Thừa Thiên Huế: Lật ghe trên sông Bù Lu, 2 cha con chết và mất tích

VOV.VN - Sáng nay (4/12), xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế huy động thợ lặn là ngư dân địa phương nỗ lực tìm kiếm thi thể người con trong vụ lật ghe trên sông Bù Lu làm 2 cha con chết và mất tích.

Sáng qua (3/12), hai cha con ông Trần G, 56 tuổi và anh Trần Văn D, 26 tuổi,  ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh sử dụng chiếc ghe đi đánh cá trên sông Bù Lu.

Đến trưa cùng ngày, khi người thân không thấy 2 cha con ông Trần G. về nhà và không liên lạc qua điện thoại được nên đã báo chính quyền địa phương, phối hợp cùng người dân tiến hành tìm kiếm.

 Cuối giờ chiều qua, lực lượng chức năng phát hiện ra thi thể ông Trần G gần cầu Bù Lu. Hiện, chính quyền địa phương đang huy động 6 thợ lặn là những ngư dân có kinh nghiệm sông nước chia thành 3 tốp để tìm kiếm nạn nhân gần khu vực xảy ra vụ đuối nước.

Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Khi 11h ngày hôm qua, thôn báo cho xã, thì mình huy dộng lực lượng để chạy ghe dọc sông Bù Lu để tìm. Khoảng 13h30 có tìm ra một vòng lưới của ông bủa.

Bắt đầu khi đó mới huy động thợ lặn, lặn cho đến năm giờ chiều thì phát hiện ra ông cha, đến chừ huy động lực lượng vẫn chưa tìm thấy người con"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóng biển đánh lật thuyền, ngư dân bị cuốn trôi, mất tích
Sóng biển đánh lật thuyền, ngư dân bị cuốn trôi, mất tích

VOV.VN - Sáng 28/10, lực lượng chức năng thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục tìm kiếm ngư dân bị sóng biển cuốn trôi mất tích sau khi tàu cá bị chìm tại cửa biển Tam Quan vào trưa 27/10.

Sóng biển đánh lật thuyền, ngư dân bị cuốn trôi, mất tích

Sóng biển đánh lật thuyền, ngư dân bị cuốn trôi, mất tích

VOV.VN - Sáng 28/10, lực lượng chức năng thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục tìm kiếm ngư dân bị sóng biển cuốn trôi mất tích sau khi tàu cá bị chìm tại cửa biển Tam Quan vào trưa 27/10.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền ở lòng hồ thủy điện Plei Krông
Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền ở lòng hồ thủy điện Plei Krông

VOV.VN - Cả 2 thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu khoảng từ 15 đến 20m, cách bờ 25m và gần vị trí thuyền bị lật.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền ở lòng hồ thủy điện Plei Krông

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền ở lòng hồ thủy điện Plei Krông

VOV.VN - Cả 2 thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu khoảng từ 15 đến 20m, cách bờ 25m và gần vị trí thuyền bị lật.

Lật thuyền 2 người mất tích ở lòng hồ thủy điện Plei Krông (Kon Tum)
Lật thuyền 2 người mất tích ở lòng hồ thủy điện Plei Krông (Kon Tum)

VOV.VN - Chiều tối qua (7/10), tại khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông, đoạn thuộc thôn 3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ lật thuyền khiến 2 người mất tích.

Lật thuyền 2 người mất tích ở lòng hồ thủy điện Plei Krông (Kon Tum)

Lật thuyền 2 người mất tích ở lòng hồ thủy điện Plei Krông (Kon Tum)

VOV.VN - Chiều tối qua (7/10), tại khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông, đoạn thuộc thôn 3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ lật thuyền khiến 2 người mất tích.

Lật thuyền trên sông Chảy khiến 1 người tử vong
Lật thuyền trên sông Chảy khiến 1 người tử vong

VOV.VN -Khoảng 6h30 sáng 9/5, chiếc thuyền chở 9 người gồm 2 nam, 7 nữ do anh Phạm Văn Trung (sinh năm 1968, trú tại thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) điều khiển vượt ngang sông Chảy bất ngờ bị lật.

Lật thuyền trên sông Chảy khiến 1 người tử vong

Lật thuyền trên sông Chảy khiến 1 người tử vong

VOV.VN -Khoảng 6h30 sáng 9/5, chiếc thuyền chở 9 người gồm 2 nam, 7 nữ do anh Phạm Văn Trung (sinh năm 1968, trú tại thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) điều khiển vượt ngang sông Chảy bất ngờ bị lật.