Sập nhà khiến 4 người nhập viện

VOV.VN - Sạt lở đất khiến một nhà dân bị sập làm 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, xảy ra ở Đắk Lắk.

Ông Đào Quang Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Buôn Tría, huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết, sau mấy ngày mưa lớn kéo dài, vào đêm qua, đất đá trên đồi cao bất ngờ sạt xuống vùi lấp và gây sập một phần ngôi nhà của gia đình bà Trần Thị Liễu, 53 tuổi, ở thôn Liên Kết 1, xã Buôn Tría.

Thời điểm sạt lở có 4 thành viên trong gia đình bà Liễu ở trong nhà. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều hàng xóm đã tới hỗ trợ đưa bà Liễu và các thành viên khác ra ngoài, sau đó chở tới trạm xã Buôn Tría sơ cứu và tiếp đó đưa tới bệnh viện. Hiện cả 4 nạn nhân đã hồi phục sức khỏe, đang tiếp tục được điều trị thương tích. 

Lực lượng chức năng cũng đến hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, thu gom, bảo quản tài sản giúp gia đình nạn nhân, sắp xếp chỗ ở tạm cho các thành viên khác trong gia đình; vận động những hộ sinh sống gần nơi có nguy cơ sạt lở tạm thời rời nhà đến nơi ở an toàn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu có mưa lớn kèm dông lốc liên tục làm sập, tốc mái hàng chục ngôi nhà
Bạc Liêu có mưa lớn kèm dông lốc liên tục làm sập, tốc mái hàng chục ngôi nhà

VOV.VN - Sáng 12/07, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu thông tin, trong 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện những trận mưa lớn kèm theo dông lốc làm sập, tốc mái 25 căn nhà của người dân.

Bạc Liêu có mưa lớn kèm dông lốc liên tục làm sập, tốc mái hàng chục ngôi nhà

Bạc Liêu có mưa lớn kèm dông lốc liên tục làm sập, tốc mái hàng chục ngôi nhà

VOV.VN - Sáng 12/07, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu thông tin, trong 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện những trận mưa lớn kèm theo dông lốc làm sập, tốc mái 25 căn nhà của người dân.

Sập tường ngôi nhà đang phá dỡ, 1 người tử vong
Sập tường ngôi nhà đang phá dỡ, 1 người tử vong

VOV.VN - Trưa nay (27/6), lực lượng cứu hộ của tỉnh Khánh Hòa đã đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập tường nhà nằm trong khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

Sập tường ngôi nhà đang phá dỡ, 1 người tử vong

Sập tường ngôi nhà đang phá dỡ, 1 người tử vong

VOV.VN - Trưa nay (27/6), lực lượng cứu hộ của tỉnh Khánh Hòa đã đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập tường nhà nằm trong khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo
Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo

VOV.VN - Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, trong đó có nhiều chung cư xác định mức độ nguy hiểm cấp độ D không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường.

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo

VOV.VN - Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, trong đó có nhiều chung cư xác định mức độ nguy hiểm cấp độ D không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường.