cho mỗi đồng chí tham gia phun khử khuẩn cũng như phương tiện, trang bị khí tài để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động hỗ trợ kịp thời của Vùng 4 Hải quân với tâm dịch tại Phú Yên, Khánh Hòa những ngày qua đã thể hiện sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch Covid-19, để lại ấn tượng tốt trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sỹ Hải quân”, Đại tá Trịnh Xuân Tùng chia sẻ.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự có mặt kịp thời của những người lính bộ đội hóa học nói chung và những người lính Đại đội 21, Vùng 4 Hải quân nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc, cùng với cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng dịch quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh, đem lại môi trường trong lành, vì bình yên cuộc sống nhân dân; tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ Khánh Hoà phòng chống dịch Covid-19
Vùng 4 Hải quân hỗ trợ Khánh Hoà phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/7, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà phun thuốc khử trùng các khu vực có ca dương tính.

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ Khánh Hoà phòng chống dịch Covid-19

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ Khánh Hoà phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/7, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà phun thuốc khử trùng các khu vực có ca dương tính.

Vùng 4 Hải quân phun thuốc diệt khuẩn và hỗ trợ vật tư y tế cho xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa
Vùng 4 Hải quân phun thuốc diệt khuẩn và hỗ trợ vật tư y tế cho xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa

VOV.VN - Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 83 ca nhiễm, trong đó trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa có 60 ca dương tính, riêng địa bàn xã Bình Kiến nơi dịch bùng phát mạnh có 43 trường hợp mắc Covid19.

Vùng 4 Hải quân phun thuốc diệt khuẩn và hỗ trợ vật tư y tế cho xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa

Vùng 4 Hải quân phun thuốc diệt khuẩn và hỗ trợ vật tư y tế cho xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa

VOV.VN - Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 83 ca nhiễm, trong đó trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa có 60 ca dương tính, riêng địa bàn xã Bình Kiến nơi dịch bùng phát mạnh có 43 trường hợp mắc Covid19.

Vùng 5 Hải quân kịp thời điều tàu cấp cứu ngư dân nguy kịch trên biển
Vùng 5 Hải quân kịp thời điều tàu cấp cứu ngư dân nguy kịch trên biển

VOV.VN - Chiều 9/5, một ngư dân khi đang đánh bắt trên biển bị viêm ruột thừa cấp đã được được cán bộ, chiến sĩ Tàu 264, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đưa vào bờ điều trị kịp thời.

Vùng 5 Hải quân kịp thời điều tàu cấp cứu ngư dân nguy kịch trên biển

Vùng 5 Hải quân kịp thời điều tàu cấp cứu ngư dân nguy kịch trên biển

VOV.VN - Chiều 9/5, một ngư dân khi đang đánh bắt trên biển bị viêm ruột thừa cấp đã được được cán bộ, chiến sĩ Tàu 264, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đưa vào bờ điều trị kịp thời.

Vùng 3 Hải quân trực chốt trên biển, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử
Vùng 3 Hải quân trực chốt trên biển, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Tàu 274 rời cảng mang theo hòm phiếu đã được dán niêm phong cùng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vùng 3 Hải quân trực chốt trên biển, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Vùng 3 Hải quân trực chốt trên biển, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Tàu 274 rời cảng mang theo hòm phiếu đã được dán niêm phong cùng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.