Sơn La tích cực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

VOV.VN - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã gấp rút triển khai.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, chia sẻ rủi ro. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền tới đời sống của người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, nhân đạo của bảo hiểm thất nghiệp.

Chị Nông Thị Xuân làm việc tại Nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La được 9 năm nay và có thu nhập ổn định. Dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nhà khách nên chị Xuân cùng nhiều lao động ở đây đã phải ngừng việc.

Khi được thông báo danh sách làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, chị Xuân rất phấn khởi chia sẻ: "Trong thời gian nghỉ việc do dịch COVID-19, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do không có việc làm vì bị ngừng việc. Trong thời gian đó, Chính Phủ đã hỗ trợ cho chúng tôi bảo hiểm thất nghiệp. Bản thân tôi được hưởng 2.650.000đ".

Giống hoàn cảnh như chị Xuân, chị Phạm Thị Hương ở Công ty Cổ phần in Sơn La cũng đã nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Dù số tiền không lớn nhưng cũng giúp gia đình trang trải sinh hoạt, bớt khó khăn hơn trong bối cảnh dịch bệnh. Về thủ tục để được nhận hỗ trợ rất nhanh chóng, chị Hương chỉ cần điền đầy đủ các thông tin theo mẫu Bảo hiểm xã hội gửi nên không phiền hà cho người nhận hỗ trợ.

"Có sự hỗ trợ của bảo hiểm xã hội cho người lao động, với số tiền này với những công nhân như chúng tôi rất là quý, rất kịp thời, giải quyết khó khăn trong thời gian dịch bệnh này", chị Hương nói.

Thực hiện Nghị quyết 116 của Chính Phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo và các tổ truyền thông, tổ rà soát, tổ chi trả; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng phòng nghiệp vụ cũng như Bảo hiểm xã hội các huyện; kịp thời giải đáp những vướng mắc của đơn vị, doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc gửi thông báo giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đến hơn 1.200 đơn vị sử dụng lao động, với gần 18.900 lao động được điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền giảm 12 tháng từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, dự kiến là 11,44 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thế Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La cho biết, đến nay, đơn vị đã nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của 147 đơn vị với hơn 1.800 lao động. Việc giải quyết, chi trả kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch chính sách hỗ trợ đến người lao động, tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ, không vượt quá thời gian quy định.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc, các bộ phận phối hợp với nhau giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị và người lao động được nhận tiền hỗ trợ kịp thời. Đơn vị cũng khuyến khích người thụ hưởng chính sách nhận tiền qua tài khoản cá nhân, vừa nhanh chóng, minh bạch, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

"Bảo hiểm xã hội tỉnh trích xuất từ phần mềm, gửi mẫu danh sách lao động của đơn vị, cho đơn vị rà soát lại, số lượng, số tiền thì tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng đối với người lao động trong thời điểm khó khăn này cũng góp phần đảm bảo cuộc sống hơn, trong thời gian nhất định", ông Quân nói.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu hoàn thành việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ trong tháng 10/2021 với phương châm thực hiện chính sách hỗ trợ một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất và chính xác nhất, hỗ trợ trực tiếp cho từng lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine
Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng) gặp khó khăn khi chưa đủ điều kiện đón khách, nguyên nhân do phần lớn nhân viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine

Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng) gặp khó khăn khi chưa đủ điều kiện đón khách, nguyên nhân do phần lớn nhân viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc
Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc

VOV.VN - Sau khi Chính phủ có Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Nam hoạt động trở lại thì người lao động các tỉnh Tây Nguyên cũng bắt đầu quay lại làm việc.

Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc

Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc

VOV.VN - Sau khi Chính phủ có Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Nam hoạt động trở lại thì người lao động các tỉnh Tây Nguyên cũng bắt đầu quay lại làm việc.

Hơn 20.000 người lao động tại Hà Nội được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Hơn 20.000 người lao động tại Hà Nội được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đã huy động nhân lực, tập trung cao độ làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để bảo đảm tiền đến tay người lao động và sử dụng lao động một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.

Hơn 20.000 người lao động tại Hà Nội được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 20.000 người lao động tại Hà Nội được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đã huy động nhân lực, tập trung cao độ làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để bảo đảm tiền đến tay người lao động và sử dụng lao động một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.

Người lao động nghèo xúc động khi nhận các suất cơm nghĩa tình
Người lao động nghèo xúc động khi nhận các suất cơm nghĩa tình

VOV.VN - Nhiều ngày nay, vào 5h chiều, người lao động tự do phường Phúc Xá lại có mặt ở cổng sau chợ Long Biên (phố Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình) để nhận những suất cơm nghĩa tình.

Người lao động nghèo xúc động khi nhận các suất cơm nghĩa tình

Người lao động nghèo xúc động khi nhận các suất cơm nghĩa tình

VOV.VN - Nhiều ngày nay, vào 5h chiều, người lao động tự do phường Phúc Xá lại có mặt ở cổng sau chợ Long Biên (phố Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình) để nhận những suất cơm nghĩa tình.