Rét đậm, rét hại bao giờ kết thúc?

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, đến ngày 13/1, thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên, kết thúc đợt rét đậm kéo dài những ngày qua.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 11/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 13-16 độ C.

Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ ngày gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về nội dung liên quan đến tình hình rét đậm rét hại đang diễn ra, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: “Theo nhận định của chúng tôi, đến ngày 13/1, thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên, kết thúc đợt rét đậm kéo dài những ngày qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 26/12: Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên
Thời tiết ngày 26/12: Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên

VOV.VN - Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ.

Thời tiết ngày 26/12: Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên

Thời tiết ngày 26/12: Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên

VOV.VN - Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh gây rét đậm, rét hại
Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh gây rét đậm, rét hại

VOV.VN - Đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng ở khu vực vùng núi phía bắc, gây ra mưa vừa, mưa to và rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh gây rét đậm, rét hại

Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh gây rét đậm, rét hại

VOV.VN - Đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng ở khu vực vùng núi phía bắc, gây ra mưa vừa, mưa to và rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại
Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại

VOV.VN - Theo các chuyên gia, năm 2021 bão sẽ đến sớm, nhiệt độ từ xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng không xuất hiện rét đậm, rét hại.

Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại

Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại

VOV.VN - Theo các chuyên gia, năm 2021 bão sẽ đến sớm, nhiệt độ từ xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng không xuất hiện rét đậm, rét hại.

Rét đậm, rét hại bao phủ Lào Cai
Rét đậm, rét hại bao phủ Lào Cai

VOV.VN - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, từ chiều 21 đến sáng nay (22/3), nhiệt độ các địa phương trong tỉnh Lào Cai liên tục giảm thấp, rét đậm, rét hại bao phủ.

Rét đậm, rét hại bao phủ Lào Cai

Rét đậm, rét hại bao phủ Lào Cai

VOV.VN - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, từ chiều 21 đến sáng nay (22/3), nhiệt độ các địa phương trong tỉnh Lào Cai liên tục giảm thấp, rét đậm, rét hại bao phủ.