Tài xế công nghệ ở TP.HCM chỉ giao hàng, chưa tham gia đi chợ hộ

VOV.VN - Tại buổi họp báo về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 30/8, Sở Công thương thành phố cho biết, hiện tại các tài xế công nghệ (shipper) chỉ vận chuyển hàng hóa, chưa tham gia công tác đi chợ hộ giúp dân.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, các shipper không phải là nhân viên của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, mà chỉ là người lao động hợp đồng để thực hiện việc này. Do đó hoạt động quản lý các shipper này có một số khó khăn, như khi shipper có nhu cầu thì sẽ tham gia vận chuyển, nếu không thì họ sẽ tắt app. Hiện tại, các shipper này chủ yếu hoạt động vận chuyển hàng hóa, chưa tham gia hỗ trợ thay người dân đi chợ .

Về chủ trương cho shipper hoạt động ở “vùng đỏ” và “vùng cam” ông Phương cho biết Sở Công thương cũng đang theo dõi nắm tình hình.

“Có một số khó khăn, vướng mắc thì chúng tôi cùng với các đơn vị tính toán cùng với các đơn vị hỗ trợ thêm cho đội ngũ này. Sau  khi việc tham gia ổn định, chúng tôi mới có thể chủ động phương án để khai thác đội ngũ này cho hiệu quả và hợp lý. Còn hiện nay, khi chưa rõ mức độ họ đáp ứng yêu cầu, rất khó để triển khai các phương án, kế hoạch mới”, ông Phương nói.

Về việc khai báo y tế qua mã QR của Bộ Công an, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, 2 ngày qua tại các chốt, tuy có đông hơn nhưng không xảy ra ùn tắc. Hầu hết người dân đi qua chốt đều khai báo mã QR trước đó, một số ít chưa thực hiện thì được hướng dẫn vào khu vực thực hiện quét mã, để không ảnh hưởng việc lưu thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cấp giấy đi đường bổ sung cho 20.000 nhân viên bán hàng
TP.HCM cấp giấy đi đường bổ sung cho 20.000 nhân viên bán hàng

VOV.VN - Sở Công thương TP.HCM cho biết đã nhận được đủ mẫu giấy đi đường của Công an Thành phố để cấp bổ sung cho khoảng 20.000 nhân viên hệ thống bán lẻ. Từ sáng nay (30/8), Sở tiến hành cấp giấy này cho một số doanh nghiệp bán lẻ, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng.

TP.HCM cấp giấy đi đường bổ sung cho 20.000 nhân viên bán hàng

TP.HCM cấp giấy đi đường bổ sung cho 20.000 nhân viên bán hàng

VOV.VN - Sở Công thương TP.HCM cho biết đã nhận được đủ mẫu giấy đi đường của Công an Thành phố để cấp bổ sung cho khoảng 20.000 nhân viên hệ thống bán lẻ. Từ sáng nay (30/8), Sở tiến hành cấp giấy này cho một số doanh nghiệp bán lẻ, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ, động viên shipper, người dân TP.HCM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ, động viên shipper, người dân TP.HCM

Sáng 30/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ, trò chuyện một số nhân viên giao hàng công nghệ (shipper), công nhân vệ sinh môi trường, người dân ở một số tuyến đường, khu dân cư của TP.HCM sau khi thành phố cho phép một sốshipper hoạt động trở lại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ, động viên shipper, người dân TP.HCM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ, động viên shipper, người dân TP.HCM

Sáng 30/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ, trò chuyện một số nhân viên giao hàng công nghệ (shipper), công nhân vệ sinh môi trường, người dân ở một số tuyến đường, khu dân cư của TP.HCM sau khi thành phố cho phép một sốshipper hoạt động trở lại.

Shipper sẽ giải quyết bài toán “giao nhận hàng” đang bị tắc ở TP.HCM?
Shipper sẽ giải quyết bài toán “giao nhận hàng” đang bị tắc ở TP.HCM?

VOV.VN - Sau khi TP.HCM cho phép các shipper hoạt động trở lại, người dân đã bày tỏ đồng tình và tin tưởng đội ngũ shipper sẽ giải quyết bài toán “giao nhận hàng” đang bị tắc, khiến cho nhiều đơn hàng “đi chợ hộ” không thể thực hiện hoặc phải 2-3 ngày mới được giao.

Shipper sẽ giải quyết bài toán “giao nhận hàng” đang bị tắc ở TP.HCM?

Shipper sẽ giải quyết bài toán “giao nhận hàng” đang bị tắc ở TP.HCM?

VOV.VN - Sau khi TP.HCM cho phép các shipper hoạt động trở lại, người dân đã bày tỏ đồng tình và tin tưởng đội ngũ shipper sẽ giải quyết bài toán “giao nhận hàng” đang bị tắc, khiến cho nhiều đơn hàng “đi chợ hộ” không thể thực hiện hoặc phải 2-3 ngày mới được giao.

Lưu thông khu vực “vùng đỏ” ở TP.HCM gia tăng
Lưu thông khu vực “vùng đỏ” ở TP.HCM gia tăng

VOV.VN - Đến ngày 30/8 là 2 tuần TP.HCM tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội và lưu lượng phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát dịch tại một số “vùng đỏ” của TP.HCM đã tăng lên.

Lưu thông khu vực “vùng đỏ” ở TP.HCM gia tăng

Lưu thông khu vực “vùng đỏ” ở TP.HCM gia tăng

VOV.VN - Đến ngày 30/8 là 2 tuần TP.HCM tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội và lưu lượng phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát dịch tại một số “vùng đỏ” của TP.HCM đã tăng lên.

TP.HCM chính thức cho phép lực lượng shipper và nhân viên bán lẻ hoạt động
TP.HCM chính thức cho phép lực lượng shipper và nhân viên bán lẻ hoạt động

VOV.VN - Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ phận Thường trực Đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, tối 29/7, UBND TP.HCM chính thức ra văn bản cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) và 20.000 nhân viên hệ thống bán lẻ được hoạt động bắt đầu từ ngày mai 30/8.

TP.HCM chính thức cho phép lực lượng shipper và nhân viên bán lẻ hoạt động

TP.HCM chính thức cho phép lực lượng shipper và nhân viên bán lẻ hoạt động

VOV.VN - Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ phận Thường trực Đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, tối 29/7, UBND TP.HCM chính thức ra văn bản cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) và 20.000 nhân viên hệ thống bán lẻ được hoạt động bắt đầu từ ngày mai 30/8.