Thanh Hoá di chuyển 200 người ra khỏi ổ dịch Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn

VOV.VN - Chiều tối 2/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá cho biết, tại ổ dịch thị xã Nghi Sơn phát hiện thêm 12 ca Covid-19.

Liên quan đến ổ dịch này, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc di chuyển hơn 200 người ra khỏi khu vực phong tỏa Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn để giãn cách, phòng, chống dịch. 

Trước đó, sáng 1/11 tại Khoa Đông Y, bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn phát hiện bệnh nhân dương tính Sars-CoV2. Bệnh nhân là nam giới, thường trú tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, đi chăm vợ tại khoa hồi sức cấp cứu và Khoa Đông Y, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn từ ngày 16 đến ngày 26/10. Trong ngày, lực lượng chức năng đã xét nghiệm sàng lọc và phát hiện thêm 5 ca Covid-19 liên quan đến bệnh nhân này. Đến chiều nay phát hiện thêm 12 ca, nâng tổng số ca lây nhiễm tại ổ dịch này lên 18 bệnh nhân.

Thời điểm phát hiện bệnh nhân Covid-19, bệnh viện này có 219/266 cán bộ, nhân viên đang ở bệnh viện, ngoài ra còn có 231 bệnh nhân và khoảng 40 người nhà đi chăm sóc. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn đã lập tức phong tỏa tạm thời Khoa Đông Y, đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ở trong khu vực bệnh viện thực hiện “ai đang ở đâu ở yên đó”; tổ chức test nhanh cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ gửi CDC Thanh Hóa để xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp RT-PCR.

Chiều 2/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng di chuyển hơn 200 người ra khỏi khu vực phong tỏa Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn để giãn cách, phòng, chống dịch.

Trước khi di chuyển ra ngoài khu phong tỏa, các bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế đã được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Việc di chuyển người ra ngoài khu phong tỏa nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo, triển khai hiệu quả các giải pháp khống chế dịch.

Ngoài 12 ca dương tính phát hiện trong ngày tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá còn có 24 ca Covid-19 khác là bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh và công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hoá điều tra nhóm người lạ đập phá nhà dân trong đêm
Thanh Hoá điều tra nhóm người lạ đập phá nhà dân trong đêm

VOV.VN - Một nhóm hơn 20 người bịt khẩu trang đi nhiều ô tô, mang theo hung khí, gạch đá tấn công, đe dọa một hộ dân trong đêm khua, tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Công an địa phương đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc này.

Thanh Hoá điều tra nhóm người lạ đập phá nhà dân trong đêm

Thanh Hoá điều tra nhóm người lạ đập phá nhà dân trong đêm

VOV.VN - Một nhóm hơn 20 người bịt khẩu trang đi nhiều ô tô, mang theo hung khí, gạch đá tấn công, đe dọa một hộ dân trong đêm khua, tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Công an địa phương đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc này.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết em dâu và cháu gái ở Thanh Hóa
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết em dâu và cháu gái ở Thanh Hóa

VOV.VN - Sáng nay 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Khắc Tiến, sinh năm 1955 ở thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn về hành vi giết người.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết em dâu và cháu gái ở Thanh Hóa

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết em dâu và cháu gái ở Thanh Hóa

VOV.VN - Sáng nay 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Khắc Tiến, sinh năm 1955 ở thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn về hành vi giết người.

Thanh Hoá tiếp tục kiểm soát chặt công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch
Thanh Hoá tiếp tục kiểm soát chặt công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch

VOV.VN - Ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ghi nhận 50 ca mắc COVID-19. Một số ổ dịch bùng phát và lây lan những ngày qua đặt ra vấn đề trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc giám sát, quản lý công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch.

Thanh Hoá tiếp tục kiểm soát chặt công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch

Thanh Hoá tiếp tục kiểm soát chặt công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch

VOV.VN - Ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ghi nhận 50 ca mắc COVID-19. Một số ổ dịch bùng phát và lây lan những ngày qua đặt ra vấn đề trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc giám sát, quản lý công dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch.

Thanh Hoá ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 trong khu cách ly
Thanh Hoá ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 trong khu cách ly

VOV.VN - Trong số 50 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày, có 38 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh. Số bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam.

Thanh Hoá ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 trong khu cách ly

Thanh Hoá ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 trong khu cách ly

VOV.VN - Trong số 50 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày, có 38 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh. Số bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam.

Vì sao đàn dê của dự án giảm nghèo ở Thanh Hóa sau 1 năm chết sạch?
Vì sao đàn dê của dự án giảm nghèo ở Thanh Hóa sau 1 năm chết sạch?

VOV.VN - Từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tháng 9/2020, người dân xã biên giới Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá được hỗ trợ 40 con dê sinh sản. Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, số dê này chết không còn con nào.

Vì sao đàn dê của dự án giảm nghèo ở Thanh Hóa sau 1 năm chết sạch?

Vì sao đàn dê của dự án giảm nghèo ở Thanh Hóa sau 1 năm chết sạch?

VOV.VN - Từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tháng 9/2020, người dân xã biên giới Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá được hỗ trợ 40 con dê sinh sản. Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, số dê này chết không còn con nào.