Quân khu 5 tổ chức tiêm vaccine cho các vị chức sắc tôn giáo ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 24/8, tại Bệnh viện Quân y 17, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Từ sáng sớm, hàng chục vị chức sắc, chức việc các tôn giáo ở thành phố Đà Nẵng được xe ô tô đưa đến điểm tiêm vaccine phòng Covid-19. Do thành phố này thực hiện quy định “ai ở đâu thì ở đó’ nên Bộ Tư lệnh Quân khu 5 bố trí xe ô tô đưa đón các vị đến điểm tiêm là Bệnh viện Quân y 17 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng. Ni cô Thích Nữ Nhật Minh, chùa Kim Quang, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, rất cảm kích trước sự quan tâm của Nhà nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và chính quyền địa phương khi được bố trí tiêm vaccine đợt này. 

“Sau khi tiêm vaccine các sư, các đại đức tăng ni rất yên tâm sức khỏe không có gì lo lắng hết. Cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Quân y 17, cầu chúc các bác sĩ có nhiều sức khỏe phục vụ nhân dân vào đạo pháp của dân tộc.”- Ni cô Thích Nữ Nhật Minh chia sẻ. 

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, sáng 24/8, khoảng 60 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tiêm vaccine phòng Covid-19. Thời gian qua, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo đã tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giáo dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch; tích cực hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch ở địa phương.

"Việc làm này có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc, thể hiện  đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác dân vận trong điều kiện mới. Tới đây chúng tôi sẽ tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục triển khai việc làm này”- Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng cho phép thí điểm test nhanh Covid tại nhà
Đà Nẵng cho phép thí điểm test nhanh Covid tại nhà

VOV.VN - Chiều 23/8, lãnh đạo Đà Nẵng thống nhất cho phép người dân phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu tự test nhanh tại nhà bằng bộ kit do ngành y tế cung cấp.

Đà Nẵng cho phép thí điểm test nhanh Covid tại nhà

Đà Nẵng cho phép thí điểm test nhanh Covid tại nhà

VOV.VN - Chiều 23/8, lãnh đạo Đà Nẵng thống nhất cho phép người dân phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu tự test nhanh tại nhà bằng bộ kit do ngành y tế cung cấp.

Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp số ca mắc Covid-19 giảm
Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp số ca mắc Covid-19 giảm

VOV.VN - 24 giờ qua, TP Đà Nẵng ghi nhận 152 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, 2 ngày qua, số ca mắc mới liên tiếp giảm từ 197 ca ngày 21/8 xuống 183 ca ngày 22/8 và hôm nay là 152 ca.

Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp số ca mắc Covid-19 giảm

Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp số ca mắc Covid-19 giảm

VOV.VN - 24 giờ qua, TP Đà Nẵng ghi nhận 152 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, 2 ngày qua, số ca mắc mới liên tiếp giảm từ 197 ca ngày 21/8 xuống 183 ca ngày 22/8 và hôm nay là 152 ca.

Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa
Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP. Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố trong vòng 7 ngày, kể từ 8h ngày mai (16/8). Trong thời gian này, ngành y tế thành phố sẽ tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng.

Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa

Đà Nẵng tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian phong tỏa

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP. Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố trong vòng 7 ngày, kể từ 8h ngày mai (16/8). Trong thời gian này, ngành y tế thành phố sẽ tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng.