Thực hư chuyện hỗ trợ 500.000, dân chỉ thực nhận 330.000 đồng ở Đà Nẵng

VOV.VN - TP Đà Nẵng đang làm rõ việc hỗ trợ 500.000 cho mỗi hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng đến tay người dân, chỉ thực nhận 330.000 đồng.

Ngày 3/9, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ các hộ dân và đối tượng bảo trợ xã hội tập trung trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19. Theo đó, các hộ dân trên địa bàn thành phố ngoài danh sách đã được hỗ trợ theo Công văn 5433 trước đó sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt mỗi hộ 500.000 đồng. Tuy nhiên, tại tổ 35 phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, mỗi hộ chỉ nhận được 330.000 đồng. Nguyên nhân là tổ dân phố chia đều cho tất cả người dân trong tổ. 

Từ ngày 11 đến 13/9, khu dân cư Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã chuyển tiền hỗ trợ người dân theo Quyết định 2903 của UBND thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định này, toàn bộ hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ trước đó sẽ được nhận 500.000 đồng. Tuy nhiên, hộ dân ở khu dân cư Hòa Phú 5 chỉ nhận được 330.000 đồng. Ông Trần Minh Cường, ở Tổ 35 phường Hoà Minh cho biết, chúng tôi ký nhận 500.000 đồng nhưng thực tế chỉ nhận 330.000 đồng.

“Ký danh sách 500.000 đồng mà nhận 330.000 đồng. Lý do giải thích của Tổ dân phố là tiền đó san đều cho những hộ đang gặp khó khăn. Mình đang có điều kiện hơn những người khác nếu mà san đúng như thế thì cái đó là điều tốt", ông Cường cho hay.

Giải thích vấn đề này, ông Trần Sinh, Tổ trưởng dân phố 35 cho biết, các hộ dân đợt này nhận hỗ trợ 500.000 đồng nhưng chỉ nhận 330.000 đồng là có thật. Theo ông Sinh, Tổ 35 có 102 hộ dân. Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, thành phố đã có đợt hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, ở trọ, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội thì Tổ 35 có 29 suất quà dành cho hộ khó khăn.

Tuy nhiên, xét thấy các hộ dân trong tổ cũng khó khăn như nhau và mong muốn mọi người đều nhận được quà nên Chi bộ khu dân cư cùng các Tổ dân phố đã thống nhất, lấy ý kiến của nhiều hộ dân và phân chia các suất quà đồng đều. Từ 29 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng dành cho hộ khó khăn, Tổ 35 đã chia đều thành 102 suất tặng cho tất cả các hộ trong Tổ. Mỗi hộ nhận được 10 kg gạo, cá khô, trứng, cá hộp.

Đến đợt hỗ trợ toàn dân lần 2, mỗi hộ 500.000 đồng, Tổ 35 nhận được 73 suất quà của 73 hộ còn lại. Thay vì cấp cho 73 hộ thì Tổ dân phố tiếp tục chia đều cho 102 suất để ai cũng được nhận hỗ trợ lần 2. Theo ông Trần Sinh, nếu hộ dân nào không đồng tình với việc nhận 330.000 đồng mà muốn nhận đủ 500.000 đồng thì có thể trả lại suất quà đã nhận trước đó, để tổ quy đổi thành tiền mặt trao lại.

“Dịch ai cũng khó khăn hết đem 29 suất đó trị giá 14.500.000 chia cho 102 người đều nhau. Đợt sau là hỗ trợ người 500.000 đồng chia lại cho 29 người nữa là 102 người, còn lại 330.000 đồng người. Bằng nhau hết người nào cũng nhận được 500.000 kể quà và tiền. Lý do hoàn cảnh dân ai cũng nghèo hết, Chi bộ, Tổ trưởng, Mặt trận thống nhất chia đều”, ông Sinh chia sẻ.

Ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc khu dân cư và tổ dân phố chia quà hỗ trợ cho các hộ xuất phát từ mong muốn người dân trong Tổ được chia đều mức hỗ trợ từ các chính sách hỗ trợ của thành phố. Tuy nhiên, khi người dân có ý kiến, UBND phường đã kiểm tra và chỉ đạo khu dân cư cùng các tổ dân phố điều chỉnh trở lại việc hỗ trợ này.

