PTT Vũ Đức Đam: "Doanh nghiệp phải thực sự lo cho công nhân, không làm hình thức"

VOV.VN - “Doanh nghiệp thực sự là phải lo cho công nhân của mình. Không làm hình thức để dẫn đến có ca mắc hay đẩy hết trách nhiệm bảo vệ người lao động về phía chính quyền”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói

Trao đổi tại hội trường sáng 11/11 về câu chuyện người lao động ở một số địa bàn mà chủ yếu từ khu miền Đông Nam Bộ đi về các tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, bây giờ cần phải vừa giải quyết được câu chuyện lao động phục hồi sản xuất, vừa đảm bảo quyền lợi của công nhân và cả gia đình họ.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, qua các đợt dịch Covid-19 có rất nhiều vấn đề đã bộc lộ ra, trong đó có những vấn đề đã tồn tại từ trước. Ví dụ, như vấn đề nhà ở của công nhân, các công trình phúc lợi…

Số người lao động từ các khu vực này dịch chuyển là khoảng 1,3 triệu người. Đối tượng thứ nhất là người lao động có hợp đồng chính quy tương đối ổn định và dài hạn làm việc ở các doanh nghiệp lớn, đặc biệt các khu chế xuất, khu công nghiệp. Về cơ bản, số này trong các đợt dịch vừa qua ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và một phần của Long An, cơ bản các doanh nghiệp này họ vẫn trả một phần nước. Do đó, khả năng số lao động này quay lại là tương đối tốt. Những người chưa muốn quay lại, phần nhiều trong đó là những người muốn chuyển dịch lao động như trong điều kiện bình thường.

Đối tượng thứ hai là những lao động không dài hạn và có tính thời vụ như công nhân nhưng làm việc ở các xí nghiệp nhỏ, các công trường… Số này khi dịch đến, người thuê lao động không có cam kết dài hạn cũng không biết lúc nào được quay lại. Đối tượng thứ ba là số người lao động tự do. Đối tượng này ở miền Nam đặc biệt TP.HCM rất lớn làm việc ở các hộ gia đình nhỏ, thậm chí là tự làm việc. Đối tượng thứ tư là những người đi theo để hỗ trợ trông con, cháu…

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phải kiểm soát dịch cho tốt tại vì tâm lý người lao động sợ nhất là bây giờ quay lại làm, sau đó dịch không tốt bùng phát thì quay lại phong tỏa như cũ.

“Người ta đã chứng kiến ốm đau mất mát thời gian qua. Chúng ta phải có kế hoạch rất cụ thể chi tiết trong tháng tới đây để kiểm soát tốt được dịch. Ngoài ra, cần phải mở lại trường học, nhất là mẫu giáo và tiểu học vì đa phần công nhân có con nhỏ học mẫu giáo và tiểu học. Đây không phải chỉ vấn đề giáo dục mà chính là giải quyết lao động”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

“Dài hơn thì người lao động muốn được đảm bảo. Nếu họ quay lại thì có sự hỗ trợ ngoài đi lại là về nhà trọ. Họ muốn có sự can thiệp của chính quyền phối hợp để những người lao động dù to nhỏ nhưng nếu trong trường hợp có dịch bùng phát trở lại, họ vẫn được trả một phần lương”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị nên rà soát lại tất cả các quy định về phòng, chống dịch làm sao cho an toàn nhưng không quá phức tạp, đặc biệt là câu chuyện về xét nghiệm và xử lý F0 xuất hiện trong doanh nghiệp cũng cần linh hoạt. Bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp của doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp thực sự là phải lo cho công nhân của mình. Không làm hình thức để dẫn đến có ca mắc hay đẩy hết trách nhiệm bảo vệ người lao động về phía chính quyền”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương cần chủ động kết nối để giúp người dân quay lại làm việc, bằng cách hỗ trợ đưa đón, chủ động cung cấp thông tin hoặc tiêm vaccine cho người lao động. Phó Thủ tướng cũng cho biết nhiều lãnh đạo tỉnh không ngại bỏ chi phí ra đưa người lao động quay trở lại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét phối hợp với các địa phương có gói hỗ trợ cho người lao động quay lại làm việc và với người nhà đi theo, như vậy người lao động mới có thể yên tâm làm việc.

Về lâu dài, ông nhấn mạnh phải có chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân, từng bước cơ cấu lại sản xuất và lao động, từ bỏ dần lao động giá rẻ để đi vào chuỗi có giá trị gia tăng cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dám nhận trách nhiệm, không “né” câu hỏi khó
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dám nhận trách nhiệm, không “né” câu hỏi khó

VOV.VN - “Trả lời thẳng vào chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng không né tránh câu hỏi khó, thậm chí còn nhận trách nhiệm”. Đây là ý kiến chung của nhiều đại biểu Quốc hội đối với phần trả lời của tư lệnh ngành LĐ-TB-XH

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dám nhận trách nhiệm, không “né” câu hỏi khó

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dám nhận trách nhiệm, không “né” câu hỏi khó

VOV.VN - “Trả lời thẳng vào chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng không né tránh câu hỏi khó, thậm chí còn nhận trách nhiệm”. Đây là ý kiến chung của nhiều đại biểu Quốc hội đối với phần trả lời của tư lệnh ngành LĐ-TB-XH

Bộ Công an tiếp tục điều tra hoạt động thiện nguyện của một số nghệ sỹ
Bộ Công an tiếp tục điều tra hoạt động thiện nguyện của một số nghệ sỹ

VOV.VN - Qua rà soát ở các địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận 6 tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ.

Bộ Công an tiếp tục điều tra hoạt động thiện nguyện của một số nghệ sỹ

Bộ Công an tiếp tục điều tra hoạt động thiện nguyện của một số nghệ sỹ

VOV.VN - Qua rà soát ở các địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận 6 tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ.

“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”
“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”

VOV.VN - Chiều 10/11, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn trước Quốc hội, với 40 đại biểu tại hội trường và một đại biểu ở TP.HCM đăng ký đặt câu hỏi.

“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”

“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”

VOV.VN - Chiều 10/11, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn trước Quốc hội, với 40 đại biểu tại hội trường và một đại biểu ở TP.HCM đăng ký đặt câu hỏi.