Thực hư clip cha bồng con nhỏ hơn 5 tháng qua đời bị chủ trọ từ chối cho vào nhà

VOV.VN - Ngày 1/3, UBND thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có báo cáo ban đầu về sự việc "cha bồng con nhỏ hơn 5 tháng qua đời bị chủ trọ từ chối cho vào nhà".

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 27/2, Công an thị trấn Tân Biên nhận được tin báo tại nhà trọ Gia Hân thuộc khu phố 3 xảy ra vụ gây mất trật tự công cộng và đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh.

Sau khi kiểm tra, UBND thị trấn Tân Biên thông tin: vào lúc 18h30 cùng ngày, chị S. (vợ anh Nguyễn Thanh V., 31 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) đưa con ruột của mình là N.T.C. (5 tháng tuổi) đã tím tái người đến Trung tâm y tế huyện Tân Biên để khám bệnh do đã sốt trước đó 2 ngày.

Khi đến khám thì bác sĩ khẳng định cháu C. đã tử vong, nên chị S. đưa cháu về nhà trọ.

Về đến sân nhà trọ, ông Đ.M.H. (61 tuổi, chủ nhà trọ Gia Hân) yêu cầu chị S. ngồi ở ghế đá ngay sân nhà trọ chờ anh V. về để quyết định sẽ mang thi thể cháu C. về gia đình ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên hay để ở nhà trọ.

Sau đó, ông Đ.M.H. đã yêu cầu vợ chồng anh V. mang thi thể cháu C. vào phòng trọ. Trong lúc anh V. lớn tiếng cãi nhau với ông H. thì 1 người đã quay clip đăng lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng rất bức xúc. Công an thị trấn đã làm việc với người đăng clip, yêu cầu gỡ bài đăng này xuống. 

Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Thanh V. thuê nhà trọ trên ở được 19 ngày. 

Cũng theo UBND thị trấn Tân Biên, sau khi cháu C. qua đời, thấy hoàn cảnh anh V. khó khăn nên Đảng ủy, UBND thị trấn đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ quan tài, đồ tẩm liệm, tiền để lo đám tang cho cháu, đồng thời chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tẩm liệm cháu C. và để quan tài tại nhà trọ Gia Hân.

Trước đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip với nội dung "Chồng gào lên uất ức khi chủ trọ không cho vào nhà vì con nhỏ mới mất, vợ bế con lớn đứng bên khóc nức nở". Vụ việc được cho xảy ra tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Thấy chuyện bức xúc nên mới nói cho mọi người biết. Vợ chồng trẻ xa quê, thuê nhà trọ ở rồi đi làm mướn. Trong khi con của vợ chồng này bị bệnh mất mà chủ nhà trọ không cho đem vào. Họ bảo phải để ở ngoài. Đứa trẻ mới mấy tháng tuổi nóng rồi đi, đâu phải bệnh dịch mà họ không có tình người như vậy".

Theo nội dung clip, một nam thanh niên ôm theo đứa bé hơn 5 tháng tuổi trên tay vừa mới qua đời đang cầu xin chủ nhà trọ để xin cho con được vào nằm trong phòng, nhưng chủ nhà trọ không đồng ý. Trong khi đó người vợ bế đứa con gái nhỏ, miệng không ngừng khóc.

Nam thanh niên vừa nài nỉ: “Cho con nằm lại nửa tiếng, đốt nhang xong rồi đưa đi chùa… Con đau lắm chú… Chú đau bằng con không?”. 

Khi người chồng xin chủ trọ cho vào nhà, người chủ trọ nhất định không đồng ý, hai bên đã xảy ra cự cãi gay gắt. Cuối cùng, đôi vợ chồng đành phải ôm con gái và một em bé đã mất trên tay rồi lững thững rời đi.

Chứng kiến sự việc có rất nhiều người dân xung quanh, ai cũng tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng trẻ.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra xót xa cho số phận đứa trẻ tội nghiệp. Nhiều người bày tỏ bức xúc với hành động của chủ trọ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 10.000 chủ nhà trọ ở Đà Nẵng miễn, giảm tiền thuê cho người lao động
Gần 10.000 chủ nhà trọ ở Đà Nẵng miễn, giảm tiền thuê cho người lao động

VOV.VN - Ngày 18/11, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương các chủ nhà trọ chăm lo tốt đời sống công nhân trong dịch Covid-19.

Gần 10.000 chủ nhà trọ ở Đà Nẵng miễn, giảm tiền thuê cho người lao động

Gần 10.000 chủ nhà trọ ở Đà Nẵng miễn, giảm tiền thuê cho người lao động

VOV.VN - Ngày 18/11, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương các chủ nhà trọ chăm lo tốt đời sống công nhân trong dịch Covid-19.

Miễn giảm tiền phòng, chủ nhà trọ “sưởi ấm” lòng người thuê
Miễn giảm tiền phòng, chủ nhà trọ “sưởi ấm” lòng người thuê

VOV.VN - Nhằm chia sẻ với người khó khăn trong thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều chủ nhà trọ tại TP Cần Thơ đã miễn, giảm tiền phòng cho người thuê. Đặc biệt, có những chủ nhà trọ còn hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp người thuê phòng vượt qua dịch bệnh.

Miễn giảm tiền phòng, chủ nhà trọ “sưởi ấm” lòng người thuê

Miễn giảm tiền phòng, chủ nhà trọ “sưởi ấm” lòng người thuê

VOV.VN - Nhằm chia sẻ với người khó khăn trong thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều chủ nhà trọ tại TP Cần Thơ đã miễn, giảm tiền phòng cho người thuê. Đặc biệt, có những chủ nhà trọ còn hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp người thuê phòng vượt qua dịch bệnh.

Nhiều chủ nhà miễn tiền thuê phòng trọ, tặng thực phẩm cho sinh viên, lao động nghèo
Nhiều chủ nhà miễn tiền thuê phòng trọ, tặng thực phẩm cho sinh viên, lao động nghèo

VOV.VN - Hiện nay, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giảm tiền thuê phòng, hỗ trợ thực phẩm cho người lao động khó khăn. Đặc biệt, với những sinh viên nghèo.

Nhiều chủ nhà miễn tiền thuê phòng trọ, tặng thực phẩm cho sinh viên, lao động nghèo

Nhiều chủ nhà miễn tiền thuê phòng trọ, tặng thực phẩm cho sinh viên, lao động nghèo

VOV.VN - Hiện nay, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giảm tiền thuê phòng, hỗ trợ thực phẩm cho người lao động khó khăn. Đặc biệt, với những sinh viên nghèo.