Thanh Hoá cho học sinh thị xã Bỉm Sơn nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Liên quan đến ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hoá, ghi nhận 86 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 37 học sinh và giáo viên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền địa phương đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tính đến trưa nay (19/10), thị xã Bỉm Sơn đã truy vết được 2.489F1 (34 giáo viên còn lại là học sinh). Số ca bệnh dương tính cũng như F1 được truy vết tập trung tại xã Quang Trung và phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Tại xã Quang Trung - nơi ghi nhận ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng, đến nay có 33 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 19 học sinh (đều là học sinh của Trường Tiểu học và THCS Quang Trung).

Các trường hợp F1 là học sinh được theo dõi, cách ly tại gia đình và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Ông Mai Thế Trị, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn cho biết: "Sau khi phát hiện ổ dịch, thị xã đã đồng ý cho toàn bộ học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn. Vì là nguồn lây có lịch trình di chuyển tiếp xúc phức tạp nên việc lây nhiễm trong nhà trường khá lớn. Thị xã đã test nhanh toàn thị xã để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sau đó cho xét nghiệp toàn bộ F1. Đến thời điểm này đa số ca ghi nhận đều nằm trong khu phong toả, khu cách ly"./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh ở TP Đông Hà (Quảng Trị) được đến trường học trực tiếp
Học sinh ở TP Đông Hà (Quảng Trị) được đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 21/10 tới, học sinh đầu và cuối cấp ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được đến trường học trực tiếp sau hơn 2 tháng phải ở nhà học trực tuyến vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Học sinh ở TP Đông Hà (Quảng Trị) được đến trường học trực tiếp

Học sinh ở TP Đông Hà (Quảng Trị) được đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 21/10 tới, học sinh đầu và cuối cấp ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được đến trường học trực tiếp sau hơn 2 tháng phải ở nhà học trực tuyến vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chương trình tiếng Anh tích hợp: Giải pháp nào để ổn định năm học?
Chương trình tiếng Anh tích hợp: Giải pháp nào để ổn định năm học?

VOV.VN - Được biết hầu hết các trường trên địa bàn TP.HCM có triển khai lớp tiếng Anh tích hợp. Vì thế có ý kiến cho rằng là đơn vị kinh doanh giáo dục nên phải chăng EMG càng mở rộng sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng giảng dạy của giáo viên và phụ giảng?

Chương trình tiếng Anh tích hợp: Giải pháp nào để ổn định năm học?

Chương trình tiếng Anh tích hợp: Giải pháp nào để ổn định năm học?

VOV.VN - Được biết hầu hết các trường trên địa bàn TP.HCM có triển khai lớp tiếng Anh tích hợp. Vì thế có ý kiến cho rằng là đơn vị kinh doanh giáo dục nên phải chăng EMG càng mở rộng sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng giảng dạy của giáo viên và phụ giảng?

Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?
Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. 

Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?

Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.