Ninh Bình cho phép mở cửa dịch vụ ăn uống, cắt tóc, tập gym từ ngày 11/9

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu từ ngày 11/9, trừ các hoạt động tại khu du lịch, điểm du lịch, di tích, các hoạt động nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng trên 20 người và một số loại hình khác.

Đối với dịch vụ phục vụ ăn, uống, giải khát, chỉ được phục vụ số lượng khách không quá 50% số bàn; các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, gym, spa, thẩm mỹ chỉ được phục vụ số lượng khách không quá 50% công suất. Không phục vụ đối với khách trên các xe đường dài về từ những tỉnh, thành phố có ca nhiễm cộng đồng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, phục vụ khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; tiếp tục hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên 20 người; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài nhà, giữ khoảng cách giữa người với người tại các địa điểm công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Bình phát hiện 9 ca mắc Covid-19 mới
Ninh Bình phát hiện 9 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Tối 30/8, các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình phát hiện thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại tỉnh Ninh Bình lên 116 trường hợp.

Ninh Bình phát hiện 9 ca mắc Covid-19 mới

Ninh Bình phát hiện 9 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Tối 30/8, các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình phát hiện thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại tỉnh Ninh Bình lên 116 trường hợp.

Ninh Bình tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung để phòng chống dịch
Ninh Bình tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung để phòng chống dịch

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo từ 0h ngày 30/7.

Ninh Bình tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung để phòng chống dịch

Ninh Bình tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung để phòng chống dịch

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo từ 0h ngày 30/7.

Rất ít hàng quán mở cửa trở lại dù TP.HCM cho phép bán mang đi
Rất ít hàng quán mở cửa trở lại dù TP.HCM cho phép bán mang đi

VOV.VN - TP.HCM cho phép các hàng quán bán đồ ăn được hoạt động trở lại với hình thức bán mang đi, giao nhận qua shipper. Tuy nhiên, hiện vẫn rất ít hàng quán mở cửa lại vì còn nhiều vấn đề phải lo lắng, cân nhắc.

Rất ít hàng quán mở cửa trở lại dù TP.HCM cho phép bán mang đi

Rất ít hàng quán mở cửa trở lại dù TP.HCM cho phép bán mang đi

VOV.VN - TP.HCM cho phép các hàng quán bán đồ ăn được hoạt động trở lại với hình thức bán mang đi, giao nhận qua shipper. Tuy nhiên, hiện vẫn rất ít hàng quán mở cửa lại vì còn nhiều vấn đề phải lo lắng, cân nhắc.