Thêm nhiều địa phương triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

VOV.VN - Ngày 24/11, các địa phương tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, có địa phương thực hiện mũi tiêm đầu tiên cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Ngày 24/11, nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tiêm mũi 1 vaccine  COVID-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi. Theo ghi nhận của PV Công Luận cùng CTV La Ngà, CTV Kim Dung/VOV-Đông Bắc, tại các điểm tiêm đã diễn ra an toàn, trật tự, đảm bảo công tác phòng COVID-19.

Trong ngày tiêm đầu tiên, hàng trăm học sinh trường THPT TP. Cao Bằng đã được khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe. Do tại địa phương đã có các ca lây nhiễm nên việc tiêm chủng được tiến hành đảm bảo 5K, giữ khoảng cách theo quy định.

Em Đàm Mai Trúc Anh, học sinh lớp 12A3 là một trong những học sinh đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19 của trường Trường THPT TP. Cao Bằng nói: “Trước đó em cũng cảm thấy rất lo lắng nhưng được nhà trường phổ biến và tuyên truyền thì em có nhiều kiến thức và hiểu biết hơn. Riêng cảm nhận của em, tiêm xong thì cảm thấy yên tâm hơn”.

Các trường học đã phối hợp với địa phương và ngành y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, động viên các em cũng như các bậc cha mẹ học sinh yên tâm tiêm chủng. Thầy giáo Lê Linh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP. Cao Bằng cho biết: “Về phía nhà trường, chúng tôi đã phân công các đồng chí trong BGH phụ trách công việc chuẩn bị cơ sở vật chất. Công tác tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm, nhắn tin zalo, qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; Còn tuyên truyền học sinh thông qua các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ”.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng sẽ có gần 52.000 người từ 12-17 tuổi trong diện được tiêm chủng. Tuy nhiên, chỉ có TP. Cao Bằng triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, các địa phương khác chỉ tiêm cho học sinh THPT đủ 16 tuổi trở lên.

Ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết: Kết thúc đợt tiêm sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm: “Trong thời gian qua Sở Y tế đã hết sức cập nhật chuyên môn cho đội ngũ tiêm chủng, đặc biệt hôm nay tiêm cho trẻ 12-dưới 16 tuổi tại TP. Cao Bằng, chúng tôi yêu cầu  bệnh viên đa khoa tỉnh phải tập trung chuyên môn, nhất là bên Nhi khoa, để giải quyết những vấn đề, nhất là tâm sinh lý khi tiêm. Mặt khác kịp thời thông tin cho cha mẹ học sinh, giáo viên về những lợi ích khi tiêm cũng như những phản ứng sau khi tiêm để mọi người nhận thức được khi tiêm vaccine”.

Trong ngày đầu tiên triển khai, công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Cao Bằng phấn đấu trong vài ngày tới sẽ cơ bản hoàn thành tiêm số vaccine được cấp trong đợt này.

Trong khi đó, ngày 24/11, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được 64.250 liều vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech do Bộ y tế cấp, để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tỉnh sẽ triển khai tiêm số vaccine này ngay trong tháng 11/2021.

PV Nam Trang/VOV-Tây Nguyên đưa tin, dựa trên số lượng vaccine được cấp, Đắk Lắk sẽ thực hiện việc tiêm cuốn chiếu cho trẻ em theo độ tuổi từ cao xuống thấp. Như vậy, với hơn 64.000 liều vaccine được cấp trong đợt này, tỉnh sẽ tiến hành tiêm cho tất cả học sinh THPT. Địa điểm tiêm chủng được thực hiện ngay tại các trường học, học sinh của trường nào sẽ tiêm tại trường đó, công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo nguyên tắc 5K về phòng chống dịch COVID-19.

Hiện  ngành Y tế Đắk Lắk đã tập huấn cho tất cả nhân viên của các trạm y tế về quy trình tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế. Song song với đó, tại các điểm tiêm, ngành Y tế cũng bố trí các tổ cấp cứu lưu động, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra để đảm bảo nhanh nhất, an toàn nhất cho đợt tiêm này.

Ông Trịnh Quang Trí Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Khi tiêm chủng các cháu nên ăn sáng trước khi tiêm và sau tiêm thì sẽ có phiếu để theo dõi, báo cáo phản ứng sau tiêm thì có ghi số điện thoại của cán bộ y tế. Để triển khai việc tiêm chủng an toàn thì tất cả bàn tiêm cũng có lực lượng y tế để theo dõi phản ứng sau tiêm và cũng có những xe cấp cứu thường trực để có những phản ứng không mong muốn xảy ra thì có thể cấp cứu kịp thời”

Vaccine sử dụng tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi là vaccine Comirnaty của Pfizer, với liều lượng 0,3 ml mỗi liều, đường dùng tiêm bắp; lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần (21-28 ngày).

Để tiêm đủ vaccine COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi từ 12-17 tuổi, Đắk Lắk cần 225.000 liều vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương đồng loạt tiêm vaccine cho học sinh
Nhiều địa phương đồng loạt tiêm vaccine cho học sinh

VOV.VN - Hiện tại, nhiều địa phương trên cả nước đang đồng loạt tổ chức tiêm vaccine cho học sinh trước khi mở lại trường trở lại.

Nhiều địa phương đồng loạt tiêm vaccine cho học sinh

Nhiều địa phương đồng loạt tiêm vaccine cho học sinh

VOV.VN - Hiện tại, nhiều địa phương trên cả nước đang đồng loạt tổ chức tiêm vaccine cho học sinh trước khi mở lại trường trở lại.

Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"
Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"

VOV.VN - Ngày 24/11, Hà Nội tiếp tục ngày thứ 2 triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi. Các em học sinh đều bày tỏ mong muốn sớm được trở lại trường sau khi tiêm vaccine.

Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"

Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"

VOV.VN - Ngày 24/11, Hà Nội tiếp tục ngày thứ 2 triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi. Các em học sinh đều bày tỏ mong muốn sớm được trở lại trường sau khi tiêm vaccine.

Bắc Ninh triển khai tiêm phòng Covid-19 cho hơn 900 học sinh
Bắc Ninh triển khai tiêm phòng Covid-19 cho hơn 900 học sinh

VOV.VN - Chiều 23/11, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh hơn 900 học sinh THPT.

Bắc Ninh triển khai tiêm phòng Covid-19 cho hơn 900 học sinh

Bắc Ninh triển khai tiêm phòng Covid-19 cho hơn 900 học sinh

VOV.VN - Chiều 23/11, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh hơn 900 học sinh THPT.

Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 15-17 tuổi
Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 15-17 tuổi

VOV.VN - Sáng nay (23/11), tại nhiều điểm trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh lứa tuổi từ 15 - 17.

Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 15-17 tuổi

Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 15-17 tuổi

VOV.VN - Sáng nay (23/11), tại nhiều điểm trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh lứa tuổi từ 15 - 17.