PTT Vũ Đức Đam: Tiền Giang tiếp tục cố gắng giữ vững từng “pháo đài” xã, phường, thị trấn

VOV.VN - Hôm nay (17/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã đến làm việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tiền Giang.

 

 

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, hiện nay dịch bệnh có chiều hướng giảm. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 9.000 người đã khỏi bệnh (chiếm gần 73% so với tổng số ca mắc), tỉ lệ ca tử vong là 2,5%. Trong 7 ngày qua, có 4/11 huyện, thị  trong tỉnh không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Các điểm “nóng” xảy ra dịch bệnh là thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo. Nhờ áp dụng quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống nhất là thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nên thời gian gần đây các ca mắc bệnh và ca tử vong có giảm.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang có 100% xã, phường đã thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng lần 2, đạt hơn 94% kế hoạch, phát hiện F0 đưa ra khỏi cộng đồng với tỷ lệ 0,2% và có xu hướng giảm dần, khoảng 70% số ca nhiễm mới ở khu cách ly tập trung và khu phong tỏa.

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang không còn đơn vị ở nguy cơ rất cao. Nguy cơ cao chỉ có 3 địa bàn là TP. Mỹ Tho,  huyện Châu Thành và Chợ Gạo. Nguy cơ có huyện Gò Công Đông và 7 địa bàn bình thường mới. Để đẩy lùi dịch bệnh, Tiền Giang tiếp tục thực hiện tầm soát F0 trong cộng đồng Đợt 3, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân Covid-19 ở 9 bệnh viện dã chiến và 2 Trung tâm hồi sức tích cực theo phân tầng, thành lập các trạm y tế lưu động; khẩn trương xử lý các ổ dịch mới xảy ra, phân công thành viên Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh của tỉnh hỗ trợ cho huyện nguy cơ cao, triển khai quản lý điều trị F0 tại nhà…

Tỉnh Tiền Giang đề xuất Chính phủ và Bộ Y tế xem xét hỗ trợ, sinh phẩm test nhanh, trang phục phòng hộ cá nhân phục vụ cho chiến dịch xét nghiệm cộng đồng, tăng cường bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn về hồi sức cấp cứu để hỗ trợ cho Trung tâm Hồi sức Covid-19 và các Bệnh viện thuộc tầng 3, phân bổ thêm vaccine để tăng tỷ lệ bao phủ trong người dân….

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực đầy vất vả của các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các gói an sinh, xã hội, đồng thời lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị của địa phương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu ra những hạn chế, bị động trong công tác phòng, chống dịch mà tỉnh Tiền Giang cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới để sớm khống chế dịch bệnh. Đó là công tác tầm soát F0, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, nâng cao hiệu quả khâu xét nghiệm, tầm soát để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tỉnh cần tiếp tục cố gắng giữ vững từng “pháo đài” xã, phường, thị trấn. Bên trong từng “pháo đài” lại chia nhỏ, nắm sát từng thôn, ấp, tổ dân phố, khu phố, từ đó, đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các khu vực đã dỡ phong tỏa phải tiếp tục quản lý chặt địa bàn, tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh để trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Để chuẩn bị cho việc quay trở lại trạng thái bình thường mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tiền Giang khi tổ chức trở lại các hoạt động sản xuất, sinh hoạt đời sống của người dân phải cân nhắc, từng bước chắc chắn, an toàn, không được nóng vội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (16/9), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Dương. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (16/9), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Dương. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giảm tải chương trình khi triển khai dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình; có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp khi học trực tuyến.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giảm tải chương trình khi triển khai dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình; có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp khi học trực tuyến.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) tại Quận 6, TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) tại Quận 6, TP.HCM.