Thời tiết hôm nay 27/10: Không khí lạnh gây mưa to ở nhiều tỉnh miền Trung

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4; riêng khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận sáng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng miền Đông ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay 26/10: Miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh
Dự báo thời tiết hôm nay 26/10: Miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ở miền Bắc hôm nay 26/10 trời lạnh vào sáng sớm và đêm.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/10: Miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay 26/10: Miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ở miền Bắc hôm nay 26/10 trời lạnh vào sáng sớm và đêm.

Thời tiết ngày 25/10: Hà Nội trời rét vào sáng sớm và đêm
Thời tiết ngày 25/10: Hà Nội trời rét vào sáng sớm và đêm

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/10, Bắc Bộ trời rét vào sáng sớm và đêm.

Thời tiết ngày 25/10: Hà Nội trời rét vào sáng sớm và đêm

Thời tiết ngày 25/10: Hà Nội trời rét vào sáng sớm và đêm

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/10, Bắc Bộ trời rét vào sáng sớm và đêm.

Thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực có mưa lớn
Thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực có mưa lớn

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/10 đến sáng 24/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa rất to.

Thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực có mưa lớn

Thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực có mưa lớn

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/10 đến sáng 24/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa rất to.