Thời tiết ngày 25/5: Miền Bắc tiếp tục có mưa có mưa rào và dông

VOV.VN - Trong ngày 25/5 tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông ở nhiều nơi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm 24/5, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 24/5 đến 3h ngày 25/5) như: Thu Lũm (Lai Châu) 101mm, Long Sơn (Bắc Giang) 72mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 67.8mm, Tân Xuân (Sơn La) 61.8mm,…

Dự báo ngày và đêm nay (25/5), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng 20-50mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm. Dự báo đợt mưa dông diện rộng và cục bộ có mưa to ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngoài ra, chiều và tối nay (25/5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng 20-30mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm. Dự báo đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29/5 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm 25/5

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 22-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 22-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25-35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 20-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 24/5: Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông
Thời tiết ngày 24/5: Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (24/5), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 24/5: Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 24/5: Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (24/5), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông
Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/5, miền Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông

Thời tiết ngày 23/5: Miền Bắc nhiều mây, mưa to và rải rác có dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/5, miền Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.