Ninh Thuận cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 0h ngày 12/9

VOV.VN - Bắt đầu từ 0h ngày 12/9, tỉnh Ninh Thuận triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế. 

Theo đó, tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ gồm: Chợ đêm; quán bar, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc; các dịch vụ massage, dịch vụ trò chơi điện tử, liên hoan ăn uống, rạp chiếu phim; bi-da, bóng đá; khu vui chơi giải trí cho trẻ em (kể cả khu trò chơi trong siêu thị); hoạt động đón khách tại các khu, điểm du lịch; hoạt động tắm biển tại bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ…

Các hoạt động, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Riếng đối với thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, tiếp tục dừng hoạt động kinh doanh ăn/uống trên vỉa hè và bán hàng rong. Các cơ sở khác không phục vụ khách tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán mang về.

Đối với các huyện khác: Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước… có bố trí phòng, khu vực phục vụ ăn uống tại chỗ phải đảm bảo không quá 10 người trong một phòng và thực hiện nghiêm quy định 5K.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi ngoài tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Đối với vận tải hành khách công cộng nội tỉnh (xe buýt và xe taxi): phải đảm bảo giãn cách, chỉ hoạt động tối đa 50% số xe của mỗi doanh nghiệp đăng ký. Số lượng vận chuyển hành khách trên mỗi xe không vượt quá 50% số lượng ghế đã được cấp phép.

Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng được phép hoạt động đến 100% công suất. Chủ các doanh nghiệp, đơn vị thi công phải xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Riêng đối với huyện Ninh Phước xem xét áp dụng biện pháp cao hơn. Trong đó, xã Phước Hậu và các khu vực nguy cơ cao khác trên địa bàn phải xem xét thực hiện các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ../

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn y bác sĩ Ninh Thuận lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch
Đoàn y bác sĩ Ninh Thuận lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Sở Y tế Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân đợt II cho 20 tình nguyện viên là các y bác sĩ tham gia công tác hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Đoàn y bác sĩ Ninh Thuận lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Đoàn y bác sĩ Ninh Thuận lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Sở Y tế Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân đợt II cho 20 tình nguyện viên là các y bác sĩ tham gia công tác hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát cách ly tại nhà
Ninh Thuận tăng cường kiểm soát cách ly tại nhà

VOV.VN - Ngày 27/8, UBND Ninh Thuận có chỉ đạo, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát cách ly tại nhà sau khi phát hiện 2 ca dương tính khi đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục về cách ly tại nhà.

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát cách ly tại nhà

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát cách ly tại nhà

VOV.VN - Ngày 27/8, UBND Ninh Thuận có chỉ đạo, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát cách ly tại nhà sau khi phát hiện 2 ca dương tính khi đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục về cách ly tại nhà.

Ninh Thuận đề nghị TP.HCM xác nhận tính pháp lý của bộ hồ sơ giả hoàn thành điều trị F0
Ninh Thuận đề nghị TP.HCM xác nhận tính pháp lý của bộ hồ sơ giả hoàn thành điều trị F0

VOV.VN - Khi có báo cáo kết quả từ cơ quan chức năng, nếu có sai phạm sẽ đề nghị xử lý nghiêm hành vi làm giả và sử dụng giấy giả trong công tác phòng chống dịch.

Ninh Thuận đề nghị TP.HCM xác nhận tính pháp lý của bộ hồ sơ giả hoàn thành điều trị F0

Ninh Thuận đề nghị TP.HCM xác nhận tính pháp lý của bộ hồ sơ giả hoàn thành điều trị F0

VOV.VN - Khi có báo cáo kết quả từ cơ quan chức năng, nếu có sai phạm sẽ đề nghị xử lý nghiêm hành vi làm giả và sử dụng giấy giả trong công tác phòng chống dịch.