Quý I, cả nước xảy ra hơn 3.200 vụ TNGT, làm 1.672 người chết

VOV.VN - Trong quý I/2021, trên địa bàn cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm 1.672 người chết, 1.122 người bị thương và 1.264 người bị thương nhẹ.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội Quý I/2021 do Tổng cục Thống kê tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hương-Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội Quý I/2021. Theo đó, trong quý I/2021, người lao động cả nước chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 1. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý I vừa qua ước tính là 2,19%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,96%; khu vực nông thôn là 1,76%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2021 là 2,42%; Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2021 ước tính là 2,20%.

Trong quý I năm nay, công tác an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 với biến thể mới tái bùng phát trở lại từ cuối tháng 1. Bên cạnh việc chăm lo Tết cho người dân, tính đến ngày 23/3 vừa qua. Chính phủ đã hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho hơn 236,2 nghìn nhân khẩu với tổng lượng gạo là 3.393,5 tấn cho 7 địa phương: Quảng Bình, Lạng Sơn, Đắk Nông, Lai Châu, Gia Lai, Điện Biên và Sơn La. Như vậy, từ tháng 6/2020 đến nay, đây là tháng thứ 10 liên tiếp không phát sinh thiếu đói trên phạm vi cả nước.

Về tai nạn giao thông, trong quý I/2021, trên địa bàn cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm 1.672 người chết, 1.122 người bị thương và 1.264 người bị thương nhẹ.

Bà Nguyễn Thị Hương cho biết thêm, trong 3 tháng đầu năm, thiên tai đã làm 3 người mất tích; 1 người bị thương; 459,5 lúa và hoa màu bị hư hỏng; gần 3.900 con gia súc và gia cầm bị chết; 705 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong quý I ước tính gần 42,1 tỷ đồng, giảm 95,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện 5.375 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 4.764 vụ với tổng số tiền phạt 55,5 tỷ đồng. Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/3/2021, cả nước xảy ra 626 vụ cháy, nổ, làm 21 người chết và 39 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính là 161,2 tỷ đồng.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đại diện Tổng cục Thống kê cho hay, sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tới sản xuất và cuộc sống của người dân; Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm; Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử vong vì  bệnh lao cao hơn do COVID-19 hay tai nạn giao thông
Tử vong vì bệnh lao cao hơn do COVID-19 hay tai nạn giao thông

VOV.VN - Bệnh lao là kẻ giết người thầm lặng. Không ai bị mắc lao mà tử vong ngay, bệnh thường kéo dài âm thầm và phát hiện muộn.

Tử vong vì  bệnh lao cao hơn do COVID-19 hay tai nạn giao thông

Tử vong vì bệnh lao cao hơn do COVID-19 hay tai nạn giao thông

VOV.VN - Bệnh lao là kẻ giết người thầm lặng. Không ai bị mắc lao mà tử vong ngay, bệnh thường kéo dài âm thầm và phát hiện muộn.

Cần Thơ nỗ lực xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 
Cần Thơ nỗ lực xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

VOV.VN - Quyết tâm trong năm 2021 của ngành giao thông thành phố Cần Thơ là xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn.

Cần Thơ nỗ lực xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

Cần Thơ nỗ lực xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

VOV.VN - Quyết tâm trong năm 2021 của ngành giao thông thành phố Cần Thơ là xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 6 khiến 4 người bị thương
Tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 6 khiến 4 người bị thương

VOV.VN - Chiều nay (28/3), tại Km 208+500, Quốc lộ 6, địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, khiến 4 người bị thương.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 6 khiến 4 người bị thương

Tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 6 khiến 4 người bị thương

VOV.VN - Chiều nay (28/3), tại Km 208+500, Quốc lộ 6, địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, khiến 4 người bị thương.