Taxi 0 đồng đến nhà đưa đón nữ sinh bị tai nạn đi thi

VOV.VN - Nhận được thông tin nữ sinh sau tai nạn gặp khó khăn khi di chuyển, tài xế taxi 0 đồng đã đến tận nhà đưa đón nữ sinh đi thi.

Tối 7/7, sau khi chở thí sinh Bùi Vân Thư (trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng người thân về tới nhà an toàn, tài xế Nguyễn Phùng Uý (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì đã giúp nữ sinh này hoàn thành tốt ngày thi đầu tiên.

Được biết, anh Nguyễn Phùng Uý cùng 5 người khác cùng quê là tài xế xe taxi, họ cùng chung ý tưởng giúp đỡ bệnh nhân nghèo nên lập đội “taxi 0 đồng” để đưa người dân nghèo đi bệnh viện miễn phí.

Trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, nhóm của anh Uý nảy sinh ý tưởng chở thí sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt đi thi. Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm cũng phân công túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ các thí sinh đi muộn, gặp sự cố…

Sáng 7/7, nhận được thông tin nữ sinh Bùi Vân Thư không thể tự mình đến điểm thi, anh Uý vội liên hệ với người thân rồi tới nhà đón nữ sinh này. Do nữ sinh này bị tổn thương nặng khớp háng sau tai nạn giao thông nên việc di chuyển lên xe gặp rất nhiều khó khăn.

Quãng đường từ nhà tới điểm thi chỉ cách hơn 10km, song anh Uý phải chạy mất nửa giờ đồng hồ, anh Úy điều khiển xe chạy rất chậm và cẩn thận, tránh rung lắc vì sợ nữ sinh sẽ bị đau.

Theo người nhà nữ sinh, sau tai nạn, bác sĩ khuyên nằm một chỗ, tránh đi lại để chữa trị vết thương nhưng trước kỳ thi quan trọng nữ sinh vẫn quyết tâm đi thi. Khi đến điểm thi, anh Uý xuống trình bày hoàn cảnh của Thư và được đồng ý chạy thẳng xe vào đậu trong khuôn viên trường để nữ sinh này nghỉ ngơi.

Nữ sinh sau đó được các bạn trong nhóm thanh niên tình nguyện hỗ trợ bế ra nằm trên cáng rồi khiêng lên phòng thi. Khi Thư kết thúc môn thi thứ 2, anh Uý đã mở cửa xe, sẵn sàng ở dưới sân trường chờ chở nữ sinh này về nhà.

Kết thúc hai môn thi đầu tiên, Bùi Vân Thư cho biết mình làm bài khá tốt dù sức khỏe có phần ảnh hưởng do ngồi yên một chỗ quá lâu.

Trước đó, hơn nửa tháng, em cùng một người anh họ trên đường đi về nhà thì không may gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến người anh họ bị thương nặng, phải bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thư may mắn bị nhẹ hơn, nhưng bác sĩ căn dặn ở yên trên giường một tháng rồi mới tiếp tục điều trị.

Về nhà Thư thấy sức khỏe mình ngày một tốt nên nói mẹ đi mượn đề cương về nhà để mình tự ôn luyện. Suốt 12 năm qua, năm nào Thư cũng được học sinh tiên tiến, lần này bỏ lỡ thi sẽ rất tiếc nên gia đình cũng gắng hỗ trợ hết sức để Thư đi thi. Kỳ thi này nữ sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp chứ không đăng ký nguyện vọng vào đại học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022”
Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022”

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đợt cao điểm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 8/7.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022”

Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022”

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đợt cao điểm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 8/7.

Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình tiếp sức mùa thi
Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình tiếp sức mùa thi

VOV.VN - Sáng nay (5/11), tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ kỷ niêm 20 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2002 – 2021).

Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình tiếp sức mùa thi

Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình tiếp sức mùa thi

VOV.VN - Sáng nay (5/11), tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ kỷ niêm 20 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2002 – 2021).

Cảm động hình ảnh cha mẹ tiếp sức cho con thi vào 10
Cảm động hình ảnh cha mẹ tiếp sức cho con thi vào 10

VOV.VN - Sáng 18/6, phụ huynh tại Hà Nội tất bật dậy sớm, cùng chuẩn bị và đưa con đến điểm thi. Những ánh mắt trìu mến, những lời động viên được phụ huynh gửi theo từng bước chân con khi vào phòng thi.

Cảm động hình ảnh cha mẹ tiếp sức cho con thi vào 10

Cảm động hình ảnh cha mẹ tiếp sức cho con thi vào 10

VOV.VN - Sáng 18/6, phụ huynh tại Hà Nội tất bật dậy sớm, cùng chuẩn bị và đưa con đến điểm thi. Những ánh mắt trìu mến, những lời động viên được phụ huynh gửi theo từng bước chân con khi vào phòng thi.