Thực hư chuyện hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

VOV.VN - Dư luận tại tỉnh Quảng Bình xôn xao việc ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình lấy sổ đỏ của nhà trường mang đi cầm cố. Có thông tin cho rằng, ông Huyền đang bị áp lực nợ nần cá nhân, cần khoản tiền lớn để trả nợ.

Dư luận tại địa phương cho biết, vào giữa năm 2021, ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường để cầm cố tại một địa điểm ở thành phố Đồng Hới. Tháng 4/2022, có thông tin, ông Huyền đang nợ một khoản tiền lớn, cần phải thanh toán cả vốn lẫn lãi.

Sáng 27/4, UBND xã Châu Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đã lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi cầm cố. Trước đó, UBND xã này có mượn sổ đỏ của trường này để đối chiếu một số việc liên quan vấn đề rà soát, quy hoạch đất đai tại địa phương. UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hoá tập trung làm rõ 2 vấn đề: Thứ nhất là đề nghị ông Mai Thanh Huyền giải trình về việc có lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường cầm cố, lấy tiền sử dụng việc riêng hay không? Ông Huyền đã có giải trình và phủ nhận thông tin mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường đi cầm cố. Nội dung thứ 2 là ông Huyền có sử dụng con dấu của nhà trường để xác nhận vào sổ vay tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình hay không? Việc này ông Huyền chưa trả lời cụ thể, đồng thời, ông Huyền có xin phép đoàn kiểm tra cho ông ít thời gian để bình tĩnh, sau đó sẽ trả lời cụ thể.

Liên quan đến vụ việc của ông Mai Thanh Huyền, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình có nhận được đơn thư của công dân đề nghị cơ quan chức năng xác minh việc ông Huyền vay mượn, nợ nần cá nhân.

Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thông tin, sau khi UBND xã Châu Hóa làm rõ về nội dung này, Phòng sẽ mời ông Mai Thanh Huyền lên làm việc. Theo ông Hoàng Văn Phúc, ông Huyền giải trình có vay mượn của bạn bè, không phải cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường. Phòng cũng tìm hiểu về việc ông Huyền có mượn xe ô tô của bạn để cầm cố và được sự cho phép của chủ xe trong vòng từ ngày 27/1 đến 27/2 phải trả, nhưng đến nay ông Huyền vẫn chưa trả nên chủ xe đã làm đơn kiện.

Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Theo thông tin ban đầu, hiện tại sổ đỏ đang ở trường. Mấy hôm nay xã có nghiên cứu quy hoạch tại địa phương thì có mượn về tại xã và có giấy mượn đàng hoàng, đến nay đã trả lại. Sáng nay (27/4), xã đang về làm việc tại trường, Phòng Giáo dục cũng đang chuẩn bị mời ông Huyền lên làm việc, nắm lại thông tin cụ thể rồi mới làm việc tại trường. Báo cáo giải trình xong mới yêu cầu làm thêm báo cáo giải trình lên lãnh đạo các cấp. Từ ngày 28/4, có báo cáo bằng văn bản mọi thứ cho chính xác. Sự việc này cũng liên quan đến cán bộ thuộc Thường trực Huyện ủy quản lý, thông tin cụ thể để báo cáo Thường trực Huyện ủy xin ý kiến chỉ đạo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu ép học sinh kém không thi vào 10
Trưởng phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu ép học sinh kém không thi vào 10

VOV.VN -UBND TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin một số trường học vận động, yêu cầu học sinh có học lực kém không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trưởng phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu ép học sinh kém không thi vào 10

Trưởng phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu ép học sinh kém không thi vào 10

VOV.VN -UBND TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin một số trường học vận động, yêu cầu học sinh có học lực kém không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập
Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập

VOV.VN - Chức danh thi tuyển là Hiệu trưởng trường THPT Bất Bạt và Hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiều.

Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập

Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập

VOV.VN - Chức danh thi tuyển là Hiệu trưởng trường THPT Bất Bạt và Hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiều.

Hiệu trưởng phản ánh SGK lớp 1 bỏ chữ "P", Tổng Chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1 lên tiếng
Hiệu trưởng phản ánh SGK lớp 1 bỏ chữ "P", Tổng Chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1 lên tiếng

VOV.VN - PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, Tổng chủ biên kiêm Chủ biên SGK Tiếng Việt 1, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống khẳng định, bảng chữ cái trong SGK Tiếng Việt 1 bộ Kết nối có đầy đủ 29 chữ cái theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng phản ánh SGK lớp 1 bỏ chữ "P", Tổng Chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1 lên tiếng

Hiệu trưởng phản ánh SGK lớp 1 bỏ chữ "P", Tổng Chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1 lên tiếng

VOV.VN - PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, Tổng chủ biên kiêm Chủ biên SGK Tiếng Việt 1, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống khẳng định, bảng chữ cái trong SGK Tiếng Việt 1 bộ Kết nối có đầy đủ 29 chữ cái theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm
Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm

VOV.VN - Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được đơn thư của công dân với nội dung trùng với nội dung phản ánh trong bài báo “Hiệu trưởng tại Hà Nội bị tố lạm thu, vận động học sinh yếu không thi tốt nghiệp vì thành tích” được đăng trên Báo Điện tử VOV ngày 25/1.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm

VOV.VN - Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được đơn thư của công dân với nội dung trùng với nội dung phản ánh trong bài báo “Hiệu trưởng tại Hà Nội bị tố lạm thu, vận động học sinh yếu không thi tốt nghiệp vì thành tích” được đăng trên Báo Điện tử VOV ngày 25/1.