Rời Bình Dương, người lao động hứa sẽ quay lại

VOV.VN - Trước việc người dân tìm cách về quê sau thời gian nới lỏng giãn cách, các tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã hỗ trợ test nhanh Covid-19 miễn phí, dẫn đường, tiếp tế thức ăn và bố trí xe để chở bà con về quê. 

 

 

Những ngày qua, trên các tuyến đường chính của tỉnh Bình Dương dẫn về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên rất đông người dân đi xe máy, chở theo đồ đạc về quê. Đa số họ là công nhân lao động đang thất nghiệp do công ty tạm ngưng sản xuất hoặc cắt giảm bớt lao động. Suốt 4 tháng qua, mặc dù đã được các ngành chức năng, nhà hảo tâm ở Bình Dương hỗ trợ nhưng cuộc sống của họ vẫn vô cùng chật vật khi không có lương nhưng phải chi trả tiền sinh hoạt, tiền phòng trọ. Đặc biệt, sau một thời gian dài phải “nhốt mình” trong căn phòng trọ chật hẹp để phòng dịch Covid-19 khiến tâm lí người lao động rất hoang mang, lo lắng.

Bởi vậy, từ ngày 2/10, khi tỉnh Bình Dương nới lỏng giãn cách, gỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch, người dân đã kéo nhau về quê. Theo quy định, người dân rời tỉnh phải có xét nghiệm Covid-19 âm tính và đã tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày. Tuy nhiên, hiện nay giá test nhanh Covid-19 tại các cơ sở y tế khá cao, dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng, do đó để tạo điều kiện cho người dân về quê, các địa phương ở Bình Dương đã chủ động xét nghiệm miễn phí cho người dân. Được về quê, người dân rất vui mừng và hứa sẽ quay trở lại khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Chị Hà Thị Giang, quê Gia Lai cho biết, suốt mấy tháng qua nhốt hai con trong phòng trọ chật hẹp mà thương. Giờ đây, một số nơi ở Bình Dương vẫn còn ca mắc Covid-19 nên lo sợ dịch bùng phát trở lại cho nên cả nhà quyết định về quê khi ổn định sẽ quay trở lại: “Em cũng phải hết năm nay mới quay được lại. Về quê cho con đi học, khi ổn định mới quay lại đi làm được".

Tiếp sức cho người dân về quê, dọc các tuyến đường trong tỉnh Bình Dương rất nhiều nhóm thiện nguyện phát nước suối, bánh cho bà con. Người dân cảm kích trước sự chu đáo này.

Bạn Trần Minh Tuấn, nhóm tình nguyện ở Bình Dương cho biết, chỉ trong chiều nay đã phát hơn 100 thùng nước suối và 20 thùng bánh mì các loại cho người dân có cái ăn, uống dọc đường: “Thấy mọi người về quê rất cực khổ vì phải đứng chờ lâu do ùn ứ ở các chốt chặn, một số người chưa chuẩn bị nước uống, bánh trái nên nhóm gom mỗi người một ít, chủ yếu là các anh em quen để hỗ trợ cho bà con về quê".

Còn tại Bình Phước, những ngày qua có hàng trăm người dân đi bộ từ Bình Dương qua địa bàn tỉnh này để về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Không có việc làm, thu nhập và phương tiện nên họ quyết định về quê bằng cách đi bộ mặc dù có người ở tận các tỉnh phía Bắc. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã bố trí nhiều xe khách 45 chỗ để hỗ trợ, chở người dân.

Đối với người dân đi xe máy về quê, lực lượng chức năng Bình Phước ngoài phát nước uống, bánh trái còn dẫn đường, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách và không dừng dọc đường nhằm bảo đảm phòng, chống lây lan dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người test Covid-19 để rời Bình Dương về quê
Hàng nghìn người test Covid-19 để rời Bình Dương về quê

VOV.VN - Từ tối 2/10 đến rạng sáng nay (3/10), hàng ngàn người lao động ở Bình Dương đi xe máy di chuyển ra các tuyến đường chính để về các miền Tây và Tây Nguyên gây ách tắc giao thông.

Hàng nghìn người test Covid-19 để rời Bình Dương về quê

Hàng nghìn người test Covid-19 để rời Bình Dương về quê

VOV.VN - Từ tối 2/10 đến rạng sáng nay (3/10), hàng ngàn người lao động ở Bình Dương đi xe máy di chuyển ra các tuyến đường chính để về các miền Tây và Tây Nguyên gây ách tắc giao thông.

Bình Dương không còn “vùng đỏ”, tiếp tục hỗ trợ công nhân ở lại
Bình Dương không còn “vùng đỏ”, tiếp tục hỗ trợ công nhân ở lại

VOV.VN - Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ người dân, công nhân lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bình Dương không còn “vùng đỏ”, tiếp tục hỗ trợ công nhân ở lại

Bình Dương không còn “vùng đỏ”, tiếp tục hỗ trợ công nhân ở lại

VOV.VN - Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ người dân, công nhân lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Công an Bình Dương thông tin vụ xô xát giữa dân và lực lượng trực chốt
Công an Bình Dương thông tin vụ xô xát giữa dân và lực lượng trực chốt

VOV.VN - Hôm nay (2/10), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ xô xát giữa người dân và lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

Công an Bình Dương thông tin vụ xô xát giữa dân và lực lượng trực chốt

Công an Bình Dương thông tin vụ xô xát giữa dân và lực lượng trực chốt

VOV.VN - Hôm nay (2/10), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ xô xát giữa người dân và lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.