"Sự hy sinh của các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu để lại hình ảnh đẹp trong lòng dân"

VOV.VN - Theo ông Đinh Tiến Dũng, sự hy sinh của các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân, tạo nên sức lan tỏa, tiếp thêm niềm tin cho người dân Thủ đô, dịch bệnh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.

Sáng 22/2, tại hội nghị gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời tri ân đến toàn bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế Thủ đô, cơ sở y tế trung ương và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã biểu dương lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Thứ trưởng khẳng định, lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu đã đóng góp, hy sinh, không quản khó khăn căng mình chống dịch tại Hà Nội cũng như hỗ trợ các tỉnh, thành phố. Đồng thời, khẳng định công tác phòng, chống dịch của Hà Nội thời gian qua đã có kết quả ấn tượng. Với địa bàn rộng, dân cư đông, công tác phòng, chống dịch tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã vượt qua và kiểm soát tốt dịch bệnh…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và thành phố.

“Thành phố đã chủ động những khu cách ly tập trung, trang thiết bị vật tư y tế, nguồn nhân lực, cơ sở thu dung, điều trị, xét nghiệm, tiêm chủng; lương thực thực phẩm thiết yếu, phân luồng giao thông… bảo đảm an sinh xã hội hỗ trợ các trường hợp F0, F1; kiểm soát an ninh trật tự… không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt, thành phố đã triển khai mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm ca bệnh; tiêm tại nhà cho các đối tượng không thể đến nơi tiêm chủng; mở chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết; theo dõi quản lý thu dung điều trị cho người nhiễm Covid-19 đảm bảo mọi F0 đều được điều trị tại nhà, cơ sở thu dung, tại các bệnh viện giảm tối đa ca chuyển nặng và tử vong…”, ông Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đến nay, thành phố tự tin cùng cả nước thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch của các y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu thời gian qua. Theo ông Đinh Tiến Dũng, sự hy sinh của các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân và được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, tạo nên sức lan tỏa, tiếp thêm niềm tin cho người dân Thủ đô, dịch bệnh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, hội nghị là dịp để thành phố tiếp tục bày tỏ sự tôn trọng, tôn vinh, tri ân đối với các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Thành phố đã quyết định dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế cùng những chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn mức quy định của trung ương. 

Theo ông Đinh Tiến Dũng, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn.

Từ thực tế đó, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành y tế Thủ đô và toàn bộ hệ thống chính trị thành phố cần tập trung nỗ lực thực hiện 4 nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, mỗi cán bộ y tế, quân đội, công an… tham gia lực lượng tuyến đầu hãy luôn là những tấm gương sáng về sự nỗ lực, hy sinh, không ngừng hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng nhân dân Thủ đô những tình cảm ấm áp nhất.

Thứ hai, ngành Y tế Thủ đô cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tập trung đổi mới và củng cố hoàn thiện hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở; ưu tiên đầu tư để tạo bước chuyển biến toàn diện về tổ chức, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; phối hợp nâng cao hiệu quả y tế dự phòng để nâng cao sức khỏe ban đầu, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. 

Thứ ba, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế, đặc biệt là những thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú của Thủ đô không ngừng nỗ lực, không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thành tựu khoa học trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Thứ tư, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ngành Y tế Thủ đô cần tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể là giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nâng cao năng lực dự báo, tính chuyên nghiệp trong công tác phòng, chống dịch, chủ động các phương án ứng phó hiệu quả trong mọi tình huống.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị tiếp tục quan tâm, đầu tư cho ngành y tế, nhất là y tế cơ sở. “Phải xác định đầu tư cho y tế là đầu tư cho sức khỏe, cho nhân dân vì một dân tộc Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, minh mẫn về trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước”.

Tại hội nghị, 56 tập thể và 27 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng; 32 tập thể, 37 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trong công tác phối hợp xét nghiệm, điều trị người nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố cũng đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Không để dân gọi mà vắng bác sĩ, cần điều trị không có thuốc
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Không để dân gọi mà vắng bác sĩ, cần điều trị không có thuốc

VOV.VN - Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thắng bại trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cơ sở, không để dân gọi mà không thấy bác sĩ, cần điều trị mà không có thuốc. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Không để dân gọi mà vắng bác sĩ, cần điều trị không có thuốc

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Không để dân gọi mà vắng bác sĩ, cần điều trị không có thuốc

VOV.VN - Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thắng bại trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cơ sở, không để dân gọi mà không thấy bác sĩ, cần điều trị mà không có thuốc. 

Bí thư Hà Nội: "Chủ động phương án ứng phó dịch bệnh 3.000 ca/ngày"
Bí thư Hà Nội: "Chủ động phương án ứng phó dịch bệnh 3.000 ca/ngày"

VOV.VN - Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 13/12, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo lên phương án chủ xây dựng kịch bản ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca/ngày

Bí thư Hà Nội: "Chủ động phương án ứng phó dịch bệnh 3.000 ca/ngày"

Bí thư Hà Nội: "Chủ động phương án ứng phó dịch bệnh 3.000 ca/ngày"

VOV.VN - Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 13/12, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo lên phương án chủ xây dựng kịch bản ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca/ngày

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.