Sở Y tế Bình Thuận báo cáo việc hành nghề của ông Võ Hoàng Yên

VOV.VN - Chiều nay (12/3), Sở Y tế Bình Thuận có công văn báo cáo một số nội dung liên quan đến việc hành nghề của ông Võ Hoàng Yên tại địa phương theo yêu cầu của Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế).

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận, ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề số 4390 vào ngày 8/11/2018,  phạm vi hoạt động chuyên môn là khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được Sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 109 của Chính Phủ ban hành ngành 1/7/2016 về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Ông Võ Hoàng Yên tốt nghiệp trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền do Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh- Thanh Hoá đào tạo và cấp bằng ngày 14/7/2017. Sau đó, ông Yên đến Trung tâm Y tế Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Y học cổ truyền do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn, thời gian từ 20/9/2017 đến 20/9/2018. Kết thúc thời gian thực hành được Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xác nhận quá trình thực hành với năng lực chuyên môn: Khám chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.

Tại Bình Thuận, ông Võ Hoàng Yên tham gia làm việc tại 2 cơ sở. Đó là Phước Thiện Hưng An Tự tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, hoạt động theo giấy phép do Sở Y tế Bình Thuận cấp ngày 18/10/2013. Người chịu trách nhiệm chuyên môn là ông Nguyễn Bửu. Thời gian ông Yên tham gia làm việc ở đây từ ngày 20/11/2018.

Còn tại cơ sở Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, do bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm về chuyên môn, hoạt động theo giấy phép do Sở Y tế Bình Thuận cấp ngày 2/1/2019. Thời gian ông Yên tham gia làm việc ở đây từ 2/1/2019.

Ngoài 2 cơ sở nêu trên, ông Võ Hoàng Yên không đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, Cục Quản lý y, dược cổ truyền yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên (sau khi tốt nghiệp y sĩ tại Trường trung cấp Tuệ Tĩnh (Thanh Hoá) vào tháng 7/2017, ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh vào năm 2018); quá trình hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng yên tại tỉnh Bình Thuận và các địa phương khác (nếu có)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Y tế Bình Thuận lập đoàn kiểm tra nơi hành nghề của ông Võ Hoàng Yên
Sở Y tế Bình Thuận lập đoàn kiểm tra nơi hành nghề của ông Võ Hoàng Yên

VOV.VN - Sáng nay (12/3), ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, sở đã thành lập đoàn đi kiểm tra hai cơ sở hành nghề của ông Võ Hoàng Yên tại địa phương theo nội dung yêu cầu của Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế).

Sở Y tế Bình Thuận lập đoàn kiểm tra nơi hành nghề của ông Võ Hoàng Yên

Sở Y tế Bình Thuận lập đoàn kiểm tra nơi hành nghề của ông Võ Hoàng Yên

VOV.VN - Sáng nay (12/3), ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, sở đã thành lập đoàn đi kiểm tra hai cơ sở hành nghề của ông Võ Hoàng Yên tại địa phương theo nội dung yêu cầu của Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế).

Trung tâm chữa bệnh cuả “thần y” Võ Hoàng Yên: Bỏ hoang, biến thành nơi chăn thả gia súc
Trung tâm chữa bệnh cuả “thần y” Võ Hoàng Yên: Bỏ hoang, biến thành nơi chăn thả gia súc

VOV.VN - Trung tâm phục hồi chức năng của “thần y” Võ Hoàng Yên tại Hà Tĩnh bị bỏ không, trở thành nơi chăn thả gia súc.

Trung tâm chữa bệnh cuả “thần y” Võ Hoàng Yên: Bỏ hoang, biến thành nơi chăn thả gia súc

Trung tâm chữa bệnh cuả “thần y” Võ Hoàng Yên: Bỏ hoang, biến thành nơi chăn thả gia súc

VOV.VN - Trung tâm phục hồi chức năng của “thần y” Võ Hoàng Yên tại Hà Tĩnh bị bỏ không, trở thành nơi chăn thả gia súc.

Bị vợ ông Dũng “lò vôi” tố chiếm đoạt 152 tỷ, “lương y” Võ Hoàng Yên phủ nhận
Bị vợ ông Dũng “lò vôi” tố chiếm đoạt 152 tỷ, “lương y” Võ Hoàng Yên phủ nhận

VOV.VN - Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") tố ông Võ Hoàng Yên về hành vi ăn chặn hàng trăm tỷ đồng tiền cứu trợ và xây chùa. Hiện, gia đình ông Dũng “lò vôi” đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Bị vợ ông Dũng “lò vôi” tố chiếm đoạt 152 tỷ, “lương y” Võ Hoàng Yên phủ nhận

Bị vợ ông Dũng “lò vôi” tố chiếm đoạt 152 tỷ, “lương y” Võ Hoàng Yên phủ nhận

VOV.VN - Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") tố ông Võ Hoàng Yên về hành vi ăn chặn hàng trăm tỷ đồng tiền cứu trợ và xây chùa. Hiện, gia đình ông Dũng “lò vôi” đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.