“Trong thời điểm đó thì nghĩ rằng khó khăn chung với tình làng nghĩa xóm để chia sẻ cho người xung quanh, phường đã chỉ đạo cho Tổ dân phố là phải thực hiện đúng 500.000 của thành phố hỗ trợ. Ai nhận ký 500 thì phải nhận đủ 500.000 đồng còn lại việc chia sẻ lại cho những hộ có quà mà chia sẻ trước đây thì phường đề nghị khu dân cư tổ dân phố phải làm rõ việc này, nếu như cần thiết phường sẽ hỗ trợ thêm quà để bù lại cho người dân”, ông Đinh Hữu Phúc cho hay.

Vừa qua, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu thì ở đó”, thành phố Đà Nẵng có nhiều gói hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn. Nhiều người chưa hiểu rõ từng đợt hỗ trợ dành cho đối tượng nào. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, cán bộ địa phương giải thích chính sách không rõ ràng khiến người dân hiểu nhầm về đối tượng thụ hưởng các gói hỗ trợ của thành phố

“Nói cho rõ về mặt chính sách như vậy để mọi người hiểu nghĩa là 2 gói hỗ trợ 2804 và gói 2903 thật ra là một, cộng lại ra toàn dân, tổng cộng là 368.289 hộ, nói cho rõ chuyển hết cho tất cả hộ dân hiểu", ông Lương Nguyễn Minh Triết thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ
Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

VOV.VN - Cán bộ xã ăn chặn cả tỷ đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo. Sự việc xảy ra từ nhiều năm qua, thế nhưng đến nay mới bị phát hiện.

Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

VOV.VN - Cán bộ xã ăn chặn cả tỷ đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo. Sự việc xảy ra từ nhiều năm qua, thế nhưng đến nay mới bị phát hiện.

​Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ
​Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

VOV.VN -Cán bộ xã ăn chặn cả tỷ đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo. Sự việc xảy ra từ nhiều năm qua, thế nhưng đến nay mới bị phát hiện.

​Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

​Hàng trăm hộ đồng bào nghèo Quảng Ngãi bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

VOV.VN -Cán bộ xã ăn chặn cả tỷ đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo. Sự việc xảy ra từ nhiều năm qua, thế nhưng đến nay mới bị phát hiện.

Nhà thầu lập khống hồ sơ “ăn chặn” tiền hỗ trợ của dân tái định cư
Nhà thầu lập khống hồ sơ “ăn chặn” tiền hỗ trợ của dân tái định cư

VOV.VN - UBND huyện Quế Phong xác định nhà thầu đã lập khống hồ sơ, giả mạo chữ ký thanh quyết toán công trình với tổng số tiền hơn 139 triệu đồng.

Nhà thầu lập khống hồ sơ “ăn chặn” tiền hỗ trợ của dân tái định cư

Nhà thầu lập khống hồ sơ “ăn chặn” tiền hỗ trợ của dân tái định cư

VOV.VN - UBND huyện Quế Phong xác định nhà thầu đã lập khống hồ sơ, giả mạo chữ ký thanh quyết toán công trình với tổng số tiền hơn 139 triệu đồng.

Dân bức xúc vì bị giả mạo chữ ký “ăn chặn” tiền hỗ trợ tái định cư
Dân bức xúc vì bị giả mạo chữ ký “ăn chặn” tiền hỗ trợ tái định cư

VOV.VN - Các hộ dân ở Nghệ An không nhận được đồng nào nhưng bị giả mạo chữ ký, ăn chặn toàn bộ số tiền hỗ trợ xây dựng công trình tái định cư.

Dân bức xúc vì bị giả mạo chữ ký “ăn chặn” tiền hỗ trợ tái định cư

Dân bức xúc vì bị giả mạo chữ ký “ăn chặn” tiền hỗ trợ tái định cư

VOV.VN - Các hộ dân ở Nghệ An không nhận được đồng nào nhưng bị giả mạo chữ ký, ăn chặn toàn bộ số tiền hỗ trợ xây dựng công trình tái định cư.