Phát động lễ trồng cây, xây đường nhân dịp sinh nhật Bác

VOV.VN - Nhiều địa phương trên cả nước đã phát động lễ trồng cây, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác.

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Zalaegerszeg, Hungary đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của toàn thể nhân viên Đại sứ quán Việt Nam,  đại diện các Hội đoàn người Việt tại tại Hungary cùng lãnh đạo chủ tịch Hội hữu nghị Hungary – Việt Nam, lãnh đạo địa phương sở tại.

Mở đầu chương trình, ông Góra Balázs - Chủ tịch Đảng Xã hội chi nhánh Zalaegerszeg đã cùng ôn lại lịch sử, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người với tinh thần bất khuất đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp hòa bình- độc lập- tự do của dân tộc, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản to lớn trong nhiều lĩnh vực cho Việt Nam và nhân loại, ông Góra Balázs nhấn mạnh câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được khắc trên tượng đài là chân lý của mọi thời đại.

Bày tỏ lòng yêu mến và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến sĩ Botz László, Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam tự hào rằng các thành viên phái đoàn Hungary tham gia Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát đình chiến tại Việt Nam (ICCS) giai đoạn 1973-1975 đã góp phần thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Bác Hồ lúc sinh thời. Tiến sĩ Botz László khẳng định chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957 đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Hungary-Việt Nam. 

Xúc động trước những tình cảm của chính quyền và bạn bè Hungary, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo bày tỏ sự cảm kích với những tình cảm tốt đẹp và sự mến mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hungary đã dành một món quà hết sức đặc biệt cho nhân dân Việt Nam, đó là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một tuyệt tác về văn hoá nghệ thuật mà còn là một biểu tượng sinh động của quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Hungary.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn chân thành  tới sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân Thành phố Zalaegerszeg, những người bạn thân thiết của Việt Nam đã chăm sóc, gìn giữ Tượng đài Bác Hồ. Dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với thành phố Zalaegerszeg trong các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tại buổi lễ, làm theo lời dạy “mùa xuân là Tết trồng cây” của Bác Hồ, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cùng các đại biểu đã trồng hai cây hoa anh đào để tô sắc thêm cho công viên đặt tượng Bác với mong muốn Tượng đài Bác Hồ sẽ là điểm dừng chân của mỗi người dân sở tại và mãi là một biểu tượng tươi đẹp của tình hữu nghị Việt Nam-Hungary.

TP.HCM phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (19/5), tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

TP.HCM xác định việc trồng rừng, trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của TP, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng TP đã trồng được hơn 590.000 cây xanh. Năm nay, mỗi người dân TP tích cực tham gia trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh trên địa bàn, để cả TP góp phần thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. 

Trong buổi lễ sáng nay, lãnh đạo TP.HCM cũng đã tặng cây xanh đến cho các đơn vị, trường học và người dân để phát triển mảng xanh tại gia đình, nơi làm việc.

Vĩnh Long nhiều hoạt động chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có việc phát động trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác và khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh.

Tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động trồng cây kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây xanh phân tán tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Liệt, phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hàng năm tỉnh Vĩnh Long đều phát động phong trào trồng cây nhớ ơn Bác, hoạt động đã góp phần duy trì và phát huy phong trào nhân dân trồng cây do Bác Hồ khởi xướng.

Đồng thời cũng để nâng cao nhận thức về tác dụng, giá trị của việc trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành các cấp tiếp tục tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc trồng cây; tích cực tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây để bảo vệ môi trường sinh thái.

Sau lễ phát động, các đại biểu trồng 200 cây xanh trên tuyến đường tỉnh 909 đoạn đi qua địa bàn 3 xã Tân Lộc, Hậu Lộc và Mỹ Lộc huyện Tam Bình. Số lượng cây trồng hôm nay cũng nằm trong kế hoạch  trồng 1.700 cây xanh của tỉnh trong năm nay.

Cũng trong sáng nay, công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở của đơn vị.

Công trình nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng diện tích hơn 80 m2 bao gồm khu thờ chính và hành lang xung quanh được thiết kế một tầng nền lát gạch men, tổng chi phí xây dựng hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó công an tỉnh vận động cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp một ngày lương với số tiền hơn 700 triệu đồng, phân còn lại được vận động xã hội hóa từ các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Quảng Ngãi tôn vinh 63 tấm gương tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức biểu dương, khen thưởng 63 đoàn viên, công nhân, lao động giỏi, chủ doanh nghiệp tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác.

Những tấm gương được UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi biểu dương khen thưởng dịp này gồm: 30 công nhân, lao động giỏi, 15 chủ doanh nghiệp tiêu biểu và 10 tập thể, 8 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Trần Quang Toà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu.

Việc phát hiện gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, nhân tố tích cực trong lao động, sản xuất được Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt quan tâm. Hàng năm, tổ chức Công đoàn đều tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ.

Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay 19/5, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường Hộ Phòng- Gành Hào. Đây là tuyến đường được khởi công từ năm 2018, với tổng vốn đầu tư hơn 903 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương.

Tuyến đường có tổng chiều dài gần 25km, trong đó đoạn qua huyện Đông Hải dài hơn 20 km. Điểm đầu nối với đường dẫn cầu Trần Văn Sớm, điểm cuối nối với ngã 3 Cảng cá thị trấn Gành Hào. Bề rộng mặt đường là 7 mét, tải trọng 10 tấn. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận nhấn mạnh: Thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải tuy nằm liền kề nhau song 2 địa phương này lại bị chia cắt bởi kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Từ trước đến nay, chỉ có tuyến đường tỉnh Giá Rai - Gành Hào (ĐT.980) là lưu thông vận tải được và là tuyến đường huyết mạch độc đạo để vận chuyện hàng hóa, thủy hải sản từ cảng cá Gành Hào lên Bạc Liêu, đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Do đó, việc xây dựng thêm tuyến đường tỉnh Hộ Phòng - Gành Hào (ĐT.981) là niềm mong mỏi bấy lâu nay của nhân dân tỉnh Bạc Liêu nói chung, đặc biệt là nhân dân huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai nói riêng. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là niềm vui không chỉ của riêng các doanh nghiệp và bà con khu vực ven biển huyện Đông Hải, vốn đã chịu nhiều thiệt thòi do khó khăn trong lưu thông vận chuyển suốt nhiều năm qua, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai, cũng như của cả tỉnh Bạc Liêu.

Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và nhân dân trong tỉnh đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và báo công dâng Bác kính yêu. 

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu  trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), các tỉnh, thành phố cũng như nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), các tỉnh, thành phố cũng như nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

2 công trình về quân sự, quốc phòng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh
2 công trình về quân sự, quốc phòng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay, 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ, đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

2 công trình về quân sự, quốc phòng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

2 công trình về quân sự, quốc phòng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay, 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ, đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia

VOV.VN - Sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Đảng bộ tại Campuchia và các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia

VOV.VN - Sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Đảng bộ tại Campuchia và các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia.