Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng

VOV.VN - Sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị các nguồn nhân lực, vật lực đảm bảo an toàn tiêm chủng, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Nhận được yêu cầu từ tổ dân phố cung cấp thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế, bà Bùi Thị Huyên cũng như nhiều người dân ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhanh chóng thực hiện. Kết hợp với thông tin khai báo sức khỏe toàn dân từ trước, đây là những dữ liệu để các ngành chức năng rà soát đặc điểm dân cư và nhu cầu, hoàn thành xây dựng dữ liệu chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 diện rộng toàn tỉnh.

"Tôi cũng nghe vaccine này sẽ được tiêm miễn phí, cũng mong là sẽ sớm được tiêm để phòng chống dịch, an toàn cho bản thân, gia đình và tất cả mọi người"- bà Bùi Thị Huyên vui mừng. 

Đồng thời với lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc ngày 10/7 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn. Tổng cộng sẽ có hơn 93.000 người được tiêm, tập trung vào đối tượng là công nhân tại các KCN và cư dân biên giới. Ông Mạ Dì Sơn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, xã biên giới tại huyện Bình Liêu cho biết, được hỗ trợ tiêm vaccine, bà con rất phấn khởi. "Để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng cho người dân, chúng tôi đã họp Ban chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Lâm trường Đoàn kinh tế quốc phòng, tổ chức họp dân, khởi động tổ tự quản phòng chống Covid-19 ở các thôn, xuống các bản để tuyên truyền cho từng hộ gia đình. Đến nay, chắc chắn tỷ lệ tiêm sẽ đạt rất cao"- ông Mạ Dì Sơn cho biết.

Tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022, trong đó không chỉ tập trung cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ mà còn phục vụ cho tất cả người dân Quảng Ninh có đủ điều kiện sức khỏe. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho chiến dịch tiêm chủng này, ngành y tế đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho hơn 1.400 cán bộ y tế, sẵn sàng trên 500 đội tiêm chủng và tổ cấp cứu, có thể tiêm được 10.000 mũi/ngày, 300.000 mũi tiêm/tháng, đồng thời tiếp tục tập huấn bổ sung, sẵn sàng lực lượng tăng năng lực tiêm chủng trong thời gian tới.

Bác sĩ Phạm Thị Phương Thảo, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, với kinh nghiệm nhiều lần tham gia chống dịch và tiêm chủng, cán bộ y tế đều phối hợp thực hiện tiêm vaccine đúng quy trình, sàng lọc, theo dõi, tư vấn cho người dân, đặc biệt là xử lý tốt các trường hợp phản vệ sau tiêm. 

"Bệnh viện, Sở Y tế đã triển khai tập huấn cho những cán bộ y tế đi chống dịch cũng như đi tiêm chủng ở cơ sở. Chúng tôi đã trang bị kiến thức đầy đủ, các trang thiết bị thiết yếu cho tiêm chủng cũng như cấp cứu sau tiêm. Tôi tin tưởng rằng đợt tiêm chủng này của Quảng Ninh nói riêng và toàn quốc nói chung sẽ thành công tốt đẹp"- BS Phạm Thị Phương Thảo cho biết.

Xác định việc tiêm phòng vaccine là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng mang tính dài hạn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ động hơn nữa để tiếp cận các nguồn cung vaccine hợp pháp được Chính phủ Việt Nam cấp phép lưu hành, mua vaccine nhanh nhất, sớm nhất phục vụ cho công tác tiêm chủng diện rộng. Cùng với đó, ngành y tế tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị; hoàn thiện các quy trình triển khai tiêm chủng; hướng dẫn các đơn vị cập nhật danh sách và quản lý mũi tiêm trên phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử và phần mềm tiêm chủng...

Bác sĩ Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh chuẩn bị đầy đủ liên quan đến việc vận chuyển, bảo quản vaccine cũng như những điều kiện khác để làm sao khi tiêm cho mỗi người dân đều đảm bảo an toàn đến mức cao nhất.

"Vaccine cũng giống như các loại thuốc, có thể có những phản ứng bất lợi, khi mà phản ứng xảy ra nếu có điều kiện chăm sóc, điều trị thì sẽ tránh được rủi ro. Do vậy chúng tôi đang chuẩn bị hết sức nhanh nhẹn để có được điều kiện tốt nhất"- BS Ninh Văn Chủ cho biết.

Quảng Ninh phấn đấu đến hết năm 2021 đạt tỷ lệ miễn dịch toàn dân với khoảng 75% người dân trong tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong điều kiện tiếp cận được nguồn vaccine dồi dào, tỉnh sẽ triển khai tiêm quy mô lớn cho trên 1 triệu người và trên 2 triệu mũi tiêm. Cùng với việc tuân thủ các giải pháp phòng chống dịch, thực hiện "5K + truyền thông + công nghệ", tiêm chủng vaccine diện rộng sẽ là "chìa khóa" để Quảng Ninh thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân và phục hồi, phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh lên phương án cách ly 14 ngày người về từ TP HCM và các tỉnh bùng phát dịch
Quảng Ninh lên phương án cách ly 14 ngày người về từ TP HCM và các tỉnh bùng phát dịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị các phương án tiếp nhận người từ TP.HCM và các tỉnh bùng phát dịch Covid-19 về địa phương, đảm bảo an toàn và các điều kiện chăm sóc y tế. 

Quảng Ninh lên phương án cách ly 14 ngày người về từ TP HCM và các tỉnh bùng phát dịch

Quảng Ninh lên phương án cách ly 14 ngày người về từ TP HCM và các tỉnh bùng phát dịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị các phương án tiếp nhận người từ TP.HCM và các tỉnh bùng phát dịch Covid-19 về địa phương, đảm bảo an toàn và các điều kiện chăm sóc y tế. 

Quảng Ninh thí điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 3 chốt kiểm soát ra vào tỉnh
Quảng Ninh thí điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 3 chốt kiểm soát ra vào tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cửa ngõ vào tỉnh, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập địa bàn.

Quảng Ninh thí điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 3 chốt kiểm soát ra vào tỉnh

Quảng Ninh thí điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 3 chốt kiểm soát ra vào tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cửa ngõ vào tỉnh, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập địa bàn.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lịch sử có gì đặc biệt?
Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lịch sử có gì đặc biệt?

VOV.VN - Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021 và hết quý I/2022, trên 70% dân số được tiêm vaccine. Đảm bảo “tiêm đến đâu an toàn đến đấy”.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lịch sử có gì đặc biệt?

Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lịch sử có gì đặc biệt?

VOV.VN - Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021 và hết quý I/2022, trên 70% dân số được tiêm vaccine. Đảm bảo “tiêm đến đâu an toàn đến đấy”.