Thời tiết ngày 24/5: Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (24/5), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (24/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 130mm.

Từ ngày mai (25/5), mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa rào và dông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Ngoài ra, từ nay (24/5) đến ngày 29/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu vực đồng bằng 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông
Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/5, miền Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông

Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/5, miền Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Thời tiết ngày 22/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to và dông
Thời tiết ngày 22/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 22/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to và dông

Thời tiết ngày 22/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 21/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to và dông
Thời tiết ngày 21/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to và dông

VOV.VN - Từ đêm nay (21/5) đến 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Thời tiết ngày 21/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to và dông

Thời tiết ngày 21/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to và dông

VOV.VN - Từ đêm nay (21/5) đến 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.