Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hà Nội sẽ còn tăng cao?

VOV.VN - Mặc dù được xác định nằm trong kịch bản tính toán, nhưng số ca nhiễm tăng cao liên tục những ngày gần đây sẽ là thách thức lớn đối với Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch.

Sau khi chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy, 5 ngày gần đây Hà Nội đã ghi nhận trên 7.000 ca nhiễm, trong đó có khoảng 1/3 số ca ngoài cộng đồng. Theo dự báo của ngành chức năng, chuyên gia, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, nếu tình trạng chủ quan, lơ là còn tiếp diễn.

Theo ngành chức năng Hà Nội, số ca lây nhiễm Covid-19 tăng cao trong thời gian vừa qua trên địa bàn nằm trong kịch bản, phương án của thành phố, với số F0 có thể tăng lên 2.000 đến 3.000 ca/ngày. Thành phố Hà Nội cũng thực hiện phân tầng tầng điều trị theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ; sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca mắc.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Việc số ca nhiễm tăng cao trong những ngày gần đây, trong đó có nhiều F1 trở thành F0 là trong bối cảnh thành phố thích ứng an toàn vẫn đang trong tầm kiểm soát, cũng nằm trong kịch bản của chúng tôi…".

Mặc dù được xác định nằm trong kịch bản tính toán, nhưng số ca nhiễm tăng cao liên tục những ngày gần đây sẽ là thách thức lớn đối với Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, tình trạng chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, cơ quan, đơn vị được xem là nguyên chính chính “đẩy” ca nhiễm tăng cao.

Tại các văn bản, Chỉ thị của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch luôn nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, nhà hàng cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định…nhưng trên thực tế, các quy định này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Đơn cử như vụ hàng trăm người tụ tập trong đêm tại nhà hàng Monaza, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đầu tháng 12 vừa qua; các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê vẫn hoạt động sau 21h tại “vùng cam” Đống Đa.

"Tôi thấy nhiều khách vào quán ăn vẫn không quét QR, nhiều thanh niên tập trung trong quán không đeo khẩu trang…quá đông người. Đầu tiên là chúng ta nên nhắc nhở, sau đó xử phạt nghiêm minh", ông Hồ Văn Quân, người dân phường Trung Tự, quận Đống Đa nói.

Thực tế chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân và cơ quan, đơn vị, nhất là sau 2 tháng chuyển về trạng thái thích ứng cũng đã được ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thừa nhận trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố mới đây. Đó là tâm lý chủ quan, cho rằng sẽ an toàn khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, lơi lỏng chấp hành quy định 5K. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội cảnh báo trong thời gian tới, số ca nhiễm trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng lên.

"Sắp tới là Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết nguyên đán còn tăng lên. Xu hướng tăng cao có những cái giống cả nước, nhưng cũng có những cái riêng của Hà Nội. Khách quan, các hoạt động kinh tế giao thương được phục hồi… nhưng vế thứ hai là chủ quan lơ là của một bộ phận nhân dân, cơ quan", ông Chu Ngọc Anh cho biết.

PGS.TS Trần Đắc Phu nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, thành phố Hà Nội cần phải kiểm soát lại tình hình dịch trên địa bàn, không để số ca mắc tăng cao thêm nữa. Bởi, nếu số ca tăng cao quá sẽ gây quá tải hệ thống y tế. Khi đó người bệnh sẽ không được tiếp cận với hệ thống y tế và được điều trị kịp thời, nhất là các trường hợp chuyển bệnh nặng.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, chính quyền các cấp của thành phố cần tăng cường tuyên truyền cũng như kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định vè phòng, chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có số ca mắc mới kỷ lục, thành lập Tổ hỗ trợ theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà
Hà Nội có số ca mắc mới kỷ lục, thành lập Tổ hỗ trợ theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

VOV.VN - Ngày 20/12, cả nước có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục cao nhất với 1.612 ca.

Hà Nội có số ca mắc mới kỷ lục, thành lập Tổ hỗ trợ theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

Hà Nội có số ca mắc mới kỷ lục, thành lập Tổ hỗ trợ theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

VOV.VN - Ngày 20/12, cả nước có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục cao nhất với 1.612 ca.

Ngày 20/12, Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới 1.641 ca mắc COVID-19
Ngày 20/12, Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới 1.641 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 19/12 đến 18h ngày 20/12, thành phố ghi nhận 1.641 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 406 ca cộng đồng.

Ngày 20/12, Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới 1.641 ca mắc COVID-19

Ngày 20/12, Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới 1.641 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 19/12 đến 18h ngày 20/12, thành phố ghi nhận 1.641 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 406 ca cộng đồng.

Ngày 20/12, cả nước có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục cao nhất với 1.612 ca
Ngày 20/12, cả nước có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục cao nhất với 1.612 ca

VOV.VN - Theo Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, các ca mắc mới được phân bố tại 61 tỉnh, thành, trong đó có 9.000 ca cộng đồng. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số ca mắc cao nhất.

Ngày 20/12, cả nước có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục cao nhất với 1.612 ca

Ngày 20/12, cả nước có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục cao nhất với 1.612 ca

VOV.VN - Theo Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, các ca mắc mới được phân bố tại 61 tỉnh, thành, trong đó có 9.000 ca cộng đồng. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số ca mắc cao nhất.

Công viên trên địa bàn quận “màu cam” ở Hà Nội lại đóng cửa vì dịch Covid-19
Công viên trên địa bàn quận “màu cam” ở Hà Nội lại đóng cửa vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi được xác định ở cấp độ 3 (màu cam) - nguy cơ cao về dịch Covid-19, công viên trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đóng cửa, hàng quán chỉ được phép bán mang về.

Công viên trên địa bàn quận “màu cam” ở Hà Nội lại đóng cửa vì dịch Covid-19

Công viên trên địa bàn quận “màu cam” ở Hà Nội lại đóng cửa vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi được xác định ở cấp độ 3 (màu cam) - nguy cơ cao về dịch Covid-19, công viên trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đóng cửa, hàng quán chỉ được phép bán mang về.

Cả nước có 16.110 ca COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với hơn 1.400 ca
Cả nước có 16.110 ca COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với hơn 1.400 ca

VOV.VN - Trong ngày 19/12, cả nước có thêm 16.110 ca COVID-19 mới tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.542 ca cộng đồng. Hà Nội có số ca cao nhất trong cả nước.

Cả nước có 16.110 ca COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với hơn 1.400 ca

Cả nước có 16.110 ca COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với hơn 1.400 ca

VOV.VN - Trong ngày 19/12, cả nước có thêm 16.110 ca COVID-19 mới tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.542 ca cộng đồng. Hà Nội có số ca cao nhất trong cả nước.