Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

VOV.VN - Sáng 17/12, Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, Thành phố thông minh và hiện đại”.

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học cùng thảo luận, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển đô thị nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng “xanh - thông minh - hiện đại”; nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị; đề xuất nội dung, phương thức, giải pháp giải quyết những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị, nhất là sự gia tăng về dân số cơ học,…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội- Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hoá, phát triển Thủ đô “xanh, thông minh, hiện đại” là hướng đi đúng đắn, tất yếu cho sự phát triển bền vững không chỉ của Hà Nội mà của nhiều thành phố khác trên thế giới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội- Nguyễn Thị Tuyến cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thách thức của Thành phố Hà Nội như: Cải cách hành chính còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao đủ năng lực đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn thiếu. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục - đào tạo ở những khu vực mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Quy mô, mật độ và tốc độ gia tăng dân số đô thị gây ra những áp lực trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và quản lý quy hoạch, quản lý dân cư, quản lý đất đai.

Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được so với tốc độ đô thị hóa. Ứng dụng giao thông thông minh thiếu sự đồng bộ, mức độ tự động hóa chưa cao. Việc xử lý ngập úng, ùn tắc giao thông, quản lý chung cư còn nhiều thách thức.

Giải quyết ô nhiễm môi trường, từ chất lượng không khí, nước sạch đến kiểm soát và xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm làng nghề chưa đạt được mục tiêu đặt ra.

Vì vậy, Hà Nội cần có những giải pháp với một mô hình phù hợp, bảo đảm lộ trình đặt ra cho giai đoạn 2021-2025

Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề. Đánh giá những lợi thế, tiềm năng, kết quả đã đạt được trong phát triển đô thị Hà Nội. Làm rõ các mối quan hệ cơ bản trong quản lý phát triển nhanh, bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong phát triển bền vững, xây dựng và quản lý đô thị đồng bộ.

Nhận diện, phân tích những khó khăn, bất cập đã và đang đặt ra cùng nguyên nhân. Công nghệ, chính sách, con người và quản trị, đâu là chìa khoá mấu chốt tháo gỡ những điểm nghẽn hay phải được đồng thời coi trọng sử dụng triệt để tạo hiệu ứng và giải pháp cộng hưởng khơi thông tiềm năng, tạo ra cú huých phát triển, giải quyết những thách thức, khó khăn. Muốn xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội thông minh, xanh và hiện đại cần có những điều kiện cụ thể gì về nguồn lực.

Hà Nội cần có những giải pháp mang tính đột phá nào để trở thành thành phố “xanh, thông minh, hiện đại” tiêu biểu, xứng đáng với vị thế Thủ đô của cả nước. Đồng thời, Thành phố mong muốn qua Hội thảo này nhận được những đề xuất, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Hà Nội trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để Hà Nội xanh-sạch-đẹp cần trách nhiệm của cả cộng đồng
Để Hà Nội xanh-sạch-đẹp cần trách nhiệm của cả cộng đồng

VOV.VN - Tình trạng người dân đổ rác không đúng giờ, ở nơi khác mang rác vứt bừa bãi gần các thùng rác công cộng trên các tuyến phố làm mất mỹ quan đô thị

Để Hà Nội xanh-sạch-đẹp cần trách nhiệm của cả cộng đồng

Để Hà Nội xanh-sạch-đẹp cần trách nhiệm của cả cộng đồng

VOV.VN - Tình trạng người dân đổ rác không đúng giờ, ở nơi khác mang rác vứt bừa bãi gần các thùng rác công cộng trên các tuyến phố làm mất mỹ quan đô thị

Đến 2030, Hà Nội sẽ là đô thị xanh - thông minh - hiện đại
Đến 2030, Hà Nội sẽ là đô thị xanh - thông minh - hiện đại

VOV.VN - Mục tiêu đề ra trong Báo cáo chính trị là đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế

Đến 2030, Hà Nội sẽ là đô thị xanh - thông minh - hiện đại

Đến 2030, Hà Nội sẽ là đô thị xanh - thông minh - hiện đại

VOV.VN - Mục tiêu đề ra trong Báo cáo chính trị là đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế

Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0
Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

Phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.