Nối lại một số đường bay thương mại quốc tế từ cuối năm nay

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, kế hoạch đã trình, lộ trình nối lại một số đường bay thương mại quốc tế dự kiến từ tháng 12/2021 và đầu năm 2022.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 2/12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông đã trao đổi với báo chí liên quan tới kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế trong thời gian tới.

Theo đại diện Bộ GTVT, việc mở các đường bay là nhu cầu thực tế khách quan. Nhu cầu này không phải chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia khác cũng xem xét mở lại các chuyến bay. 

"Việc này nhằm phát triển kinh tế xã hội, đi lại, giao thương, phát triển du lịch cũng như việc đi lại của đồng bào ta ở nước ngoài", ông Đông nhấn mạnh.

Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đề cập các quốc gia dự kiến sẽ nối lại đường bay quốc tế, cụ thể, ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc có 10 quốc gia khác.

Việc mở lại các đường bay này chia thành 3 giai đoạn, lộ trình khác nhau, cùng với đó, tần suất khai thác, biện pháp phòng chống dịch kèm theo đảm bảo nhu cầu đi lại của thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết thêm, Bộ GTVT đã làm việc với các Bộ Ngoại giao, Công an, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các bộ ngành để hoàn thiện kế hoạch này trình Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đông nhấn mạnh, điều kiện để mở được chuyến bay như xem xét khả năng phòng chống dịch, tiêm vaccine cho người dân và trên hết là sự đồng thuận của các quốc gia mà ta kết nối: "Hộ chiếu vaccine là công cụ để có thể mở lại các đường bay. Mở đường bay với quốc gia nào phải có sự đồng thuận với quốc gia đó".

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho biết, kế hoạch đã trình, lộ trình nối lại một số đường bay thương mại quốc tế dự kiến từ tháng 12/2021 và đầu năm 2022. Bộ GTVT sẽ tiếp tục rà soát và làm việc với các quốc gia để nối lại các chuyến bay sớm nhất. Từ đó, có báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Việt Nam vẫn đang trao đổi, thảo luận với các quốc gia trên lộ trình đã đưa ra. Tuy nhiên, gần đây, dịch COVID-19 xuất hiện biến chủng mới Omicron. Do đó, các nước sẽ thận trọng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu chí công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài tại Việt Nam
Tiêu chí công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài tại Việt Nam

VOV.VN - Để được chính thức công nhận, hộ chiếu vaccine nước ngoài cần phải đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam đã được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt.

Tiêu chí công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài tại Việt Nam

Tiêu chí công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài tại Việt Nam

VOV.VN - Để được chính thức công nhận, hộ chiếu vaccine nước ngoài cần phải đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam đã được lãnh đạo Chính phủ phê duyệt.

Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ
Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ

VOV.VN - Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đang trao đổi với gần 80 đối tác khác về việc công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ

Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ

VOV.VN - Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đang trao đổi với gần 80 đối tác khác về việc công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Cập nhật việc triển khai hộ chiếu vaccine, kế hoạch đón du khách trở lại của Việt Nam
Cập nhật việc triển khai hộ chiếu vaccine, kế hoạch đón du khách trở lại của Việt Nam

VOV.VN - Chiến lược “hộ chiếu vaccine”, “thẻ xanh sức khỏe” hay “giấy chứng nhận sức khỏe số”… được xem là giải pháp khả thi nhằm từng bước mở cửa nền kinh tế - đặc biệt là các ngành liên quan đến dịch vụ và du lịch.

Cập nhật việc triển khai hộ chiếu vaccine, kế hoạch đón du khách trở lại của Việt Nam

Cập nhật việc triển khai hộ chiếu vaccine, kế hoạch đón du khách trở lại của Việt Nam

VOV.VN - Chiến lược “hộ chiếu vaccine”, “thẻ xanh sức khỏe” hay “giấy chứng nhận sức khỏe số”… được xem là giải pháp khả thi nhằm từng bước mở cửa nền kinh tế - đặc biệt là các ngành liên quan đến dịch vụ và du lịch.

Thí điểm đón công dân có hộ chiếu vaccine, vẫn còn thiếu vai trò "nhạc trưởng"
Thí điểm đón công dân có hộ chiếu vaccine, vẫn còn thiếu vai trò "nhạc trưởng"

VOV.VN - Từ đầu tháng 9 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón 3 chuyến bay thương mại với hơn 640 công dân từ Nhật Bản và Hoa Kỳ được áp dụng thí điểm Chương trình cách ly y tế 7 ngày với người có "hộ chiếu vaccine" của Bộ Y tế.

Thí điểm đón công dân có hộ chiếu vaccine, vẫn còn thiếu vai trò "nhạc trưởng"

Thí điểm đón công dân có hộ chiếu vaccine, vẫn còn thiếu vai trò "nhạc trưởng"

VOV.VN - Từ đầu tháng 9 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón 3 chuyến bay thương mại với hơn 640 công dân từ Nhật Bản và Hoa Kỳ được áp dụng thí điểm Chương trình cách ly y tế 7 ngày với người có "hộ chiếu vaccine" của Bộ Y tế.