Số  F0 có liên quan trường học tăng vọt, phụ huynh Bến Tre lo lắng

VOV.VN - Hiện nay, tại tỉnh Bến Tre bệnh COVID-19 xâm nhập vào học đường với tốc độ nhanh. Nhiều phụ huynh học sinh rất lo ngại khi các em vẫn học trực tiếp, nguy cơ lây nhiễm chéo rất nhanh.

Thống kê của Sở Y tế tỉnh Bến Tre, trong sáng 7/3, toàn tỉnh phát hiện 285 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 91 ca liên quan cơ sở giáo dục, nâng tổng số ca liên quan cơ sở giáo dục là hơn 2.470 ca. Số ca mắc mới ghi nhận nhiều nhiều nhất ở huyện Bình Đại, với 92 ca; huyện Mỏ Cày Bắc có 89 ca; Thạnh Phú có 77 ca...

Cũng qua thống kê, từ 8h ngày 6/3 đến 6 giờ sáng 7/3 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 183 ca liên quan các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Lãnh đạo Sở y tế tỉnh Bến Tre cho rằng có khoảng 20% số F0 phát hiện trong trường học, số còn lại phát hiện tại nhà do phụ huynh báo. Đối với các F0 khi phát hiện được điều trị cách ly tại nhà, các F1 cũng nghỉ học và học trực tuyến tại nhà.

Hiện nay, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh Bến Tre rất lo ngại khi dịch bệnh bùng phát trong trường học nhưng địa phương vẫn duy trì hoạt động dạy và học trực tiếp. Ông M.T một phụ huynh học sinh tại thành phố Bến Tre lo lắng: "Trường Tiểu học Hermann vẫn đi học bình thường, còn riêng con tôi thì học trực tuyến do tiếp xúc với F0. Tôi thấy rất lo lắng khi tại Bến Tre dịch lây nhiễm nhiều trong trường học"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu tạm dừng cho học sinh mầm non, tiểu học đến trường
Bạc Liêu tạm dừng cho học sinh mầm non, tiểu học đến trường

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều giáo viên, học sinh là F0, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều cấp học dừng đến trường bắt đầu từ ngày hôm nay (7/3).

Bạc Liêu tạm dừng cho học sinh mầm non, tiểu học đến trường

Bạc Liêu tạm dừng cho học sinh mầm non, tiểu học đến trường

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều giáo viên, học sinh là F0, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều cấp học dừng đến trường bắt đầu từ ngày hôm nay (7/3).

Fo tăng không ngừng, 10 việc học sinh cần làm hàng ngày khi đi học trở lại
Fo tăng không ngừng, 10 việc học sinh cần làm hàng ngày khi đi học trở lại

VOV.VN - Đây là nội dung được sửa đổi, bổ sung mới nhất của Bộ GD-ĐT nhằm bảo đảm phù hợp với công tác tổ chức dạy học trong tình hình mới, hướng dẫn cụ thể về những việc học sinh cần làm hàng ngày tại trường, lớp để phòng, chống dịch Covid-19

Fo tăng không ngừng, 10 việc học sinh cần làm hàng ngày khi đi học trở lại

Fo tăng không ngừng, 10 việc học sinh cần làm hàng ngày khi đi học trở lại

VOV.VN - Đây là nội dung được sửa đổi, bổ sung mới nhất của Bộ GD-ĐT nhằm bảo đảm phù hợp với công tác tổ chức dạy học trong tình hình mới, hướng dẫn cụ thể về những việc học sinh cần làm hàng ngày tại trường, lớp để phòng, chống dịch Covid-19

F0 tăng hơn 2.000 ca mỗi ngày, học sinh ở Quảng Bình vẫn đến trường
F0 tăng hơn 2.000 ca mỗi ngày, học sinh ở Quảng Bình vẫn đến trường

VOV.VN - Mấy ngày qua, mỗi ngày, tỉnh Quảng Bình ghi nhận từ 2.000 - 2.300 ca mắc Covid-19 mới.

F0 tăng hơn 2.000 ca mỗi ngày, học sinh ở Quảng Bình vẫn đến trường

F0 tăng hơn 2.000 ca mỗi ngày, học sinh ở Quảng Bình vẫn đến trường

VOV.VN - Mấy ngày qua, mỗi ngày, tỉnh Quảng Bình ghi nhận từ 2.000 - 2.300 ca mắc Covid-19 mới.