Quảng Trị trồng cây xanh cải tạo cảnh quan ở các nghĩa trang liệt sĩ

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Lễ công bố trồng cây xanh cải tạo cảnh quan các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia ở Quảng Trị.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Lễ công bố trồng cây xanh cải tạo cảnh quan các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam gia-Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tham dự chương trình có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, địa phương, đông đảo người dân và Đoàn viên thanh niên.

Tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 Liệt sĩ của cả nước, đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước; đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự thống nhất của Tổ quốc; nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay về trách nhiệm bảo vệ, xây dựng nước nhà giàu, đẹp.

Trong chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ trồng 3ha và 1,5km cây xanh bao quanh các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; công trình cấp nước cho cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, công trình dân sinh với tổng giá 1 tỷ đồng; trao tặng quà tri ân người có công với cách mạng với tổng giá trị 500 triệu đồng. Trung ương Đoàn cũng hỗ trợ trồng cây xanh tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quảng Trị trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ 1 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” trị giá 125 triệu đồng để Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai tại các thôn, bản xây dựng nông thôn mới. Ban tổ chức trao tặng 50 suất quà tới gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó ở Quảng Trị.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã trồng cây tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam-Viết tiếp câu chuyện hòa bình” diễn ra nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội với tổng giá trị quà tặng gần 1,8 tỷ đồng như: Khám, phát thuốc, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho nhân dân các xã miền núi, bãi ngang; khởi công xây dựng nhà nhân ái và trao học bổng cho học sinh trên địa bàn các huyện: Hướng Hoá, Đakrông và Triệu Phong.

Các bên liên quan cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và tặng quà người có công
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và tặng quà người có công

VOV.VN - Sáng nay (23/7), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và tặng quà người có công

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và tặng quà người có công

VOV.VN - Sáng nay (23/7), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại Tây Ninh
Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), gần 300 đại biểu gồm cựu thanh niên xung phong (TNXP), thân nhân gia đình các liệt sĩ... đã về dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ TNXP (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại Tây Ninh

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), gần 300 đại biểu gồm cựu thanh niên xung phong (TNXP), thân nhân gia đình các liệt sĩ... đã về dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ TNXP (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

An táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Bình Thuận
An táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (22/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

An táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Bình Thuận

An táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (22/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Tìm thấy mộ người bố liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm trong vô vọng
Tìm thấy mộ người bố liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm trong vô vọng

VOV.VN - Hành trình đi tìm mộ bố của ông Phùng Văn Sỹ, kéo dài hơn nửa thế kỷ qua. Cầm tờ giấy báo tử của bố trên tay chỉ với thông tin “Hy sinh ở mặt trận phía Nam”, ông Sỹ đã đi từ Bắc vào Nam, tìm khắp các nghĩa trang liệt sĩ.

Tìm thấy mộ người bố liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm trong vô vọng

Tìm thấy mộ người bố liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm trong vô vọng

VOV.VN - Hành trình đi tìm mộ bố của ông Phùng Văn Sỹ, kéo dài hơn nửa thế kỷ qua. Cầm tờ giấy báo tử của bố trên tay chỉ với thông tin “Hy sinh ở mặt trận phía Nam”, ông Sỹ đã đi từ Bắc vào Nam, tìm khắp các nghĩa trang liệt sĩ.