Quảng Ninh tăng cường phòng chống rét kéo dài cho vật nuôi, thuỷ sản

VOV.VN - Việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống rét đã giúp các hộ chăn nuôi ở vùng núi cao tại Quảng Ninh hạn chế thấp nhất thiệt hại cho vật nuôi, thuỷ sản.

Vùng núi cao tại Quảng Ninh là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng tiêu cực của đợt rét đậm rét hại vừa qua.

Từ ngày 19/2, khi nhiệt độ dao động từ 10-14 độ C, ban đêm chỉ 7-8 độ C. Các hộ nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã liên tục lấy thêm nước, tăng khả năng giữ nhiệt cho ao nuôi, đồng thời bổ sung thức ăn dinh dưỡng cho tôm cá, hạn chế tối đa việc thu hoạch sớm. Cùng với đó, việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng không chỉ giúp tăng năng suất, sản lượng mà còn bảo vệ vật nuôi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Anh Lê Đăng Vũ, hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Hải Lạng cho biết, gia đình hiện có 4 ha nuôi tôm thâm canh trong nhà màng, giúp tôm sinh trưởng trong mùa lạnh hiệu quả hơn.

"Mô hình nuôi nhà bạt này sẽ giữ được nhiệt độ ấm từ 20-24 độ C, phù hợp với sự phát triển của con tôm, sẽ ổn định hơn so với nhiệt độ ở ngoài trời rất nhiều"- anh Vũ nói.

Tại huyện miền núi biên giới Bình Liêu, nhiệt độ tại các điểm cao xuống thấp từ 1- 5 độ C, mưa kéo dài, một số nơi xuất hiện băng giá. Cán bộ ngành nông nghiệp và chính quyền các xã xuống từng thôn, bản đôn đốc, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện phòng dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc hơn 5.000 con trâu, bò; gần 3.000 con lợn; hơn 2.000 con dê và trên 112.000 con gia cầm. Phần lớn các hộ dân kịp thời đưa đàn gia súc của gia đình vào chuồng quây kín, vệ sinh chuồng trại, thu gom chất thải, dự trữ và bổ sung cỏ, thức ăn tinh cung cấp dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra. 

Tính đến hết ngày 23/2, Quảng Ninh có hơn 60 con gia súc chết rét, chủ yếu là bê, nghé, đàn dê sức đề kháng kém, tập trung tại các khu vực núi cao như các xã Đồng Văn, Lục Hồn (huyện Bình Liêu), Sơn Dương, Đồng Lâm (TP Hạ Long)… 

"Huyện Bình Liêu triển khai các biện pháp từ rất sớm, bắt đầu từ tháng 11. Năm nay cũng là năm xác định sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại. Trong đợt sắp tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống rét, vận động người dân, tiếp tục ra quân kết hợp công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng là phòng chống rét"- bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Liêu cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiệt độ đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) xuống 0 độ C
Nhiệt độ đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) xuống 0 độ C

VOV.VN - Do ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, sáng 20/2, tại một số đỉnh núi cao của Quảng Ninh nhiệt độ đã xuống đến 0 độ C kèm mưa nặng hạt. 

Nhiệt độ đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) xuống 0 độ C

Nhiệt độ đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) xuống 0 độ C

VOV.VN - Do ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, sáng 20/2, tại một số đỉnh núi cao của Quảng Ninh nhiệt độ đã xuống đến 0 độ C kèm mưa nặng hạt. 

Xuất hiện băng đá ở Bình Liêu (Quảng Ninh)
Xuất hiện băng đá ở Bình Liêu (Quảng Ninh)

VOV.VN - Do ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, cả ngày hôm nay (20/2), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, nhiệt độ xuống thấp duy trì mức 7-8 độ C. Riêng các đỉnh núi như Cao Ly, Cao Sơn của huyện miền núi Bình Liêu đã xuất hiện băng đá vào chiều tối nay.

Xuất hiện băng đá ở Bình Liêu (Quảng Ninh)

Xuất hiện băng đá ở Bình Liêu (Quảng Ninh)

VOV.VN - Do ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, cả ngày hôm nay (20/2), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, nhiệt độ xuống thấp duy trì mức 7-8 độ C. Riêng các đỉnh núi như Cao Ly, Cao Sơn của huyện miền núi Bình Liêu đã xuất hiện băng đá vào chiều tối nay.