Sau 7 ngày từ bệnh viện về, BN2585 ở Bình Dương tái dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trưa 29/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận, sau 7 ngày theo dõi tại nhà, BN2585 (người Trung Quốc) dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đang lập hàng rào chắn đường D35, khu dân cư Việt-Sing, ở phường An Phú, thành phố Thuận An (nơi sinh sống của bệnh nhân) để truy vết F1, F2 và khử trùng.

Trước đó, BN2585 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân này được xuất viện và về cách ly tại nhà theo quy định. Ngày 28/5 (7 ngày sau khi xuất viện), người này được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra, kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả tái dương tính, người này được đưa trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để theo dõi, điều trị. Ngành chức năng Thuận An cũng tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực bệnh nhân sinh sống (đường D35, khu dân cư Việt-Sing) để truy vết F1, F2. Theo điều tra dịch tễ, trong suốt thời gian cách ly theo dõi tại nhà, vợ, con và bệnh nhân không tiếp xúc với người ngoài.

Trước đó, VOV đưa tin, tháng 1/2021, người đàn ông Trung Quốc này vượt biên trái phép qua Campuchia làm việc với đối tác. Tháng 3/2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia phức tạp, ông thuê người chở về Việt Nam bằng đường mòn. Ngày 23/3, ông được sắp xếp lên ô tô 4 chỗ do tài xế người Việt Nam chở từ Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về thành phố Thuận An. 

Ngày 25/3, ông cùng vợ đi ô tô đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM lấy mẫu xét nghiệm thì nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ông được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. 14 trường hợp F1 của bệnh nhân cũng được cách ly theo dõi và đều có kết quả âm tính.

Lãnh đạo UBND thành phố Thuận An cho biết, đây là trường hợp nhập cảnh trái phép. Sau khi điều trị và thực hiện các quy định phòng dịch công an sẽ mời làm việc để có hướng xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp cứu vì té ngã, cụ ông tại TP.HCM được phát hiện nghi mắc Covid-19
Cấp cứu vì té ngã, cụ ông tại TP.HCM được phát hiện nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin về trường hợp một bệnh nhân 83 tuổi đi cấp cứu vì té ngã nhưng được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cấp cứu vì té ngã, cụ ông tại TP.HCM được phát hiện nghi mắc Covid-19

Cấp cứu vì té ngã, cụ ông tại TP.HCM được phát hiện nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin về trường hợp một bệnh nhân 83 tuổi đi cấp cứu vì té ngã nhưng được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước
Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 12h ngày 29/5, Việt Nam có thêm 56 ca mắc mới, trong đó có 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 49 ca ghi nhận trong nước.

Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 29/5, Việt Nam có thêm 49 ca mắc COVID-19 trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 12h ngày 29/5, Việt Nam có thêm 56 ca mắc mới, trong đó có 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 49 ca ghi nhận trong nước.

Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19 ra viện
Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19 ra viện

VOV.VN - Sáng 29/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19, ra viện về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19 ra viện

Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19 ra viện

VOV.VN - Sáng 29/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19, ra viện về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.