Tài xế taxi lần đầu đỡ đẻ thành công cho sản phụ: “Tôi xem đây là trách nhiệm"

VOV.VN - Vào rạng sáng 2/9, tài xế của taxi Mai Linh đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ. Đây là lần đầu tiên tài xế này đỡ đẻ nhưng nhờ có kiến thức và lòng dũng cảm, anh đã kịp thời giúp mẹ tròn con vuông.

Vào khoảng 1h sáng 2/9, anh Phan Đình Đàn, tài xế Mai Linh TP.HCM nhận đón khách tại Quận 12. Khi xe vừa tới đường Huỳnh Thị Hải, Khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp thì nghe tiếng la rất to sản phụ sắp sinh cần hỗ trợ. Anh liền dừng xe và lao vào hỗ trợ sản phụ Hà Ngọc Diễm Quỳnh sinh ngay tại sân một bé gái.

Trao đổi với phóng viên VOV, anh Đàn cho biết khi đó nhà sản phụ có hai bạn trẻ nhưng không giữ được bình tĩnh, không biết phải làm thế nào nên anh nhanh chóng chạy vào giúp đỡ. Tuy chưa đỡ đẻ lần nào và có phần hơi sợ nhưng nhờ có kiến thức được hãng xe huấn luyện và qua trò chuyện với nhiều tài xế khác đã đỡ đẻ thành công, anh Đàn đã bình tĩnh thao tác. Sau khi lau nhớt, đàm, quấn khăn ấm cho em bé, anh Phan Đình Đàn nhanh chóng chở 2 mẹ con sản phụ đến Bệnh viện Quận 12.

Lái xe Phan Đình Đàn chia sẻ: “Khi đó gọi là lần đầu tiên nhưng mà không có ai, chỉ có mình giúp cho họ nên tự cảm thấy đó là trách nhiệm của mình nên không sợ gì hết. Tự nhiên vào hỗ trợ chị kia luôn”.

Đây không phải là lần đầu lái xe hãng Mai Linh đỡ đẻ cho các sản phụ. Theo thống kê, đến nay đã có 249 ca hộ sinh an toàn trên taxi hãng này và Mai Linh đã được chứng nhận là hãng taxi có nhiều ca hộ sinh trên xe nhất châu Á năm 2020.

Để góp phần giúp các sản phụ “mẹ tròn con vuông”, từ 2 - 15/9/2021, Mai Linh kết hợp với Bibo Mart tổ chức chương trình hỗ trợ 1.000 chuyến xe taxi cho mẹ bầu.

Các mẹ bầu khi có nhu cầu đi khám thai, đi sinh có thể đăng kí theo form thông tin  https://bit.ly/3t2TID3. Các coupon là QR code voucher taxi sẽ được gửi đến email khách hàng đăng ký và thanh toán khi đi taxi Mai Linh. Với khách hàng là thành viên Bibo Mart được tặng thẻ coupon 200.000 đồng, với khách hàng mới được nhận coupon 50.000 đồng. Mẹ bầu cần lưu ý là tuân thủ quy định 5K…

Toàn bộ xe taxi phục vụ mẹ bầu đi sinh đều được lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa lái xe và khách hàng. Tài xế đã được tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 để phòng chống COVID-19, có kiến thức chăm sóc mẹ bầu và đỡ đẻ, có kinh nghiệm phục vụ trong các đợt giãn cách xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho sản phụ tại Đồng Nai
Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho sản phụ tại Đồng Nai

VOV.VN - Sáng nay (24/4), một tài xế taxi ở tỉnh Đồng Nai trong ngày đầu đi làm lại đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ở huyện Long Thành.

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho sản phụ tại Đồng Nai

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho sản phụ tại Đồng Nai

VOV.VN - Sáng nay (24/4), một tài xế taxi ở tỉnh Đồng Nai trong ngày đầu đi làm lại đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ở huyện Long Thành.

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công ngay trên xe
Tài xế taxi đỡ đẻ thành công ngay trên xe

VOV.VN - Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ sinh con khi chưa kịp đến bệnh viện.

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công ngay trên xe

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công ngay trên xe

VOV.VN - Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ sinh con khi chưa kịp đến bệnh viện.

Khen thưởng tài xế đỡ đẻ thành công trên xe taxi ở Kiên Giang
Khen thưởng tài xế đỡ đẻ thành công trên xe taxi ở Kiên Giang

VOV.VN - Tối 15/11, tài xế Đỗ Xuân Phương đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Trần Thị Cẩm Thúy trên xe Taxi khi đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Khen thưởng tài xế đỡ đẻ thành công trên xe taxi ở Kiên Giang

Khen thưởng tài xế đỡ đẻ thành công trên xe taxi ở Kiên Giang

VOV.VN - Tối 15/11, tài xế Đỗ Xuân Phương đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Trần Thị Cẩm Thúy trên xe Taxi khi đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.