Phong tỏa nhiều nơi ở Long Khánh, Đồng Nai vì ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống dịch Covid-19.

Trong vòng là 21 ngày kể từ 5h ngày 19/6, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thiết lập 3 vùng cách ly y tế gồm: Vùng cách ly y tế từ trường Bùi Thị Xuân đến ngã ba đường Trần Nhân Tông và đường Ngô Quyền thuộc một phần đường Trần Nhân Tông, tổ 8, phường Bảo Vinh.

Vùng cách ly y tế từ số nhà 95 đến số nhà 133 thuộc một phần tổ 1A, đường 9/4, phường Xuân Thanh. Vùng cách ly y tế từ ngã tư đường số 10 và đường số 25 đến ngã ba đường Suối Tre – Bình Lộc và đường số 25 tại một phần tổ 4, 5, 6A, 7 phường Suối Tre.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp cụ thể. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động nhân lực từ các phường, xã lân cận để hỗ trợ UBND thành phố Long Khánh trong việc đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát cách ly.

Giao UBND thành phố Long Khánh chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh, UBND các phường Xuân Thanh, Bảo Vinh, Suối Tre thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong khu vực cách ly.

Ngoài ra, UBND thành phố Long Khánh có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị khác có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.

Các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc vùng cách ly có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng trong thời gian cách ly.

Liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19 tại thành phố Long Khánh là ông N.D.T. (sinh năm 1974, ngụ phường Bảo Vinh), trường hợp F1 là bà T.T.M.D (vợ của ông T.) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tối 18/6. Bà D. làm việc tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom).

Trong sáng 19/6, Công ty Pousung Việt Nam đã tạm ngừng hoạt động để khử khuẩn, phối hợp điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bà D. Tổng cộng 18.403 công nhân ở một số khu xưởng của công ty này được cho nghỉ để thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tìm người trên chuyến bay có ca mắc COVID-19
Hà Nội tìm người trên chuyến bay có ca mắc COVID-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo hành khách trên chuyến bay VN1274 từ Tân Sơn Nhất về Thọ Xuân (Thanh Hóa) cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Hà Nội tìm người trên chuyến bay có ca mắc COVID-19

Hà Nội tìm người trên chuyến bay có ca mắc COVID-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo hành khách trên chuyến bay VN1274 từ Tân Sơn Nhất về Thọ Xuân (Thanh Hóa) cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền
Phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền

VOV.VN - Trưa 19/6, Trung tâm Y tế Quận 8 (TP.HCM) cùng lực lượng chức năng khẩn trương truy vết những người liên quan đến ca bệnh Covid-19 đang làm việc tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền

Phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền

VOV.VN - Trưa 19/6, Trung tâm Y tế Quận 8 (TP.HCM) cùng lực lượng chức năng khẩn trương truy vết những người liên quan đến ca bệnh Covid-19 đang làm việc tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Thành phố Vinh yên vắng trong ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16
Thành phố Vinh yên vắng trong ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Tất cả các tuyến phố vắng lặng, mật độ giao thông giảm mạnh, chỉ còn những hàng quán dịch vụ thiết yếu được mở cửa tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thành phố Vinh yên vắng trong ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16

Thành phố Vinh yên vắng trong ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Tất cả các tuyến phố vắng lặng, mật độ giao thông giảm mạnh, chỉ còn những hàng quán dịch vụ thiết yếu được mở cửa tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.