Quảng Trị cấp giấy đi đường ra vào thành phố Đông Hà

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị lập hàng chục chốt chặn kiểm soát người đến, người trở về thành phố Đông Hà.

Sau khi thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch Covid-19 vào 12h ngày 16/9, các huyện giáp ranh với thành phố này đã lập hàng chục chốt chặn kiểm soát người đến, trở về từ thành phố Đông Hà. Tỉnh Quảng Trị cấp giấy đi đường cho người, phương tiện ra vào thành phố Đông Hà.

Hiện, các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh giáp ranh với thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã lập hàng chục chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông liên huyện để kiểm soát người, phương tiện đi, đến, trở về thành phố Đông Hà. Do việc triển khai lập chốt kiểm soát rất gấp nên nhiều người bất ngờ. Một số chốt kiểm soát xảy ra hiện tượng ùn ứ người phương tiện, chờ làm thủ tục thông chốt. Từ chiều 16/9 đến sáng 17/9, nhiều người buộc phải quay xe khi đến chốt kiểm soát.

Ông Hồ Văn Sơn, ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thường xuyên làm nghề thợ xây ở thành phố Đông Hà cho biết, hàng ngày, ông ra thành phố làm việc, sáng đi chiều về. Sáng nay, ông buộc phải quay đầu trở về, vì không có giấy đi đường.

“Thành phố Đông Hà mới thành lập chốt hôm qua, ra chốt là họ cho lùi lại hết. Cũng ảnh hưởng công việc nhiều, vì hầu hết làm thợ nề (thợ xây) và làm ở dệt may Hòa Thọ”, ông Sơn nói.

Hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị, riêng thành phố Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương còn lại vẫn hoạt động bình thường. Hàng ngày, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, người lao động từ các địa phương khác đến thành phố Đông Hà làm việc, học tập và ngược lại rất đông.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh hướng dẫn cấp giấy đi đường cán bộ, công chức, người lao động và người dân địa phương quản lý.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức là do Thủ tưởng cơ quan, đơn vị cấp giấy đi đường. Công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”. Đối với lao động không có đơn vị sử dụng lao động quản lý thì UBND xã, phường, thị trấn cấp giấy đi đường.

Ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, do dịch diễn biến phức tạp, đối với cán bộ, công chức là người Đông Hà làm việc tại huyện, cho phép ở nhà làm việc trực tuyến, chỉ ưu tiên cấp giấy đi đường đối với những người có công việc đặc thù. Đối với trường học có giáo viên ở thành phố Đông Hà thì tổ chức dạy học trực tuyến.

“Với người dân, khuyến cáo không nên đi vào thành phố Đông Hà, trừ trường hợp đặc biệt như cấp cứu thì phải có giấy của UBND xã cấp, vận chuyển lương thực, hàng hóa theo qui định của UBND tỉnh. Nói chung vẫn tạo điều kiện để người dân được vào thành phố Đông Hà nhưng phải đảm bảo cao nhất công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Người dân không có việc cần thiết, lực lượng các chốt khuyến cáo họ nên ở nhà”, ông Linh cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP. Đông Hà (Quảng trị) giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
TP. Đông Hà (Quảng trị) giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Từ 12h trưa 16/9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi địa phương này ghi nhận 10 ca mắc mới trong cộng đồng.

TP. Đông Hà (Quảng trị) giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

TP. Đông Hà (Quảng trị) giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Từ 12h trưa 16/9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi địa phương này ghi nhận 10 ca mắc mới trong cộng đồng.

Học sinh các cấp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến trường vào ngày mai
Học sinh các cấp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến trường vào ngày mai

VOV.VN - Ngày mai (16/9), học sinh các cấp học ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được đến trường học trực tiếp, sau khi địa phương này kiểm soát được dịch Covid-19.

Học sinh các cấp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến trường vào ngày mai

Học sinh các cấp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến trường vào ngày mai

VOV.VN - Ngày mai (16/9), học sinh các cấp học ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được đến trường học trực tiếp, sau khi địa phương này kiểm soát được dịch Covid-19.

Quảng Trị phát hiện ca Covid-19 cộng đồng, nâng cấp độ chống dịch
Quảng Trị phát hiện ca Covid-19 cộng đồng, nâng cấp độ chống dịch

VOV.VN - Chiều 29/8, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn về việc nâng cấp độ chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Trị phát hiện ca Covid-19 cộng đồng, nâng cấp độ chống dịch

Quảng Trị phát hiện ca Covid-19 cộng đồng, nâng cấp độ chống dịch

VOV.VN - Chiều 29/8, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn về việc nâng cấp độ chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.