Số ca F0 giảm, Đà Nẵng cho học sinh vùng cấp độ 1, 2 đi học trở lại

VOV.VN - 3 ngày qua, TP. Đà Nẵng ghi nhận 57 ca mắc Covid-19. Số ca mắc giảm dần từng ngày, riêng ngày hôm nay (15/11), ghi nhận 13 ca, trong đó 2 ca cộng đồng. Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện cách ly F1 tại nhà, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại.

Mấy ngày nay, các quận, huyện tại Đà Nẵng đã thực hiện tốt việc cách ly F1 tại nhà đúng quy định. Riêng quận Sơn Trà đã thực hiện cách ly F1 tại nhà 570 người, trên tổng số 750 trường hợp F1.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế tham mưu ngay cho UBND thành phố điều chỉnh kế hoạch theo hướng giảm số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly F1 tại nhà, không thể thực hiện xét nghiệm đến 6 lần theo quy định cũ. Các địa phương tăng cường cách ly F1 tại nhà, cho phép người dân tự test nhanh khi cách ly tại nhà, giảm áp lực cho cán bộ y tế.

Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chiều nay (15/11), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đề xuất từ ngày 22/11, cho học sinh lớp 12 đi học trở lại. Sau đó, ngày 29/11, học sinh lớp 10 và lớp toàn thành phố sẽ được đến trường.

Bà Ngô Thị Kim Yến yêu cầu Sở Y tế sớm ban hành quy trình điều trị F0 tại nhà. Bởi, trong số 200 ca mắc mới ghi nhận, chỉ có 1 ca nặng là người béo phì nhiều bệnh nền. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, Chính phủ và thành phố có quan điểm sớm cho học sinh đi học trở lại, không nên quá thận trọng như hiện nay. Theo đó, thành phố đồng ý cho học sinh cấp độ 1, 2 đi học trực tiếp. Giáo viên và học sinh cấp độ 3, cấp độ 4 không được đến trường. Ngành Giáo dục sẽ bố trí giáo viên các vùng nguy cơ cao, rất cao dạy thay, dạy thế và dạy trực tuyến cho học sinh vùng này.

“Chúng tôi cơ bản thống nhất ý kiến với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với học sinh cấp độ 1,2 được đi học trực tiếp. Học sinh lớp 10 đến lớp 12 được đi học trực tiếp nhưng phải được tiêm 1 mũi vaccine. Học sinh, giáo viên cấp độ 3,4 không được đến trường. Thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo trên tinh thần là phải báo trước 1 tuần đến nhà trường, học sinh, giáo viên có sự chuẩn bị. Các trường nghề, trường Đại học trên địa bàn thành phố xây dựng phương án đăng ký cho học trực tiếp”, bà Ngô Thị Kim Yến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội hướng dẫn phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại
Hà Nội hướng dẫn phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT hướng dẫn các đơn vị công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

Hà Nội hướng dẫn phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại

Hà Nội hướng dẫn phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT hướng dẫn các đơn vị công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"
"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

VOV.VN - Nhiều địa phương, địa bàn ở nông thôn là “vùng xanh” không có dịch nhưng tại sao vẫn chưa cho học sinh đi học? Chúng ta chấp nhận sống chung Covid-19, chấp nhận có F0 cộng đồng thì cần phải mở cửa trường học", PGS.TS Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

VOV.VN - Nhiều địa phương, địa bàn ở nông thôn là “vùng xanh” không có dịch nhưng tại sao vẫn chưa cho học sinh đi học? Chúng ta chấp nhận sống chung Covid-19, chấp nhận có F0 cộng đồng thì cần phải mở cửa trường học", PGS.TS Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

Sở GD-ĐT Hà Nội: Thông tin cho học sinh đi học trở lại từ 25/10 là chưa chính xác
Sở GD-ĐT Hà Nội: Thông tin cho học sinh đi học trở lại từ 25/10 là chưa chính xác

VOV.VN - Ông Lê Hồng Chung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thông tin Sở đề xuất cho học sinh đi học lại từ ngày 25/10 như một số kênh đăng tải hiện nay là chưa chính xác.

Sở GD-ĐT Hà Nội: Thông tin cho học sinh đi học trở lại từ 25/10 là chưa chính xác

Sở GD-ĐT Hà Nội: Thông tin cho học sinh đi học trở lại từ 25/10 là chưa chính xác

VOV.VN - Ông Lê Hồng Chung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thông tin Sở đề xuất cho học sinh đi học lại từ ngày 25/10 như một số kênh đăng tải hiện nay là chưa chính xác.